Là mẹ, là nhân viên, là người quán xuyến cả gia đình – quỹ thời gian của bạn gần như chẳng còn trống. Nhưng nếu bạn đang ấp ủ ước mơ đi Nhật làm việc, du học nghề hay đơn giản chỉ muốn trau dồi ngôn ngữ mới, đừng vội nghĩ rằng “mẹ bỉm thì sao mà học nổi”. Thật ra, chỉ cần 30 phút mỗi ngày, bạn vẫn có thể chinh phục tiếng Nhật một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. 1. Học “vừa nghe vừa làm” – tranh thủ từng khoảnh khắc Khi nấu ăn, dọn nhà hay đưa con đi học, mẹ có thể mở các video, podcast tiếng Nhật cơ bản. Cứ nghe dần, tai sẽ quen ngữ điệu tự nhiên của người Nhật mà không cần ngồi bàn học cố định. 2. Chia nhỏ mục tiêu – học ít nhưng đều Đừng cố nhồi hàng chục từ vựng trong một buổi. Hãy bắt đầu với 5–10 từ mỗi ngày, học sáng và nhắc lại tối. Nhỏ thôi nhưng bền bỉ, đó mới là chìa khóa để nhớ lâu. 3. Dùng tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày Gọi tên đồ vật quanh nhà bằng tiếng Nhật như chén (さら), áo (シャツ), tủ lạnh (れいぞうこ)… Cách học này giúp mẹ nhớ tự nhiên, phản xạ nhanh hơn mà chẳng cần học vẹt. 4. Học cùng con – niềm vui nhân đôi Mẹ có thể cùng con xem hoạt hình Nhật, hát các bài thiếu nhi có phụ đề. Vừa giúp con làm quen ngôn ngữ, vừa là động lực để mẹ học mỗi ngày. 5. Chọn hình thức học linh hoạt Các khóa online, app học tiếng Nhật ngắn gọn, dễ học đang rất phù hợp với mẹ bỉm đi làm. Không cần di chuyển, chỉ vài phút rảnh mỗi ngày cũng đủ để tiến bộ. Điều quan trọng nhất: đừng so sánh tốc độ của mình với ai khác. Học tiếng Nhật không cần nhanh – chỉ cần đều đặn và thật lòng với mục tiêu của chính mình. Mỗi ngày bạn dành ra vài phút cho bản thân, là một bước tiến gần hơn đến ước mơ Nhật Bản – và cũng là một món quà nhỏ cho hành trình làm mẹ đầy nghị lực của bạn. Nguồn tham khảo: JVNET.VN