5 đồ dùng ẩn chứa nhiều vi khuẩn nhấtTrong số mấy chục nghìn loại vi khuẩn khác nhau mà chúng ta có thể tiếp xúc hàng ngày, chỉ có khoảng 2 đến 3% trong số đó có khả năng gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng rất đáng để bạn phải đề phòng. Điều quan trọng là chúng ta phải chủ động bảo vệ mình bằng nhiều cách, như luôn rửa sạch tay trước khi ăn hoặc vệ sinh thường xuyên các vật dụng chứa nhiều vi khuẩn được nêu dưới đây. Điện thoại Điện thoại di động hay cố định qua sử dụng lâu ngày mà không vệ sinh sạch sẽ đều có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Mỗi khi nói chuyện bằng điện thoại, một lượng lớn vi khuẩn từ nước bọt của chúng ta sẽ được đẩy ra và bám vào chiếc điện thoại. Vi khuẩn còn di cư từ bàn tay bạn qua điện thoại nữa. Chiếc tai nghe bẩn cũng là một trong những mối nguy tiềm ẩn mà bạn cần cảnh giác, vì nó cũng có thể gây mụn hoặc viêm nhiễm trên mặt. Remote, chuột và bàn phím Đây cũng là những vật dụng rất quen thuộc trên bàn làm việc của chúng ta và đều là những nơi mà vi khuẩn có thể sẽ tập trung nhiều. Khi bàn tay vừa cầm thức căn vừa bấm điều khiển là lúc vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Nên thường xuyên vệ sinh bàn phím, điều kiển... và rửa tay sau khi tiếp xúc với chúng để hạn chế tối đa các vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể. (Ảnh minh họa) Có thể bạn không ngờ được rằng những chiếc remote điều khiển hoặc chuột và bàn phím sử dụng lâu ngày không được vệ sinh có khi chứa nhiều vi khuẩn hơn cả... chiếc bồn vệ sinh, nhưng đó là sự thật. Một số bàn phím khác như bàn phím ở máy rút tiền, thang máy, điện thoại công cộng, máy bán hàng tự động... cũng là những nơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ. Ví đựng tiền Là vật dụng thuộc hạng quen thuộc nhất của mỗi chúng ta, nhưng đó cũng là nơi trú ẩn tốt nhất của rất nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm. Bên cạnh đó, những thứ vặt vãnh thường xuyên được chúng ta rút ra hay bỏ vào ví như tiền bạc, giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh, danh thiếp... cũng chứa không ít vi khuẩn có hại. Vi khuẩn có thể tồn tại khá lâu trong ví của bạn, vì nằm trong túi quần, nhiệt độ của ví tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, nảy nở. Khẩu trang Mỗi khi ra đường, nhất là khi điều khiển xe gắn máy, nhiều người hay có thói quen dùng khẩu trang, đôi khi vừa đi vừa nói chuyện, thậm chí ho nữa, nên sẽ có rất nhiều vi khuẩn bay ra từ miệng và bám vào khẩu trang. Đó là chưa kể, khẩu trang còn thường được nhét trong cốp xe mỗi khi không dùng đến, điều kiện nóng ẩm tiếp tục kích thích vi khuẩn phát triển. Tạp dề và chiếc thớt Hai vật dụng này có thể chứa nhiều vi khuẩn do chúng hay tiếp xúc với các loại thức ăn, kể cả tươi sống, nửa chín và chín. Tạp dề không nên dùng để lau tay dù rất tiện. Theo Doanh nhân Sài gòn cuối tuần
Các mẹ cứ hỏi sao không ăn gì mà vẫn đau bụng. Có khi là vì: - Cầm tiền rồi quên không rửa tay, có khi còn ăn bốc. Tiền qua tay các bà bán thịt, gà vịt, gia cầm sống, rớt xuống rãnh nhặt lên rồi lại vào tay bà bán bún phở sáng, tay vừa cầm tiền, trả lại tiền vừa thái thịt, bốc bún. Kể cả đi găng mà cầm tiền thì cũng chẳng ích gì. - Tay sờ vào cầu thang chỗ công cộng, trông bóng loáng là thế nhưng mà ai biết có bao nhiêu vi khuẩn loại gì, ai rửa tay ai không? - Cái thớt mà bẩn nhé, hoặc vừa thái sống rồi rửa với nước xà phòng mà không chà kĩ phơi khô nhé, nó còn nhiều vi trùng hơn cái bồn cầu. Nhà em chà cật lực bằng giẻ ráp, rửa xong toàn phải dội nước sôi treo lên hoặc cho lên bếp ga bật cho khô rồi mới treo. - Rổ rá: là hay lẫn thịt cá, rau sống lọt vào khe nên vi khuẩn cư trú cực nhiều. Nhà em toàn phải để riêng từng loại, trước khi rửa rau ăn sống toàn phải giặt rổ kĩ càng rồi mới rửa rau cho vào. Nói chung tự tay làm chứ để người khác làm là em không yên tâm.