Có những thói quen cha mẹ vô tình hình thành cách dạy con sai lầm và dễ đẩy trẻ vào lối sống sai trái. Dùng từ ngữ tiêu cực “Không được đánh em!”, “Không xem ti vi nữa!” Nếu đếm số từ “Không” mà bạn nói với con trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm… hẳn bạn sẽ bất ngờ khi thấy con số vượt quá tưởng tượng của mình. Bạn cứ không ngừng cấm con mình làm cái này cái kia mà không biết rằng, nói “không” chỉ gây phản tác dụng, kích thích sự nổi loạn trong trẻ. Thay vì thế, nên để dành từ “không” cho những tình huống thực sự nguy hiểm (ví dụ như khi thấy con định dùng thìa sắt chọc vào ổ điện) và tập trung vào việc nói cho trẻ nghe trẻ nên hành xử như thế nào cho đúng. Thay vì nói “Không đứng lên trong bồn tắm”, hãy giải thích cho trẻ “ Phải ngồi xuống khi ở trong bồn tắm vì bồn tắm rất trơn.” Ngoài ra, đừng quên khen ngợi trẻ khi trẻ có những hành động tốt. So sánh con với những đứa trẻ khác Chắc chắn mọi đứa trẻ đều ghét bị so sánh với “con nhà người ta”. Hãy để con bạn biết rằng đối với bạn, chúng luôn là đứa trẻ đặc biệt và duy nhất. Liên tục so sánh con với những đứa trẻ khác sẽ làm bé lớn lên trong sự đố kị và có xu hướng dìm những người khác xuống để chứng minh với bạn rằng chúng tốt hơn, giỏi hơn. Làm gương xấu cho con Khi bạn đánh rơi thứ gì đó, bạn nổi cáu và la lớn. Vậy mà bạn lại nổi giận nếu trẻ phản ứng tương tự khi mọi việc không được như ý trẻ. Bố mẹ là những người thầy đầu tiên của con và hành động của bạn luôn có ảnh hưởng lớn nhất đối với trẻ. Những hành vi xấu của bạn có thể làm thay đổi nhận thức của trẻ về những gì là đúng và sai. Bởi vì bạn không thể làm người hoàn hảo suốt 24/24, hãy nói lời xin lỗi mỗi khi bạn sơ ý hay lỡ miệng. Ngoài ra, bạn cũng nên giải thích với trẻ tại sao bạn lại làm như thế và có những hành động để sửa chữa sai lầm.
nhà mình thì tuyệt đối ko bao h so sánh con với bất kì 1 bạn nào trong lớp hay hàng xóm mà cứ để cho con phát triển tự nhiên