Kinh nghiệm: 7 lời khuyên bổ ích dành cho các bà mẹ có con biếng ăn

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Vu Thi Bich Thuy, 25/9/2015.

  1. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    1. Đừng nên quá lo lắng.

    Trẻ biếng ăn và bố mẹ luôn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, nếu bé vẫn khỏe mạnh, phát triển tốt thì cũng không có gì đáng ngại. Bởi có thể trẻ đang ở giai đoạn “tạm dừng” chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo.

    2. Chia nhỏ những bữa ăn.

    Nói không với đồ ăn vặt trước bữa ăn như bánh kẹo, pho mai,… Và chia nhỏ bữa ăn thành nhiều phần sẽ kích thích sự thèm muốn của trẻ.
    Một bát cơm đầy ắp sẽ làm bé thấy sợ, thay vào đó mẹ hãy lấy một ít cơm, một vài miếng nhỏ thức ăn, cọng rau vào bát cho bé. Khi bé ăn hết mẹ có thể lấy tiếp cho bé.

    3. Nói không với ép ăn.

    Bố mẹ tuyệt đối không ép bé ăn dù trong bất cứ điều kiện nào. Cho trẻ được quyết định món ăn, đừng vì lo lắng mà ép trẻ ăn bằng mọi cách.
    Hình ảnh ghì đầu đút thức ăn vào miệng, trẻ khóc mẹ cáu sẽ là ký ức mà không bà mẹ nào muốn lưu giữ lại. Bởi nó cũng trở thành nỗi khiếp sợ của trẻ. Hãy để bé lựa đồ ăn, và lựa chọn món ăn như cơm, cháo, mỳ, miến hay một ít bún chẳng hạn,…

    4. Hãy chiều chuộng con nếu có thể.

    Mẹ nghĩ sao về “một bữa tiệc” trên bàn ăn với nhiều loại rau củ quả à món ăn bắt mắt và đa dạng cho bé yêu nhỉ. Thỉnh thoảng ưu tiên những món bé thích để bé cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt của mẹ.
    Một lời khen cho bé, cổ vũ bé ăn ngon. Không tỏ ra sốt ruột, uể oải hay bực tức. Và một ý tưởng hay là mẹ hãy quay lại bữa ăn vui vẻ với bé như là một món quà cho bé yêu!

    5. Khéo léo tí thôi nào.

    Đừng áp đặt quá nhiều quy tắc với trẻ. Và cũng không nên trừng phạt khi bé không chịu ăn. Một chế độ “độc tài” trên bàn là không nên có. Bởi khi trẻ cảm nhận được niềm vui thì trẻ sẽ ăn ngon hơn. Một chút khéo léo trong từng món ăn hay một chút khéo léo trong cách cho bé ăn sẽ giúp mẹ và bé đều vui.

    6. Không nên áp dụng máy móc.

    Bé biếng ăn và mẹ áp dụng tất cả những gì người khác mách cho con mình. Tuy nhiên, mẹ lại quên rằng: Các bé không giống nhau. Vì thế, mẹ nên tìm hiểu phương pháp nào là phù hợp với con mình, không nên áp dụng một cách máy móc các biện pháp từ mọi người.

    7. Bổ sung sản phẩm dinh dưỡng ưu việt cho con.

    Các bà mẹ thông minh luôn biết cách lựa chọn những thực phẩm tốt nhất cho con mình để loại bỏ tình trạng trẻ biếng ăn. Thực phẩm chức năng là một thức uống bổ dưỡng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, giúp bé ăn ngon hơn.

    Nguồn: http://********/benh-thuong-gap/tre...anh-cho-cac-ba-me-co-con-bieng-an-post1686.dg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vu Thi Bich Thuy
    Đang tải...


  2. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Với một vài bước đơn giản, mẹ đã nhanh chóng hoàn thành “thủ thuật” thay tã chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, nhanh chưa hẳn là đúng. Cùng điểm danh những lỗi thường gặp khi thay tã và kiểm tra xem liệu mẹ có mắc phải lỗi nào sau đây không nhé!

