Theo tạp chí Psychologies số 302, 12/2010: Có khá nhiều cách để giúp trẻ em từ 4 - 12 tuổi tìm được sự tự tin. , giúp chúng tự giải quyết những khó khăn như căng thẳng, lo lắng, sợ thất bại, sợ sự cạnh tranh trong lớp học...Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ phải thật kiên nhẫn, thư giãn trong khi giúp con dần dần gỡ bỏ những khó khăn tâm lý bằng cách sử dụng những chìa khóa sau đây: Chìa khóa số 1: Trò chơi "Bác sĩ tâm lý" Trong vô thức trẻ nhận biết rất rõ những nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng của chính mình và biết cả phương pháp giải quyết những vấn đề trên. Nhưng một đứa trẻ vô cùng nhút nhát thì không thể giải thích cho bố mẹ tại sao trẻ sợ tiếp xúc với những người khác. Để giúp con vượt qua nỗi sợ hãi này, bố mẹ phải dùng phương pháp khơi gợi giải pháp trong vô thức của con. Cụ thể là bố mẹ cùng con chơi trò chơi "Bác sĩ tâm lý": - Để trẻ chọn một con thú bông, một nhân vật nào đó, rồi bố mẹ đề nghị con đưa ra lời khuyên cho nhân vật/thú bông đó. Bố mẹ đóng vai thú bông/nhân vật, con đóng vai bác sĩ tâm lý. Bố mẹ đặt những câu hỏi thật khéo léo như "tôi nhút nhát lắm, tôi thích nói chuyện với mọi người nhưng lại sợ họ không thích nói chuyện với tôi, làm thế nào bây giờ bác sĩ ơi?" Nhiều gia đình thử nghiệm trò chơi này và thấy rất bất ngờ với những giải pháp hiệu quả, phong phú do chính con trẻ/"bác sĩ tâm lý" đề xuất. Qua trò chơi này, bản thân con trẻ tìm được sự tin tưởng của bố mẹ đối với mình, và sự tự tin của con vào "năng lực giải quyết vấn đề" của bản thân được củng cố. Lưu ý: không cố ép con trả lời cho kỳ được câu hỏi. nếu thấy con o thích thì chuyển ngay sang các câu hỏi khác một cách linh hoạt, khéo léo. (to be continued)
Ðề: 5 chìa khóa giúp con tự tin Chìa khóa số 1 hay nhỉ, còn những chìa khóa khác thì sao hả mẹ chủ top ơi ới ời.