Con trẻ thường xuyên chạy nhảy, nghịch ngợm sẽ không tránh khỏi những lần bị va quệt, gây xước sát chảy máu trên da. Bài viết này mình muốn chia sẻ cho các phụ huynh cùng biết cách xử lí vết thương cho trẻ một cách an toàn và hiệu quả nhất. Quy trình 7 bước xử lí vết thương hở trên da 1. Bước 1: Rửa tay bằng nước ấm và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn Rửa tay là bước vô cùng quan trọng trước khi xử lý vết thương. Rửa tay giúp hạn chế nhiễm khuẩn từ tay xâm nhập vào vết thương, vết trầy xước. Luôn rửa tay sạch sẽ trước khi tiến hành chăm sóc vết thương2. Bước 2: cầm máu Cha mẹ tiến hành cầm máu như sau: Dùng mảnh vải sạch đắp nhẹ nhàng lên vết cắt hoặc vết trầy xước để thúc đẩy quá trình đông máu. Nếu máu chảy nhiều và không có vải hay băng sạch, có thể dùng tay ép miệng vết thương lại để hạn chế máu chảy. Nâng vị trí vết thương cao hơn tim để hạn chế áp lực máu đến khu vực này. 3. Bước 3: rửa sạch vết thương Rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lí, lau nhẹ nhàng bằng khăn sạch 4. Bước 4: sát khuẩn vết thương Sát khuẩn đúng cách giúp tiêu diệt mầm bệnh và tạo điều kiện cho vết thương mau lành. Cha mẹ nên lựa chọn cho trẻ một loại nước sát khuẩn đảm bảo các tiêu chí như: Phổ tác dụng rộng: tiêu diệt nhiều vi khuẩn, virus, nấm Không gây xót và kích ứng Không ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương tự nhiên Sát khuẩn đúng cách giúp vết thương mau lành5. Bước 5: băng bó vết thương cẩn thận Không nên băng quá chặt, giữ vết thương thông thoáng 6. Bước 6: thay băng thường xuyên Nên thay băng ít nhất mỗi 24h hoặc khi cảm thấy băng bị ướt, bẩn. 7. Bước 7: theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng Khi nhận thấy các dấu hiệu nhiễm trùng, bạn nên đưa trẻ đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời. Các dấu hiệu nhiễm trùng bao gồm: vết thương ấm, sưng tấy, mẩn đỏ, chảy mủ hoặc càng lúc càng đau. Dấu hiệu vết thương bị nhiễm trùng