    [​IMG]

    1/ Không thay tã thường xuyên

    Mặc dù có hướng dẫn sử dụng chi tiết trên từng bịch tã, nhưng mẹ có ngạc nhiên khi biết, đây lại là một trong những lỗi phổ biến nhất?

    Thông thường, bé cần được thay tã mỗi 4 tiếng 1 lần, cho dù bé có cho ra “sản phẩm” hay không mẹ nhé! Trong những tháng đầu sau khi sinh, khoảng cách giữa những lần thay tã cho bé thậm chí còn ngắn hơn, chỉ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, nếu bé đi đại tiện, mẹ nên thay tã ngay, không cần phải chờ “đủ” 4 tiếng.

    Viêm nhiễm, hăm tả, rôm sảy có thể “ghé thăm” bé ngay nếu mẹ để bỉm quá lâu, không thay cho bé trong một khoảng thời gian dài. Kể cả những miếng tã trắng tinh nhưng đã sử dụng trong nhiều tiếng, mẹ vẫn nên thay tã mới để đảm bảo vệ sinh cho bé.

    2/ Mặc tã 24/ 7

    Không có thời gian “thở”, da của bé sẽ bị bí bách, lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng viêm đỏ, nổi rôm sảy gây khó chịu cho bé. Vì vậy, muốn bảo vệ da của bé, mỗi ngày, mẹ nên cho con “thả rông” vài lần để vùng da thường xuyên mặc tã được thông thoáng.

    3/ Dùng phấn, kem dưỡng, tinh dầu… trước khi mặc tã

    Để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm và hăm tã cho trẻ, đa phần các mẹ sẽ bôi một lớp phấn mỏng hoặc kem dưỡng trước khi cho bé mặc tã. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây, chính những lớp phấn này lại là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị hăm tã hơn. Để tránh tình trạng này, trước khi thay tã cho bé, mẹ nên vệ sinh da của bé với nước ấm và lau khô. Nếu muốn dùng phấn, mẹ chỉ nên thoa một lớp mỏng ở lưng và mông. Đặc biệt, nhớ lau thật khô da bé trước khi thoa phấn để tránh không để phấn bị vón cục, mẹ nhé!

    4/ Dùng tã không đúng kích cỡ

    Không giống như suy nghĩ của nhiều mẹ, mặc tã lớn hơn một size sẽ không giúp bé thoải mái hơn mà ngược lại sẽ khiến bé vận động khó khăn hơn. Bên cạnh đó, nguy cơ bị tràn ra ngoài nếu bé “đi nặng” cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

    5/ Kéo dài thời gian “tạm biệt”


    Theo thống kê, khi được 18 tháng tuổi, hầu hết các bé đã có khả năng kiểm soát bàng quang của mình, và có thể nói “tạm biệt” với các loại tã giấy, tã vải. Một số bé chậm hơn, và mẹ có thể phải chờ đến khi bé được 2 tuổi rưỡi. Tuy nhiên, nếu bé đã được 3 tuổi, và bắt đầu đi mẫu giáo, mẹ không nên cho bé mặc bỉm nữa đâu nhé!

    6/ Không chú ý “xuất thân”

    Với trẻ nhỏ, tã là thứ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với da của bé. Vì vậy, mẹ nên chọn lựa những loại tã có nguồn gốc rõ ràng, từ những thương hiệu có uy tín. Tránh sử dụng những loại tã không rõ xuất xứ, không hạn sử dụng. Không chỉ làm tăng nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da, sử dụng tã kém chất lượng về lâu dài có thể dẫn đến nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bé yêu.

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/diem-danh-6-loi-co-ban-khi-me-thay-ta-cho-be-post2511.dg
     
  3. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    hihi, nhiều lỗi ghê :)
     
  4. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Chọc bóng bay không vỡ, viết chữ bằng “mực vô hình”, đánh đàn bằng nước,… là những thí nghiệm cực thú vị mà dễ làm, dễ kiếm nguyên liệu để cha mẹ có thể cùng chơi với con.

