Thông tin: 4 Tình Huống Nguy Hiểm Trẻ Hay Gặp Nhất Mà Cha Mẹ Phải Nắm Cách Xử Lý

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi susumomo, 23/8/2017.

  1. susumomo

    susumomo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2014
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Sơ cứu đúng cách và kịp thời, trong rất nhiều trường hợp là chìa khóa sống còn cho tính mạng của trẻ. Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều bậc phụ huy dường như bỏ quên việc trang bị cho mình những kỹ năng sơ cứu cơ bản nhất.

    Dưới đây là những cách sơ cứu các tai nạn phổ biến thường gặp ở trẻ nhỏ mà cha mẹ cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Sơ cứu khi con bị nghẹn, hóc

    Trẻ trong độ tuổi 1-3 rất có khả năng hóc nghẹn các vật dụng nhỏ như tiền xu, kẹp tóc, đinh bấm, cúc áo, các loại hạt cứng… Sặc sữa, sặc cháo cũng khiến trẻ bị bịt đường thở, khó thở, sặc sụa, tím tái dẫn đến tử vong. Lúc này, bố mẹ tuyệt đối không dùng tay móc họng trẻ vì sẽ khiến dị vật đi vào sâu hơn.

    [​IMG]

    Xử trí:

    Cách 1: Cha mẹ nên đặt bé nằm sấp trên đùi mình, đầu chúi về phía trước, thấp hơn phần thân, dùng tay chụm lại và vỗ nhẹ vào lưng bé. Với những bé lớn trên 3 tuổi, mẹ có thể yêu cầu bé đứng chúi đầu xuống đất, phần đầu thấp hơn ngực, rồi lấy tay vỗ vào giữa hai xương bả vai của con khoảng 5-7 cái với động tác dứt khoát.

    Chi tiết xem tại: http://lamchame.vn/4-tinh-huong-nguy-hiem-tre-hay-gap-nhat-ma-cha-me-phai-nam-cach-xu-ly-1353.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi susumomo
    Đang tải...


Chia sẻ trang này