Phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đàn ông rất nhiều lần Yếu tố gia đình Khoảng 5% ca ung thư vú có mang tính di truyền, 45% gia đình bị ung thư vú liên quan đến đột biến gen BRCA1. Khi nghiên cứu về đột biến gen gây K vú BRCA1 của 50 phụ nữ, bao gồm 26 người khởi phát ung thư vú, 24 người không mắc ung thư vú nhưng trong gia đình có ít nhất một người là mẹ ruột, chị em ruột, bà ngoại, bà nội, cô dì bị ung thư vú. (theo ungthuvu.net) Các bác sỹ đến từ trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện: 10 người có 2 kiểu đột biến gen từng được chứng minh gây K vú ( trong gia đình họ từng có người bị ung thư), 3 người trong cùng một gia đình có đột biến gen giống nhau, 9 người bất thường gen. Đột biến Gene BRCA1 và BRCA2 làm quá trình sửa chữa AND gặp trở ngại gây ra bệnh ung thư. Những người có cùng huyết thống có tỷ lệ đột biến gene BRCA1 hoặc BRCA2 lên đến 20%, gây ra 80% tỷ lệ bị ung thư vú trong suốt cuộc đời. Phụ nữ trên tuổi 50 có gene đột biến có nguy cơ mắc ung thư vú 56 – 85%. Phụ nữ mang đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2 có thể phòng bệnh bằng cách tăng cường tầm soát để phát hiện sớm hoặc hóa trị liệu hoặc phẫu thuật đoạn nhũ dự phòng. Người có kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn Phụ nữ chịu tác động lâu dài từ nội tiết tố nữ estrogen xúc tác bệnh ung thư vú tấn công. Nội tiết tố nữ estrogen tác động lâu dài sẽ gắn vào các thụ thể estrogen (ER+). Các thụ thể estrogen (ER+) nhận biết, chuyển tín hiệu tăng trưởng từ DNA đến các vùng khác, tạo điều kiện cho K vú phát triển. Vì thế, đối tượng mắc ung thư vú cao thường là nữ giới tuổi dậy thì (trước 12 tuổi) có kinh nguyệt sớm và phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh (sau 55 tuổi). Người ít vận động Người ít vận động trong thời gian dài thường bị tăng sự đề kháng Insulin trong thời gian dài. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển các mô và các tế bào vú, làm tăng nguy cơ phát triển thành các tế bào ác tính. Y học chỉ ra rằng: Sau khi mãn kinh, estrogen được sản sinh ra từ các tế bào mỡ. Nếu cơ thể quá nhiều chất béo, mức estrogen cao hơn làm tăng nguy cơ ung thư. Bởi vậy, phụ nữ tập thể dục đều đặn sẽ cải thiện được nồng độ nội tiết tố cùng các chất béo trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Người thường xuyên mặc áo ngực 24/24h Nhiều người quan niệm rằng: Áo ngực không chỉ có vai trò nâng đỡ mà còn giúp “núi đôi” trở nên săn chắc hơn. Chính về thế, một số chị em hình thành thói quen mặc áo ngực 24/24 mà không biết rằng, việc làm này có thể gây nghẽn các tuyến bạch huyết dưới cánh tay, không thể giải phóng mà ứ lại ở các mô của tuyến vú. Chị em phải đối diện với nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 125 lần so với những người khác. Người thừa cân, béo phì Viện Điều trị Ung thư Montefiore Einstein (Mỹ) đã nghiên cứu tình trạng bệnh án của gần 5.000 phụ nữ mắc ung thư vú giai đoạn I, giai đoạn II và giai đoạn III, 1/3 bệnh nhân trong tình trạng thừa cân và 1/3 bị béo phì. Tất cả đều được điều trị theo đúng phương pháp tiêu chuẩn và phù hợp với chỉ số cân nặng của từng người. Sau 8 năm, có 695 trường hợp chết vì ung thư vú. Đáng chú ý ở đây là có đến 40%-69% phụ nữ béo phì có nguy cơ tái phát bệnh và tử vong cao hơn so với người bình thường. Phụ nữ béo phì hoặc được chẩn đoán mang gen béo phì (mTOR) sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú lên đến 210%. Phụ nữ béo phì có nguy cơ đối mặt với ung thư vú là do một số loại hormon, Estrogen, insulin chi phối đến trọng lượng cơ thể đã kích thích các tế bào ác tính phát triển. Estrogen trong cơ thể phụ nữ béo phì sẽ tăng cao, làm giảm sự tương thích giữa các phương pháp điều trị ung thư vú bằng hormone. Vì thế, để giảm nguy cơ đối mặt với triệu chứng ung thư vú, phụ nữ béo phì cần giảm cân, duy trì chế độ ăn lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục đều đặn nhằm kiểm soát cân nặng. Phụ nữ thường xuyên phải làm việc về đêm Viện dịch tễ học ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Đan Mạch, Ông Johnni Hansen và Christina Lassen đã chọn ra 18.500 phụ nữ. Tất cả số người được tham gia trả lời các câu hỏi có liên quan đến thói quen làm việc ban ngày và ban đêm. Kết quả cho thấy: Phụ nữ làm việc ca đêm có thể mắc ung thư vú gấp 4 lần.Nguy cơ mắc ung thư vú lên đến 40% ở những người thường xuyên làm việc về đêm. Phụ nữ trong vòng 6 năm liên tục phải làm việc ít nhất 3 đêm một tuần có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 2 lần so với những người chỉ làm việc 1-2 đêm/tuần. Để lý giải cho điều này, Ông Johnni Hansen cho rằng: Thứ nhất người làm việc ban đêm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà chỉ được tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo. Vì thế, hàm lượng vitamin D được hấp thụ thường thấp. Sự thiếu hụt vitamin D có liên quan đến sự phát triển của ung thư vú. Thứ hai: là sự gián đoạn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Thông thường, đồng hồ sinh học hoạt động theo nguyên tắc làm việc ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Vì thế, làm việc ban đêm, ngủ vào ban ngày sẽ làm đảo ngược đồng hồ sinh học và ngăn chặn mức độ melatonin, từ đó kích thích đến các hormon khác ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tế bào vú. Tuy nhiên, làm việc ca đêm là điều không tránh khỏi. Nếu phụ nữ chỉ làm việc 1-2 ca đêm/tuần thì có thể sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến phần ngực. Nguồn: ungthuvu.net
cảm ơn bài viết của tác giả, nhưng giờ cứ tình hình ăn uống, môi trg sống như này thì không chỉ tăng nguy cơ ung thư vú, mà còn nhiều loại ung thư khác