    [​IMG]

    Bằng những nguyên liệu dễ kiếm ngay trong căn nhà của bạn, cha mẹ có thể cùng con yêu làm những thí nghiệm khoa học thật vui, giúp con “học mà chơi, chơi mà học”. Qua những hoạt động bổ ích này, tình yêu khoa học, say mê học hỏi, khả năng tư duy, trí thông minh của bé sẽ được vun đắp, bồi dưỡng.

    Mời bố mẹ cùng tìm hiểu để “chơi” với con ngay trong cuối tuần này:

    1. “Mực vô hình” từ nước chanh

    Bé đưa cho một người bạn tờ giấy trắng tinh, nói rằng tờ giấy này chứa mật thư viết bằng “mực vô hình” và đố bạn giải được mật thư trong đó. Bạn vò đầu bứt tai không thể đoán nổi tờ giấy trắng tinh kia chứa thông điệp gì. Lúc này, bé sẽ trổ tài khiến mật thư “hiện hình”.

    Nguyên liệu: Nửa quả chanh, nước, thìa, bát, tăm bông ngoáy tai (nếu không có thì lấy bông băng quấn vào đầu que tăm cũng được), giấy trắng, bóng đèn điện.

    Thực hiện:

    Vắt chanh vào bát, cho thêm vào đó vài giọt nước, dùng thìa khuấy đều.

    Nhúng bông ngoáy tai vào hỗn hợp nước chanh và viết một mẩu tin nhắn lên tờ giấy trắng.

    Đợi nước chanh khô, lúc này mẩu tin nhắn sẽ hoàn toàn vô hình.
    Khi bé muốn trổ tài để “mật thư” hiện ra, hãy hơ tờ giấy trên sức nóng của bóng đèn điện, những dòng chữ bé đã viết sẽ hiện ra dưới dạng màu nâu. Đảm bảo bạn của bé sẽ tròn mắt vì than phục phải không nào?

    2. Phân biệt trứng chín và trứng sống không cần đập vỡ


    Nguyên liệu: 2 quả trứng, một quả chín và một quả sống. Nhớ là phải để quả trứng chín cũng nguội như quả trứng sống (nếu không thì quá dễ phân biệt rồi phải không các bé?)

    Thực hiện:

    Cách 1: Xoay 2 quả trứng và quan sát. Một quả sẽ quay tít và một quả sẽ chỉ lắc lư mà thôi. Quả trứng quay nhanh là trứng chín, quả trứng quay chậm hoặc khó quay là trứng sống.

    Cách 2: Xoay 2 quả trứng. Trong lúc chúng đang quay, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mỗi quả trứng cho chúng đứng lại. Sau đó nhấc ngón tay rồi thả ra ngay lập tức. Nếu trứng tiếp tục xoay chậm thì là trứng chưa chín, còn trứng dừng lại là trứng đã chín.

    3. Đàn tự chế từ nước

    Nguyên liệu: 7 chiếc cốc hoặc chai thủy tinh (có thể nhiều hơn, càng nhiều càng tốt), nước, que gỗ dài (chẳng hạn như đũa, bút chì,…)

    Thực hiện:

    Xếp những chiếc cốc cạnh nhau thành một hàng và rót nước vào mỗi cốc với một lượng nước khác nhau. Lượng nước nên tăng dần, từ cốc đầu tiên ít nước nhất đến cốc cuối cùng nhiều nước nhất.

    Dùng que gỗ gõ vào từng cốc. Bé sẽ thấy cốc càng ít nước thì âm thanh càng cao, cốc càng nhiều nước thì âm thanh càng trầm. Vừa gõ vừa điều chỉnh thêm bớt lượng nước ở các cốc, bé sẽ có một chiếc đàn tự chế với đủ các nốt từ thấp đến cao đấy.

