Thông tin: 6 loại thức uống giải rượu cực tốt cho các ông chồng

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi buihang92, 13/7/2015.

  1. buihang92

    buihang92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Tình trạng say xỉn của các ông chồng thường làm cho các mẹ thường phải bận tâm thường hay lo lắng.Vậy phải làm sao để chồng hết say rượu sớm nhất và nhanh nhất sau đây mình xin chia sẻ một bài viết để các mẹ tham khảo nhé :D

    1. Giải rượu với nước ép cà chua



    Cà chua chứa hàm lượng vitamin phong phú như Vitamin A, vitamin C, vitamin E, Kali, Sắt, Kẽm, Canxi… Các thành phần trong nước cà chua có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ rượu ra khỏi cơ thể.



    [​IMG]

    Nước ép cà chua giải rượu cực kỳ hiệu quả





    Nước ép cà chua chứa nhiều thành phần có tác dụng kích hoạt Enzym chuyển hóa rượu ra khỏi cơ thể

    Cách đơn giản để giải rượu sau một chầu nhậu túy lúy là là dùng 4 – 5 trái cà chua, cắt đôi ép lấy nước và không cần cho thêm gì, uống ngay sau đó sẽ thấy tỉnh táo hơn. Hoặc 1 cách khác là buổi sáng hôm sau thức dậy, đừng vội ăn gì vì dạ dày chưa thể phục hồi ngay, hãy uống 1 ly nước cà chua to, đồng thời nghỉ ngơi một lúc đến khi đỡ mệt và đói bụng thực sự, lúc này ăn mới ngon miệng, dễ tiêu hóa hơn.



    2. Nước ép Khổ qua (Mướp đắng)



    Khổ qua hay còn gọi là Mướp đắng tính mát, có tác dụng giải độc gan, vì thế ngoài tác dụng giã rượu, ăn Khổ qua thường xuyên còn giúp giải nhiệt, hỗ trợ gan hoạt động tốt, ngăn ngừa được nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh Tiểu đường.



    [​IMG]

    Mướp đắng giải rượu cực tốt

    Mướp đắng tính mát, giúp giải độc gan, có khả năng giải rượu hiệu quả

    Khổ qua ép lấy nước, hoặc say sinh tố để trong ngăn mát tủ lạnh sẽ là thức uống tuyệt vời giúp các Quý ông giải rượu. Có thể nấu canh khổ qua với tôm hoặc thịt bằm, sẽ dễ ăn hơn, cũng có tác dụng giải rượu hiệu quả.



    3. Nước đậu xanh nấu



    Từ xa xưa, đậu xanh đã được biết đến là một loại ngũ cốc giúp bồi bổ nguyên khí, làm mát gan, giải được nhiều thứ độc và làm giảm bớt phần nào tác hại của rượu. Nếu biết trước sẽ phải tham gia một cuộc nhậu ác liệt, trước khi đi, bạn nên bỏ một nắm đậu xanh nguyên hạt vào nồi cùng với 1 tô nước to. Nấu đến khi đậu xanh chín vừa thì tắt lửa để đấy. Lúc nhậu về mà thấy say, hãy cố gắng uống hết nước và ăn hết “cái” trước khi ngủ. Sáng mai dậy, bạn sẽ ngạc nhiên vì không còn cảm thấy mệt mỏi, choáng váng hay đau đầu vì rượu nữa.

    4. Nước chanh nóng



    Chanh hay quất đều chứa nhiều Vitamin C, có tác dụng rất tốt cho việc giải rượu. Mỗi lần quá chén, cảm thấy trong người mệt mỏi, bạn hãy rót nước nóng ra tách, pha thêm nước nguội cho vừa uống sau đó vắt chanh, thả vài lát gừng tươi cùng một chút muối nhạt. Chỉ cần một ly nước như vậy thôi nhưng bạn sẽ thấy tỉnh táo và đỡ choáng váng hơn hẳn.



    5. Nước cóc ép



    Cóc là loại trái cây chứa nhiều Vitamin C nhất, do đó dùng cóc ép giã rượu rất tốt. Bạn gọt vỏ, bỏ hạt, xắt trái cóc ra thành nhiều miếng nhỏ rồi cho vào máy ép lấy nước, thêm chút muối sẽ đỡ chua hơn và uống hết ly nước ép. Tuy nhiên, chỉ nên uống nước cóc ép ngay sau bữa nhậu, không nên uống vào sáng hôm sau vì không tốt cho dạ dày, đặc biệt là những người bị chứng thừa axit.



    6. Nước chè xanh



    Nước chè xanh nóng chỉ dành cho những lần say nhẹ, sau cuộc nhậu lai rai, câu chuyện vẫn chưa muốn dứt thì một ấm trà nóng, thả vài cánh hoa cúc là hợp lý nhất. Vừa uống trà, vừa trò chuyện sẽ giúp câu chuyện thêm phần thú vị. Sau một vài chén chè xanh, mọi người đều cảm thấy tỉnh táo hơn, có thể ra về mà không lo sức khỏe bị ảnh hưởng.



    [​IMG]

    Giải rượu bằng trà xanh





    Chè xanh là một loại đồ uống vừa có lợi cho sức khỏe, vừa có tác dụng tốt trong việc giải rượu

    Lưu ý, trong cuộc nhậu, bạn không nên vừa uống rượu, vừa uống nước có gas vì gas sẽ làm cho cồn nhanh chóng lan tỏa khắp người và sinh ra một lượng lớn CO2, gây hại cho dạ dày, ruột, gan thận. Ngoài ra chất này còn ảnh hưởng đến tim và hệ thần kinh trung ương, gây nên tình trạng hưng phấn quá mức hoặc hôn mê hoặc dẫn đến tử vong. Nếu có thể, vừa uống rượu thỉnh thoảng nhấp thêm một chút nước lọc hay uống canh nóng để trung hòa rượu bạn sẽ tránh bị say hiệu quả hơn.



    Hy vọng với 6 điều nêu trên sẽ giúp các bạn nhanh chóng thoát khỏi cơn say rượu một cách nhanh nhất.
    Bài viết mà hay các mẹ oánh dấu 1 cái giúp em nhé để lấy động lực chia sẻ bài tiếp theo nhé:p

    nguồn : http://maylocnuockarofismart.blogspot.com/2015/07/6-thuc-uong-giai-ruou-cuc-tot.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi buihang92
    Đang tải...


  2. menavihn2013

    menavihn2013 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bài viết hay đó bạn, rất bổ ích
     
  3. Phuli

    Phuli Member

    Tham gia:
    6/6/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    e hay cho lão uống nước chanh hoặc mấy viên vitamin C :D
     
  4. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    hay đó
     
  5. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Hay quá! Oánh dấu còn áp dụng.
     
  6. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ây da, xã nhà mình thì chỉ đòi mỗi nước lọc mát, chẳng chịu uống nước gì. Được cái cứ say là ngủ, ngoan phết.
     

Chia sẻ trang này