Biếng ăn ở trẻ em dường như là câu chuyện muôn thủa của mọi nhà, mọi gia đình nào. Theo các nhà khoa học, biếng ăn của trẻ được chia làm nhiều mức độ, mỗi mức độ lại có cách xử trí khác nhau. Hãy xem bé nhà bạn ở mức độ nào để có cách cải thiện hiệu quả nhé. Mức độ 1: Chán ăn, thích uống Dấu hiệu: Bé thích uống các loại nước ngọt, nước uống có gaz. Thích những đồ uống có đường, sữa mà ít khi chịu ăn hoặc biếng ăn. Thường gặp ở những trẻ đang còn bú bình hoặc còn xài vú giả. Mẹ nên tập cho bé bỏ thói quen bú bình hoặc sử dụng vú giải. Tập cho bé uống bằng ly hoặc ống hút. Tránh cho bé uống nước ngọt hoặc sữa trước giờ ăn cơm. Chỉ cho bé uống các loại nước giàu năng lượng, nước trái cây, sữa sau bữa ăn sáng hoặc bữa xế. Mức độ 2: Rối loạn vị giác Hiện tượng rối loạn vị giác thường gặp ở những bé có thói quen ăn vặt thường xuyên. Sau khi ăn vặt, hoặc ăn bữa phụ trẻ sẽ không ăn bữa chính dù trước đó trẻ ăn rất ít và cách xa bữa chính. Bé không còn cảm giác ngon miệng khi ăn. Mẹ nên chia các thức ăn có vị khác nhau thành từng phần riêng Không nên cho trẻ ăn món ngọt trước Khi cho trẻ ăn nhiều món, nên ăn những món có vị trung hòa. Không quá ngọt hoặc không quá mặn. Bổ sung kẽm, Taurin, Lysine cho bé để kích thích vị giác, giúp bé ăn ngon miệng hơn. Mức độ 3: Ăn đối phó Trẻ mím môi, ngậm cơm kéo dài không chịu nuốt. Trẻ hay nhè thức ăn, hay nôn trớ. Trẻ thường xuyên mất tập trung, ngó nghiêng, quấy khi ăn. Mẹ nên tập cho bé ngồi ăn trên ghế cố định. Tốt nhất là ngồi ăn cùng gia đình. Nhìn các thành viên trong gia đình ăn trẻ sẽ học theo và ăn được nhiều hơn. Tuyệt đối không được bế rong, cho xem tivi, điện thoại trong khi ăn. Mức độ 4: Biếng ăn bền vững Luôn từ chối thức ăn dù chỉ mới ăn lần đầu. Ăn món gì cũng như là cực hình vậy. Một số trẻ không được ăn còn mừng hơn được cho quà nữa. Phá phách khi ăn. Chỉ ăn khi xem tivi, điện thoại Mẹ nên kiên nhẫn cai dần tivi, điện thoại cho con Khuyến khích trẻ tự chọn thực phẩm, thức ăn mà trẻ thích Hãy cho bé tham gia cùng mẹ trong quá trình nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn để bé yêu thích thức ăn hơn Mức độ 5: Biếng ăn đến suy dinh dưỡng, ốm bệnh Bé biếng ăn gần như không chịu ăn tất cả mọi thứ, ngay cả bánh kẹo cũng không ăn. Dường như bé chỉ sống bằng không khí vậy. Bé gầy, không đạt cân nặng chuẩn, hay ốm, hay mắc các bệnh như viêm phế quản, viêm họng... Mẹ nên cân đối lại toàn bộ dinh dưỡng dành cho trẻ sao cho đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Theo dõi sát sao cân nặng, chiều cao của con Kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn bằng cách bổ sung Taurin, Lysine, Kẽm Hồi phục hệ tiêu hóa cho bé, tăng cường hấp thụ thức ăn bằng men tiêu hóa. Tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng bổ sung các vitamine cần thiết. Một sản phẩm hoàn hảo cho tất cả những vấn đề trên, giúp trẻ ăn ngon và hấp thu thức ăn tôt hơn được nhiều phụ nữ có con biếng ăn tin dùng là Combo sản phẩm TrueKidz - Ăn Ngủ Ngon - Tiêu Hóa Tốt. Xem chi tiết Công dụng: -Cặp đôi TrueKidz đang được nhiều mẹ tin dùng giúp bé ăn tốt hơn, tăng cường hấp thu dưỡng chất -Với L-lysinen, các lợi khuẩn, men bia giúp tăng cường tiêu hóa thức ăn hỗ trợ trẻ biếng ăn do tiêu hóa kém -Bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ biếng ăn do thiếu vitamin và khoáng chất -Đặc biệt với lactium từ châu Âu giúp thư giãn, giảm căng thẳng dùng cho các trường hợp trẻ biếng ăn do tâm lý. Đồng thời giúp bé ngủ ngon hơn Cam kết: -Giúp bé ăn ngon hơn -Tăng cường hấp thu dưỡng chất Giá ưu đãi: Combo 4 hộp ăn ngủ ngon + 2 hộp men tiêu hóa: 790.000vnđ