    4. Chọc que vào bóng bay mà không vỡ bóng

    Nguyên liệu: bóng bay chưa thổi, que nhọn, dầu ăn hoặc mỡ

    Thực hiện:

    Trước khi thổi bóng bay, hãy kéo dãn quả bóng để thổi dễ dàng hơn. Chú ý không thổi căng hết cỡ, thí nghiệm sẽ có khả năng thành công cao hơn.

    Buộc bóng lại nhưng chú ý buộc sát ở đầu lỗ thổi bóng. Khu vực thẫm màu ngay ở gần lỗ thổi dày hơn và không bị căng như những chỗ khác.

    Nhúng que nhọn vào dầu ăn hoặc bôi mỡ lên đó.

    Đâm que qua chỗ thẫm màu gần lỗ thổi trước. Sau đó xuyên qua chỗ thẫm màu ở phần dưới cùng của quả bóng bay. Chú ý, bé cần đâm thật nhanh, quả bóng sẽ không bị nổ.

    Ở những vùng thẫm màu không bị kéo căng, các liên kết trong quả bóng (mà mắt thường không thể nhìn thấy) khá bền vững, bé có thể đâm que qua mà không làm đứt những liên kết đó. Nếu đâm ở mặt bên, quả bóng sẽ nổ.

    Trò này đòi hỏi sự khéo léo và thành thục, thế nên nếu bé chưa thành công ở ngay lần đầu tiên thì cũng đừng vội nản. Chắc chắn sau nhiều lần luyện tập bé sẽ làm được.

    5. Hoa đổi màu

    Với thí nghiệm này, bé sẽ trổ tài “ảo thuật gia” biến hoa đang từ màu trắng thành màu khác.

    Nguyên liệu: hoa màu trắng ( chẳng hạn như hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc,…) hoặc cây cần tây, lá cải thảo, lọ nước cắm hoa, phẩm màu

    Thực hiện: đổ phẩm màu vào lọ nước đang cắm hoa trắng trong đó. Một ngày sau, phẩm màu sẽ len lỏi qua các “mạch” trong lá cây, cuống hoa, cánh hoa và biến màu hoa từ trắng sang màu của phẩm màu.
    Bé có thể dùng nhiều loại phẩm màu khác nhau để “nhuộm” cho mỗi bông một màu khác nhau. Chỉ sau một ngày là sẽ có bó hoa rực rỡ nhiều màu sắc, quá tuyệt vời phải không?

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/day-con-thong-minh-bang-thi-nghiem-vui-cuc-de-tai-nha-post2344.dg
     
  5. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Bé có chân vòng kiềng là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của các bà mẹ. Thế nhưng sự thực về chân vòng kiềng chẳng hề đáng sợ đến thế.

    [​IMG]

    Nhận diện chân vòng kiềng

    Người bình thường hai chân sẽ thẳng khít song song khi đứng, hai đầu gối và hai mắt cá bên trong đều sát khít nhau. Nếu khi đứng thắng, khớp gối hai bên nghiêng vào trong làm cho hai đầu gối không thẳng khít, có khe giữa khoảng 1,5cm. Hoặc khớp gối bình thường, cẳng chân cong vào trong hoặc hình cung, có khe giữa trên 1,5 cm thì đó gọi là hiện tượng khác thường, người ta gọi đó là chân vòng kiềng, y học gọi đó là chân chữ O.

    Vì sao trẻ xuất hiện chân vòng kiềng?

    Trẻ có thể chân vòng kiềng nếu thiếu Vitamin D. Đây là nguyên nhân hay gặp nhất gây ra vòng kiềng chân ở trẻ em. Vitamin D có thể thúc đẩy cơ thể hấp thu canxi, phốtpho đảm bảo cho xương phát triển bình thường. Nếu việc ăn uống hàng ngày bị thiếu vitamin D diễn ra trong thời gian dài thì việc hấp thu sử dụng canxi, phôtpho trong cơ thể làm cho sự phát triển của xương gặp trở ngại. Như xương mềm, không rắn chắc, gây cho trẻ bị bệnh còi xương. Như vậy trẻ khi bắt đầu đứng hoặc tập đi, chân phải chịu lực của cơ thể rất dễ bị chân vòng kiềng.

