Kinh nghiệm: 5 Cách Cho Bé Uống Thuốc Vô Cùng Hữu Hiệu

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Option1 Healthcare, 17/7/2018.

  1. Option1 Healthcare

    Option1 Healthcare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    1,613
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Cho trẻ uống thuốc tưởng chừng khó mà dễ

    1. Cho bé uống thuốc bằng xi-lanh

    Đầu tiên bạn pha lượng thuốc vừa phải vào xi lanh, sau đó xịt, bơm, nhỏ thuốc vào miệng bé.Mỗi lần xịt thuốc vào miệng bé thì bạn lại cho bé uống thêm chút nước.
    Cách này khá nhanh, tiện lợi giúp thuốc uống ít khi bị đổ hay vung vãi ra ngoài khi bé quẫy đạp, hất tay từ chối uống.Tuy nhiên, cũng vẫn cần lưu ý bơm thuốc mỗi lần một lượng vừa phải để bé không bị sặc, ngạt thở.

    cach-dung-thuoc-cho-tre-em.jpg
    2. Cho bé uống thuốc bằng ống Pi-pet

    Cách dùng ống thuốc cũng khá đơn giản, bạn cần rửa sạch và khử trùng ống trước khi pha thuốc. Sau đó pha một lượng thuốc vừa phải ở trong cốc, dùng ống Pipet hút dung dịch thuốc vào bên trong ống.
    Chuẩn bị thêm một ống khác nhưng là đựng nước bình thường.
    Giữ em bé trong vòng tay của mình, sau đó đặt miệng ống lên môi dưới của bé. Sau đó dốc ống thuốc lên, bóp nhẹ đầu để dòng thuốc chảy xuống nhanh chóng.
    Ngay sau đó bạn dùng ống thứ 2 có chứa nước rồi cho bé uống để vị đắng của thuốc nhanh biến mất.

    40663-august22.jpg
    3. Cho bé uống thuốc bằng muỗng

    Đây là cách cho trẻ uống thuốc đơn giản và phổ biến nhất, bạn chỉ cần thuốc và một chiếc muỗng bình thường là được.Với những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc uống các viên thuốc dạng viên nén khá là khó bởi cổ họng của các bé khá nhỏ, dễ bị tắc thở do vậy các bố mẹ thường mua thuốc uống dạng siro hoặc phải nghiền nhỏ thuốc ra rồi pha với nước.
    Sau đó đổ thuốc vào chiếc muỗng rồi đút cho trẻ giống như đút cháo, đút cơm vậy.

    b149e3c4.jpg

    Lưu ý, nên khử trùng muỗng thìa bằng nước sôi và rửa tay của bạn trước khi cho bé uống thuốc.Đừng để bé nằm thẳng xuống khi uống thuốc, bạn nên để bé ngồi hoặc bạn có thể ẵm bé vào lòng sao cho hơi nghiêng.
    Sau khi uống một muỗng thuốc đắng thì lập tức phải cho bé uống ngay một muỗng nước, để vị đắng của thuốc nhanh chóng biến mất.

    4. Cho bé uống thuốc bằng đầu ngón tay

    Đây là cách đơn giản có từ rất lâu rồi khi con người không có dụng cụ nào cả để cho các bé uống thuốc. Nhược điểm của nó là cho bé uống được rất ít và mất nhiều thời gian.
    Để thực hiện cách này bạn cần rửa tay thật sạch sẽ, sau đó nhúng ngón tay trỏ vào thuốc. Đặt ngón tay vào miệng bé rồi để bé mút, liếm thuốc.
    Cách này với thuốc ngọt thì rất hiệu quả nhưng với thuốc đắng thì có lẽ chỉ một hai lần là bé sẽ phản đối, không chịu uống nữa.Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện nhiều lần bằng cách đợi một lúc để bé quên đi.

    mut tay.jpg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Option1 Healthcare
    Đang tải...


Chia sẻ trang này