Kinh nghiệm: 5 Kỹ Năm Cơ Bản Cha Mẹ Cần Dạy Cho Con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi minhthong1769, 22/2/2017.

  1. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    8 tuổi là độ tuổi được xem là hoàn thiện về mặt nhân cách. Cũng có nghĩa rằng 8 năm đầu đời là 8 năm quyết định con là ai? con là đứa trẻ như thế nào? con có điểm mạnh điểm yếu gì?. Bỏ lỡ 8 năm đầu đời của con, cha mẹ chắc chắn sẽ rất vất vả trong công cuộc "sửa lỗi giáo dục" ở những năm sau đó.
    [​IMG]
    Messy Books xin đưa ra 5 kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cha mẹ cần hướng dẫn dần dần cho bé.​
    1: Kỹ năng nhận thức
    - Con là ai?
    - Con có gì khác biệt so với mọi người?
    - Trong gia đình và xã hội con đang đóng vai trò gì?
    - Con đang ở lứa tuổi nào?
    -
    2: Kỹ năng cá nhân
    - Cuộc sống xung quanh con có những gì?
    - Con thích điều gì nhất?
    - Con cần phải làm điều gì?

    3: Kỹ năng tự lập
    - Sắp xếp thời gian trong ngày
    - Giữ gìn vệ sinh cá nhân
    - Sắp xêp chuẩn bị đồ đạc cá nhân
    - Dọn dẹp phòng ốc
    - Xây dựng thời gian biểu
    - Chia sẻ việc nhà cùng bố mẹ
    - Tham gia các việc trong gia đình
    - Nấu ăn
    - Cách tiêu tiền

    4: Kỹ năng xã hội
    - Biết xin lỗi cảm ơn
    - Biết chào hỏi lễ phép
    - Biết trình bày những điều muốn nói
    - Biết xin lỗi và nhận trách nhiệm
    - Biết giúp đỡ và cả từ chối
    - Biết lắng nghe

    5: Kỹ năng sinh tồn
    - Cách về nhà nếu đi lạc
    - Gặp hoả hoạn
    - Sang đường
    - Xử lý các tình huống nguy hiểm
    - Sơ cứu

    Nguồn: Messy Books
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthong1769
    Đang tải...


  2. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Lưu lại thôi!
     
  3. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!
     
  4. kakapapa

    kakapapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2017
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ rất hay!. Cảm ơn chủ top nhé !
     
  5. quoctrungdhkt

    quoctrungdhkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ rất hay , cảm ơn thớt nhé :D
     
  6. tomchua2011

    tomchua2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,887
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    153
    hay quá nè, cảm ơn bạn nhiều nha
     
  7. Mẹ My Kún

    Mẹ My Kún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết rất hay và hữu ích. Lưu lại để rèn luyện cho con thôi
     
  8. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    3 tuổi là bé bắt đầu có trí nhớ rồi. Các mẹ có thể dạy cho bé phân biệt kiến thức cuộc sống từ lúc 3 tuổi chứ ko phải từ lúc 8 tuổi nữa.
    3 tuổi có thể dạy cho bé cái nào đúng, cái nào sai. Nên thế nào, để bé bắt đầu học tập những kiến thức trong cs.
    Từ trong bụng, bé đã có trí nhớ. Tuy nhiên trí nhớ này không được thể hiện ra.
     
  9. Mạnh Kiên

    Mạnh Kiên Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết rất hay. Cảm ơn chủ top nhé!
     
  10. LanHuongtb98

    LanHuongtb98 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    8 tuổi là bé đã có thể tự làm những việc cá nhân cũng như hoàn thiện nhận thức lúc này việc định hướng của ba mẹ là vô cùng quan trọng
     

Chia sẻ trang này