    Phương pháp nuôi không hợp lý: trẻ đứng quá sớm hoặc thời gian đi học quá dài, thiếu rèn luyện sức khoẻ. Trẻ sau khi ốm, cơ thể yếu, thường xuyên đứng hoặc đi quá lâu; thói quen nuôi dạy và thói quen sinh hoạt một số vùng không tốt như thường xuyên địu trẻ trên lưng hoặc trẻ thường xuyên phải cưỡi ngựa, lừa…Như vậy đều dễ làm cho trẻ bị chân vòng kiềng.

    Để ý đến sự phát triển xương ở trẻ

    Phần lớn, các bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi đều bị cong chân do tư thế nằm ở trong bụng mẹ. Điều đó được gọi là cong chân sinh lý. Nhưng không cần xoa bóp, tác động gì, đến khi bé 1 tuổi, chân bé sẽ tự thẳng. Bởi khi đó bé vận động và đi nhiều, nên xương tự điều chỉnh.

    Từ 2 – 4 tuổi, nếu mẹ để ý, sẽ thấy hai gối của bé có thể vẹo vào theo hướng bên trong một chút. Từ 4 – 6 tuổi, hai chân bé sẽ thẳng trục trở lại. Những bé trong trường hợp này hoàn toàn không cần điều trị.

    Thông thường khi con mới sinh ra, các bà, các mẹ hãy dùng phương pháp dân gian “nắn chân, nắn tay” cho con được dài rộng. Ngay này, hiện đại hơn, các bé được massage, xoa bóp. Tuy việc này không có tác dụng giúp làm thẳng chân bé mà chỉ giúp cho con cảm thấy đỡ mỏi, thoải mái, điều hòa máu tốt và dễ chịu hơn rất nhiều.

    Với những bé lớn mà chân bị cong nhiều, bố mẹ nên nghĩ tới việc cho con đi khám bác sỹ và xin tư vấn về việc phẫu thuật chỉnh trục xương. Vì nếu bé bị chân cong do gối lệch trục vào trong, không chỉ mất thẩm mỹ, bé còn bị đau gối do thoái hóa, dễ bị nguy cơ hư khớp gối sớm.

    Phương pháp chữa trị chính cho bệnh vòng kiềng bẩm sinh hiện là phẫu thuật bó (nẹp chân hoặc bó bột) và phẫu thuật sắp lại xương. Tuy nhiên, chỉ khi nào phương pháp bó chân không có kết quả thì các bác sĩ mới can thiệp bằng phẫu thuật.

    Theo các bác sĩ vật lý trị liệu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 3 tuổi là thời điểm hợp lý nhất để bó bột hoặc đeo nẹp. Khó khăn lớn nhất của việc điều trị là thái độ hợp tác của gia đình, bởi trong thời gian đầu bó – nẹp, trẻ luôn cảm thấy khó chịu trong di chuyển. “Nếu vượt qua được giai đoạn này, chân trẻ có thể thẳng như người bình thường”, một chuyên gia của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết.

    Đi hai hàng: chân bé đá xa ra hai bên, có những bé vừa kết hợp bị dáng đi hai hàng vừa kiểu nhún gối.

    Đi nhón chân (nhón gót): bé hầu như đi bằng nửa đầu bàn chân phía trước hoặc bằng các ngón chân. Tư thế này vừa không được đẹp lại không tạo được bước đi vững chắc vì bé hay chúi về phía trước.

    Đi chụm gối: trái ngược với dáng đi hai hàng thì một số bé lại đi chụm gối, gối giật mạnh thoe bước đi trong khi hai chân có xu hướng cách xa nhau về phía sau. Những bé có dang đi như thế này có thể quan sát bằng cách nhìn dưới đế giày dép của bé, thường sẽ hay bị mòn vẹt ở mặt trong của gót giày dép.

