5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support, 19/12/2012.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ăn khi không đói có thể dẫn đến béo phì và một lối sống không lành mạnh. Nếu cho bé ăn không đúng thời điểm, bạn có thể làm hại bé.

    Trên trang Parentables, chuyên gia dinh dưỡng Jenni Grover chia sẻ 5 thời điểm sau đây không nên cho trẻ ăn.

    1. Khi ngồi trên xe

    Tôi đã sai lầm khi cho con gái ăn sáng ở trên xe và giờ đây bé luôn đòi ăn khi chúng tôi lái xe đi đâu đó. Điều này không chỉ gây phiền nhiễu, mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ cho bé. Tôi đã dạy bé thói quen xấu là ăn uống vô thức. Bé đã có thói quen ăn uống khi ngồi trên xe và giờ đây bé muốn ăn ngay cả khi không đói. Ăn uống trong xe cũng có thể nguy hiểm vì nó có thể gây nghẹn. Một số bé có thể say xe, nôn trớ, đặc biệt sau khi uống sữa hay ăn thực phẩm chua. Tất nhiên, sẽ có lúc bạn buộc phải cho bé ăn trong xe, nhưng cố gắng không tạo một thói quen từ đó. Hãy thưởng thức các bữa ăn tại bàn ăn của gia đình.

    [​IMG]
    Cho bé ăn uống khi ngồi bên bàn ăn vẫn là lý tưởng nhất. Ảnh: Blogspot​

    2. Khi bé thấy nhàm chán

    Ăn mỗi khi buồn chán là một trong những thói quen xấu của tôi. Tôi có xu hướng ăn vặt mỗi khi không tìm thấy không cái gì hay ho để làm. Sau đó, tôi cảm thấy hối hận. Và tôi nhận ra rằng thực phẩm chỉ là một giải pháp tạm thời để ngăn sự nhàm chán. Tôi thực sự không muốn con mình đi vào vết xe đổ này. Khi thấy nhàm chán, ta nên đọc sách, chơi game, làm các đồ thủ công và đi dạo. Điều quan trọng là đừng để bé coi thực phẩm là một cách xua đuổi sự nhàm chán, thay vào đó, hãy tìm kiếm những hoạt động sử dụng sự sáng tạo và năng lượng của bé.

    3. Khi bé buồn

    Cha mẹ không muốn nhìn thấy con cái của mình buồn, tủi thân, giận dữ, khóc lóc hoặc không hài lòng vì bất kỳ lý do nào. Họ rất dễ dàng đưa kẹo hoặc các loại thức ăn khác để bé vui trở lại. Giảm bớt buồn phiền của bé bằng thức ăn chỉ khiến bé dễ dàng dùng thực phẩm để giải quyết xung đột với người lớn. Thực phẩm sẽ chỉ tạm thời chữa được vấn đề. Tốt hơn là nên thảo luận lý do tại sao bé không vui và cho phép bé thể hiện cảm xúc của mình.

    4. Cho ăn như một phần thưởng

    Đây là một nguyên tắc mà rất nhiều phụ huynh thích thực hiện. Trẻ em thường được khen thưởng bằng một món ăn nào đó (thường là đồ ngọt hoặc các loại thực phẩm nhiều calo rỗng) để đi bô, nhận được phiếu bé ngoan, hay giúp đỡ việc nhà. Tuy nhiên, việc thưởng cho bé bằng thức ăn có thể dẫn đến việc lặp đi lặp lại hành vi này như người lớn. Sau đó, bé có thể tự thưởng cho mình các loại thực phẩm không bổ dưỡng hoặc ăn uống thoải mái vào cuối tuần, khi hoàn thành công việc, hoặc bất kỳ lý do khác. Điều này dẫn đến ăn nhiều. Thay vì khen thưởng với thực phẩm, hãy thưởng bằng cách cho bé nhiều thời gian vui chơi hơn, nhiều thời gian ở bên bạn hơn… Tất nhiên, đôi khi bạn có thể đưa các loại đồ ngọt vào chế độ ăn thường ngày của bé để bé không quá thèm thuồng.

    5. Khi bé xem tivi

    Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ ăn trong khi xem tivi có thể dẫn đến việc ăn uống không lành mạnh và béo phì. Đây cũng là ăn uống vô thức trong một hoạt động cố định, từ đó sẽ tạo thói quen xấu. Truyền thống mỗi tối thứ sáu, cả gia đình ngồi ăn pizza và thưởng thức một bộ phim cùng nhau thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, tốt cho sức khỏe nhất vẫn là ăn uống tại bàn ăn.

    Kim Kim
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    thông tin hữu ích quá...............................................................
     
  3. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    bé nhà mình nhiều lúc ăn phải cho nge nhạc xem quảng áo cơ, ko là ko chịu ăn
     
  4. katorj

    katorj Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    Bé nhà mình cho ăn cú phải bật đĩa quảng cáo lên ăn mới nhanh :(
     
  5. ngaymoigocua

    ngaymoigocua Màn Tuyn Cường An

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    đứa cháu nhà bà chị e mỗi lần cho ăn là phải bật đĩa xuân mai hát hoặc hoạt hình siêu nhân thì mới cho ăn được không là
    rong ruổi cả buổi không hết bát cơm
     
  6. vuphuclam

    vuphuclam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    bé nhà mình mỗi lần ăn cũng phải cho xem quảng cáo ăn vèo là hết đĩa bột,thời gian vừa rồi ăn lại có hiện tượng ngậm nữa thế là mình tuyệt đối không cho xem nữa trộm vía con ăn ngon và không còn ngậm nữa
     
  7. garankabab

    garankabab Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    Con e đc 17 tháng, ăn thì ngồi bàn hẳn hoi nhg fai bật nhạc thiếu nhi nó mới chịu ăn :( k b có s k các mẹ nhỉ
     
  8. dts126929

    dts126929 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    Bé nhà mình cứ bắt đấu ăn là phải bật vô tuyến, nghe nhạc...
     
  9. hoangbun11021974

    hoangbun11021974 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    những đứa trẻ ăn trong khi xem tivi có thể dẫn đến việc ăn uống không lành mạnh và béo phì
     
  10. Ông già tuyết

    Ông già tuyết Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    bé nhà mình mà ko xem ti vi thì không chịu ăn
     
  11. mur

    mur Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    Thông tin rất hữu ích, cảm ơn chủ top nhé
     
  12. mailam88hn

    mailam88hn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 5 thời điểm không nên cho trẻ ăn

    bé nhà mình nhiều lúc ăn phải cho nge nhạc xem quảng áo cơ, ko là ko chịu ăn
     
    hoa.thuytien thích bài này.

Chia sẻ trang này