Thông tin: 6 nguyên tắc vàng dạy con của nữ triệu phú nổi tiếng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Kún iu, 22/6/2015.

  1. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, 17 tuổi đã sinh con, bà Denis Johnson trở thành triệu phú nổi tiếng năm 23 tuổi. Triết lý dạy con của bà cũng gây ấn tượng sâu sắc.

    Làm một doanh nhân thành đạt và một người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nữ triệu phú Denis Johnson đã đưa ra 6 nguyên tắc vàng trong việc giáo dục con cái của bà. Từ những lời khuyên quý báu này, các bà mẹ có thể học hỏi và áp dụng khi dạy con.

    [​IMG]
    Nữ triệu phú chụp ảnh cùng con gái và các cháu.

    Xác định mục tiêu ngay từ thời thơ ấu

    Những người giàu có thường biết rõ các mục tiêu nào nên đặt ra cho con cái của họ. Họ biết mình chính là những người đang nuôi dưỡng nhân tài tương lai cho đại học Harvard, những nhà quản lý cấp cao, những bác sỹ giỏi, thậm chí là các tổng thống. Trong khi đó, những người có cuộc sống bình thường thì sinh con và giáo dục chúng với một suy nghĩ: biết đâu con mình sẽ trở thành người may mắn?

    “Gia đình người bạn tôi, cũng là một gia đình giàu có, cậu con trai rất lười học và hoàn toàn không biết làm việc gì trong cuộc sống. Khi đó, người cha quyết định đuổi cậu con trai ra khỏi nhà, bắt cậu ta làm việc một tuần như một người vô gia cư và không hề có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Sau 1 tuần, người con trai trở về nhà mang theo một khát vọng lớn là phải học và tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình”, bà Johnson kể.

    Tránh xa ti vi, máy tính và điện thoại di động

    Ai là người bạn tốt nhất đối với một đứa trẻ? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay tới tivi, máy tính và điện thoại di động. Tuy nhiên, những đứa trẻ nhà Denis Johnson lần đầu tiên được dùng điện thoại di động là lúc 16 tuổi, chiếc máy tính cũ của bố cũng là chiếc máy tính đầu tiên chúng được sử dụng, còn ti vi trong nhà không hề có.

    "Các con tôi không được dùng điện thoại di động vì chúng không thể tự kiếm đủ số tiền để mua nó. Điện thoại di động không hề có lợi, nó làm cho con người không biết cách tổ chức và sắp xếp thời gian của mình. Còn ti vi thì trình chiếu những chương trình không có thực về cuộc sống đối với trẻ nhỏ. Những bộ phim hoạt hình dạy con bạn điều thực tế về cuộc sống mà chúng sẽ phải đối diện?....", bà Johnson nói.

    [​IMG]
    Triệu phú Denis Johnson cùng cháu trai.

    Dạy con yêu lao động

    Hãy dạy con biết làm việc từ khi còn nhỏ và chính người mẹ trong gia đình là người chỉ đạo và phân công công việc cho các con.

    Theo bà Johnson, trong gia đình trẻ em phải biết làm những công việc nhà đơn giản từ khi 2 tuổi. Tới năm 11 tuổi, một đứa trẻ hoàn toàn có thể tự lập và có thể làm được mọi việc trong gia đình.

    “Chúng (những đứa con) phải trả tiền cho những chi phí ăn, ở trong nhà chúng tôi. Trong cuộc sống, không có gì là miễn phí”, nữ triệu phú nói.


    Cũng theo lời Johnson, trong nhà bà từ trước tới nay không hề xuất hiện sự có mặt của đầu bếp, người giúp việc hay vú em. Tất cả mọi công việc trong nhà đều do các thành viên tự quán xuyến.

    Cần phải để cho các con làm những công việc mà chúng không thích bởi vì chính việc này sẽ giúp hình thành nên tính cách và ý chí của đứa trẻ. Nếu những đứa trẻ chỉ làm những công việc mà chúng thích thì điều này sẽ không mang lại nhiều lợi ích.