    Đi nhún nhảy: thường gặp ở bé có tính tình hiếu động.

    Luyện cho bé có dáng đi đẹp

    Hãy sử dụng các trò chơi để luyện tập cho bé để tạo sự thu hút chứ đừng gây áp lực đây là các bài tập cho bé. Đặt các miếng đề can màu sắc nổi bật hoặc các hình vẽ thu hút, kích thước chiều ngang khoảng 20cm dưới sàn nhà, theo một đường thẳng, yêu cầu bé đi theo đường thẳng đó. Để có dáng đi “mỹ miều” cho toàn cơ thể, hướng dẫn bé ngẩng cao đầu cằm song song với mặt đất, giữ lưng thẳng.

    Tập cho con khỏi dáng đi vòng kiềng

    Hoặc một số trò chơi khác, đề nghị bé giữ một cuốn sách trên đầu, đi theo đường thẳng mà không làm rơi cuốn sách.

    Ngoài ra bạn cũng có thể cho bé tập các động tác thể dục nhẹ nhàng như vươn vai, chống tay lện hông và nhay theo nhạc để tạo được thói quen giữ thẳng vai, lưng, hông và đôi chân săn chắc.

    Phòng bệnh hơn chữa bệnh


    Bố mẹ có thể phòng tránh chân cong và vòng kiềng cho bé ngay từ khi sinh ra bằng cách cho con bú sữa mẹ hoàn thoàn trong sáu tháng đầu và tắm nắng đầy đủ. Từ tuổi ăn dặm trở đi, bạn nên cho bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp đủ lượng can-xi và vitamin D cần thiết cho trẻ bằng các sản phảm từ sữa, lòng đỏ trứng… và cho bé tắm nắng. Tránh không nên cho bé ăn nhiều dễ dẫn tới tình trạng béo phì, tạo “áp lực” với chân của bé.

    Không ép cho bé đứng hoặc đi quá sớm so với độ tuổi, vì trọng lượng của cơ thể sẽ ảnh hưởng đến chân. Mỗi bé có cấu trúc xương, sự phát triển khác nhau nên tuổi tập đi cũng khác nhau. Mẹ không nên sốt ruột so sánh “Tại sao con nhà em từng này tháng tuổi vẫn chưa đi và đứng?”. Ngoài ra, mỗi bé có cấu trúc xương khác nhau nên buổi tập đi cũng sẽ khác nhau, bố mẹ không nên nóng vội.

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/tap-cho-con-khoi-dang-di-vong-kieng-post1736.dg
     
  6. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, mình cũng bị hơi vòng kiềng từ bé, nên để ý con kĩ để ko bị như mình
     
  7. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nuôi dạy một đứa trẻ nên người chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, nhất là dạy con biết cách yêu thương mọi người xung quanh và sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, mẹ có biết, có một cách cực đơn giản để bé tự học được tất cả những điều này?

    [​IMG]

    Không phải là những bài học khô khan về tình yêu hay sự trách nhiệm, theo nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em, cách đơn giản nhất để phát triển lòng thương người và một lối sống có trách nhiệm ngay từ nhỏ là cho bé nuôi một “người bạn nhỏ”.

    Có thể là bạn chó trung thành, một nàng mèo đỏng đảnh hay chỉ là một bạn thỏ nhát gan…, miễn bé thích và mẹ cũng có thể chấp nhận “sự tồn tại” của người mới trong nhà, mẹ có thể khuyến khích bé nuôi và chăm sóc chúng. Chính thời gian chăm sóc và chơi đùa với vật cưng sẽ giúp bé hình thành và phát triển tích cách của mình. Cùng tìm hiểu những lợi ích mà một “người bạn” có thể mang lại cho con nhé!

