Thông tin: 5 Điều Mẹ Bầu Cần Biết Về Phương Pháp Kích Đẻ

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi hauhoa, 18/5/2016.

  1. hauhoa

    hauhoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Có tới 20% sản phụ phải sử dụng phương pháp giục sinh (kích đẻ) để sinh con. Các mẹ bầu hẳn là đều không yên tâm khi được bác sĩ đề nghị phương pháp này.

    1. Tại sao phải kích đẻ?

    Các mẹ bầu nên hiểu lý do vì sao các bác sĩ sẽ phải đề nghị phương pháp này trong trường hợp cần thiết. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Akua Afriyi- Gray (viện sức khoẻ Loyola), nếu thai kỳ kéo dài quá lâu mà bác sĩ không đề nghị giục sinh sớm hơn, sản phụ dễ gặp các vấn đề sức khoẻ phức tạp.

    "Nếu bạn đã sang tới tuần 42 của thai kỳ, bác sĩ sẽ phải đề nghịkích đẻ. Bởi vào lúc này, sẽ có nguy cơ thai lưu, âm đạo khó mở rộng, nhau thai đã trở nên kém hiệu quả trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi và thai nhi dễ bị mắc hội chứng hít phải phân su’’ – PGS.Afriyie-Gray.

    [​IMG]
    Thai kỳ kéo dài quá lâu có thể gây nhiều rủi ro.

    2. Khi nào thì cần giục sinh?

    Theo Cơ quan Y tế quốc dân Anh, sản phụ chỉ nên cân nhắc phương pháp này từ tuần thứ 40 của thai kỳ, trừ một số lý do y khoa khác.

    3. Quy trình thực hiện như thế nào?

    Có nhiều phương pháp giục sinh khác nhau. Việc mang thai và chuyển dạ của mỗi phụ nữ cũng khác nhau, phương pháp phù hợp với người này có thể lại không phù hợp với người khác.

    Theo nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina, các thai phụ có thể thực hiện trâm cứu để sinh dễ hơn, hoặc tiêm thuốc. Cũng có nhiều trường hợp, chỉ cần làm vỡ nước ối là đã có thể sinh.

    4. Độ an toàn của phương pháp này ra sao?

    [​IMG]
    Các bác sĩ hiểu rất rõ về các thủ thuật giục sinh.

    Trước khi có những thủ thuật hiện đại như bây giờ, ngày trước, khi phải giục sinh, bác sĩ dùng phương pháp rạch âm hộ, hoặc rạch vùng đáy chậu (vùng nối giữa âm hộ và hậu môn). Hiện tại thì thủ thuật này rất ít khi được dùng, trừ trường hợp thai quá lớn.

    Các bác sĩ sẽ hiểu rất rõ nên dùng thủ thuật nào. Có trường hợp thai phụ sẽ phải dùng thuốc kích thích sinh đẻ, đó là khi thai nằm ngang, sa dây rốn hoặc thai phụ từng phẫu thuật cắt bỏ u, cơ.

    5. Có thể tránh giục sinh không?

    [​IMG]
    Hãy quyết định thông minh cho sự an toàn của cả mẹ và bé nhé!

    Thực ra, sự lựa chọn hoàn toàn nằm ở bạn. Tuy nhiên nếu thực sự cần phảikích đẻcho lợi ích của cả mẹ và bé thì bạn không nên chần chừ. Hãy là một bà mẹ thông minh và tỉnh táo.

    Nguồn: Momjunction/ Trí Thức Trẻ/ Afamily
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hauhoa
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    giờ có vẻ nhiều người phải dùng phương pháp này nhỉ
     
  3. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    bsi bảo là phải nghe rồi, chần chừ làm sao đc!
     
  4. tuvan_nuoiconbangsuame

    tuvan_nuoiconbangsuame MẸ LÀ GỐC, GỐC CÓ TỐT THÌ CÂY MỚI PHÁT TRIỂN <3

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu vượt ngày dự sinh thì chắc chắn phải nghe theo bs rồi.
     
  5. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,584
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Thai kỳ kéo dài quá lâu có thể gây nhiều rủi ro.
     
  6. huongsq

    huongsq Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là bây giờ bác sĩ pảo gì là phải nghe nấy :3
     

Chia sẻ trang này