    Bố mẹ không phải "máy rút tiền" của con

    "Tôi cho con 50 USD một năm để mua giày dép và mua thêm 4 cái quần jean. Với số tiền này chúng sẽ không thể mua được một đôi giày sang trọng. Tuy nhiên, nếu muốn chúng phải tự đi kiếm tiền!”, bà nói.

    Những đứa trẻ chỉ cần trang bị những cái gì là cần thiết nhất, còn mong muốn của bản thân chúng thì chúng cần phải tự thực hiện bằng chính hành động của mình.

    “Điều tồi tệ nhất đối với cha mẹ đó là quan niệm cố gắng kiếm tiền để chu cấp đầy đủ cho con những gì mà thời nhỏ bố mẹ khổ sở vì thiếu thốn. Làm như vậy khi trẻ lớn lên bước ra xã hội chúng sẽ không thể nào tự lập được và sẽ là thời kỳ vô cùng khó khăn đối với chúng”, nữ triệu phú tâm sự.

    [​IMG]
    Nữ triệu phú Denis Johnson cho rằng, những đứa trẻ cần được dạy dỗ rằng: Trong cuộc sống, không có gì là miễn phí!

    Chi tiêu hay tiết kiệm?

    Tiêu tiền chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là mua những thứ không cần thiết hoặc dạy trẻ rằng chi tiêu cần phải tiết kiệm, làm việc để kiếm tiền và dùng tiền để đầu tư.

    "Làm thế nào để bạn khuyến khích một đứa trẻ không chi tiền vào những thứ không cần thiết? Trong nhà của chúng tôi có một quy tắc: Nếu con dành dụm được 10 USD, thì tôi sẽ cho nó thêm 10 USD nữa. Và khi con tiết kiệm được kha khá thì chúng cũng chỉ được phép mua những đồ dùng cần thiết hữu ích như một chiếc xe đạp, một nhạc cụ hay một cuộc dã ngoại”, bà chia sẻ.

    Dạy con sự hào phóng

    Phần lớn những người thành đạt thường là những người hào phóng. Họ sống rất thoáng và không hề ganh tị với những người khác. Hãy dạy con bạn tôn trọng đức tính này.

    Nguồn: Trí thức trẻ / vietnamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kún iu
    Đang tải...


  2. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    mn share bài hay quá, cảm ơn mn nhé
     
  3. Tắm bé EVACARE

    Tắm bé EVACARE Phạm Loan

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Có lẽ mình cần phải áp dụng cách này.
     
    NguoiDanOngTot thích bài này.
  4. Venom1

    Venom1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/9/2013
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    dạ cái này thì ai cũng biết, mà khó áp dụng quá :(
     
  5. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Với quan niệm á đông thì nó rất khó áp dung, nhưng minh nghĩ cũng cần định hướng những cái cần thiết để con cái dần tự lập trong cuộc sống của mình
     
  6. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Định hướng ..................................
     
  7. chuyenchoo3

    chuyenchoo3 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Phải xác định mục tiêu ngay từ bé các mẹ ak
     
  8. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    cũng khó thực hiện quá mn à, con nhà mình nhiều khi ngang lắm ko chịu nghe lời ấy
     
  9. NguoiDanOngTot

    NguoiDanOngTot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dạy trẻ bắt đầu lao động từ 2 tuổi: Như trẻ lúc thay quần áo xong vứt quần áo của mình vào máy giặt. Biết lấy mâm bát cùng bố mẹ. Đi khỏi chỗ ngồi là tắt quạt điện. Chơi xong thì cất đồ chơi vào túi. Không xem tivi nữa thì tắt ti vi,...
     
  10. phuc80

    phuc80 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng đã từng áp dụng như vậy đối với nhân viên mình. Nhưng với dạy con. Thì mình cũng đồng ý theo quan niệm trên, vấn đề mình dạy con nhận thức ra được, ngộ nhận ra được những việc con làm. giải thích tốt những điều mà mình định hướng cho con. Và cho con một cơ hội một cách tự nhiên để so sánh. Kết quả là khi con giác ngộ.
     
    NguoiDanOngTot thích bài này.

Chia sẻ trang này