Kinh nghiệm: 5 Bí Quyết Đơn Giản Giúp Bà Bầu Tránh Xa Bệnh Trĩ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Phạm Việt Cường, 30/7/2016.

  1. Phạm Việt Cường

    Phạm Việt Cường Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ trong thai kỳ. Khi mang thai, tử cung phát triển gây áp lực lên tĩnh mạch vùng xương chậu và tất cả các mô, cơ khác của người mẹ, làm chậm sự lưu thông máu khiến cách tĩnh mạch bị căng giãn hết cỡ.
    Bên cạnh đó, sự gia tăng hóc môn progesterone trong thai kỳ cũng tạo ra áp lực lên các thành tĩnh mạch khiến những vùng này dễ dàng bị sưng, giãn ra và yếu dần. Đặc biệt, progesterone cũng làm chậm sự tiêu hóa trong đường ruột của người mẹ và gây chứng bệnh táo bón, làm gia tăng nguy cơ bệnh trĩ.
    Khi mắc trĩ, mẹ bầu sẽ bị sưng phồng các huyết mạch ở hậu môn và trực tràng, có cảm giác đau đớn và ra máu khi đại tiện. Lúc lâm bồn, mẹ bầu mắc trĩ rặn đẻ sẽ càng thêm đau đớn, khiến bệnh nặng hơn và khó bình phục hơn sau sinh.
    Dưới đây là những bí quyết đơn giản để bà bầu tránh xa căn bệnh khó chịu này.
    Ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước
    [​IMG]

    Bà bầu nên lựa chọn thực phẩm lành mạnh, nhiều chất xơ để bổ sung dinh dưỡng và chống táo bón như rau xanh (rau lang, rau dền, mướp, cà rốt, mồng tơi, diếp cá…) và các loại trái cây nhuận tràng (chuối, bưởi, đu đủ, cam, quýt…) Ngoài ra, có thể sử dụng ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, bột mỳ chưa qua tinh chế. Tránh các gia vị cay nóng như tỏi, ớt, hạt tiêu… vì sẽ khiến búi trĩ phát triển nhanh hơn.
    Mỗi ngày bà bầu cần bổ sung 2,5 lít nước để cải thiện tiêu hóa, tăng cường lưu thông máu, giảm áp lực lên tĩnh mạch hậu môn.
    Tránh xa rượu bia, cà phê, thuốc lá
    [​IMG]

    Khi mẹ uống rượu và cà phê, chất cồn và caffeine sẽ truyền sang bé qua nhau thai, làm giảm lưu lượng máu và trọng lượng não, tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu, khiếm khuyến về tim, não bộ và khuôn mặt, khiến trẻ có nguy cơ chậm phát triển.
    Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây thai chết lưu, sinh non, chậm phát triển, hen suyễn và chứng đột tử trẻ sơ sinh (SIDS). Rượu, thuốc lá, cà phê và các chất kích thích cũng khiến tình trạng táo bón thai kỳ thêm trầm trọng. Do đó trong thai kì, mẹ nên tránh hoàn toàn việc việc tiếp xúc với khói thuốc, rượu, cà phê và các chất kích thích.
    Tích cực vận động, tránh ngồi lâu
    [​IMG]

    Bà bầu cần hình thành thói quen vận động nhẹ nhàng, tránh ngồi lâu sẽ làm tăng áp lực với các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng, khiến bệnh trĩ thêm trầm trọng.
    Mẹ bầu có thể tập thể dục nhẹ nhàng và đều đặn hàng ngày, tốt nhất là đi bộ, yoga và các bài tập liên quan đến xương chậu để tăng cường sức khỏe, giúp ngon miệng và phòng ngừa táo bón.
    Tư thế ngủ phù hợp
    [​IMG]

    Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi thư giãn, mẹ bầu nên nằm nghiêng bên trái để giảm áp lực từ tử cung vào tĩnh mạch. Mẹ bầu cũng có thể gác chân cao lên trong khoảng 20 phút rồi đặt xuống 20 phút, việc thay đổi tư thế này cũng giúp giảm triệu chứng khó chịu của bệnh trĩ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phạm Việt Cường
    Đang tải...


  2. bahung11

    bahung11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn luôn đó ạ!
     

Chia sẻ trang này