    1/ Tinh thần trách nhiệm

    Đầu tiên, mẹ nên cho bé biết thú cưng sẽ là một người bạn, một thành viên mới trong gia đình và bé nên giúp mẹ chăm sóc thành viên mới này. Tùy theo độ tuổi của bé, mẹ có thể “nhờ” con đảm nhận một trong những công việc như cho cá ăn, trộm cơm cho chó, mèo, đưa chó đi dạo… Không chỉ giúp bé phát triển ý thức trách nhiệm, đây còn là cách giúp bé thành thạo hơn những việc vặt trong nhà.

    2/ Hiểu hơn về quy luật nhân quả


    Khi nuôi thú cưng, bé có thể dễ dàng và nhanh chóng nhìn thấy những hậu quả từ những việc làm của mình, và từ đó có ý thức quan tâm hơn đến hành động của mình. Chẳng hạn, không cho cá ăn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá, hoặc hậu quả của việc không dẫn chó ra ngoài là phải dọn dẹp “sản phẩm” của chúng trong nhà…

    3/ Dạy con biết yêu thương, chăm sóc

    Nuôi thú cưng không chỉ đơn thuần là chơi đùa mà còn phải biết quan tâm, chăm sóc chúng mỗi ngày. Thậm chí, nhiều trẻ còn xem thú cưng của mình như một người bạn tâm giao để chia sẻ những chuyện vui và buồn trong ngày. Đây là cơ hội tuyệt vời để giúp bé sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ vì người khác nhiều hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên chơi đùa tiếp xúc với thú cưng cũng giúp bé vui vẻ, yêu đời và nâng cao sự lạc quan của trẻ.

    4/ Gắn kết cách thành viên trong gia đình

    Sự xuất hiện của “người bạn mới” sẽ là tâm điểm, thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi thành viên trong gia đình và tạo cơ hội cho mọi người có nhiều hoạt động cùng nhau hơn. Bé vẫn là người chăm sóc chính, nhưng những thành viên khác cũng cần phải hỗ trợ. Hoặc có những việc cả nhà có thể cùng nhau làm như dắt chó đi dạo ngoài công viên, tắm cho chó, thay nước cho bể cá…

    5/ Giảm nguy cơ dị ứng

    Nhiều mẹ không dám cho con nuôi thú cưng vì sợ bé bị dị ứng với các loại lông chó mèo. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của đại học Y Georgia (Mỹ) tiến hành trên 474 trẻ em cho thấy, những bé được tiếp xúc với thú cưng ngay từ khi còn nhỏ thường ít có nguy cơ bị dị ứng hơn so với những bé chưa từng được chơi đùa cùng thú cưng. Thậm chí, một vài nghiên cứu khác còn cho thấy rằng, nuôi thú cưng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em. Để giải thích tình trạng này, các chuyên gia cho rằng, chính sự tiếp xúc vừa phải với một số vi khuẩn từ thú cưng trong lúc chơi đùa và chăm sóc chúng sẽ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch và chống lại một số chứng dị ứng.

    6/ Phát triển kỹ năng vận động

    Giống như một người bạn đồng hành thời thơ ấu, thông qua quá trình chăm sóc và chơi đùa, bé sẽ có cơ hội vận động và làm quen với môi trường xung quanh. Đặc biệt, với những gia đình nuôi chó, mỗi lần dẫn chó đi dạo sẽ là “thời cơ” thích hợp để bé phát triển khả năng điều khiển tay chân, giúp kỹ năng vận động của trẻ được phát triển nhiều hơn.

    Nguồn: http://********/day-con/nuoi-con-khoe-day-con-ngoan-nho-nuoi-thu-cung-post2383.dg
     
    KKs Mombinlolita thích.
  8. yeuduoi9887

    yeuduoi9887 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    yêu con lắm , mẹ sẽ chăm con tốt
     
  9. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Theo dõi sự phát triển của trẻ sơ sinh không chỉ là đo chiều cao, cân nặng, mẹ nhé! Thông qua các hoạt động thể chất của bé, mẹ có thể biết được sức khỏe của con đấy.

    [​IMG]

    Trong vài tuần đầu đời, mẹ có thể nhận thấy rằng thiên thần nhỏ của mình rất ư là nghịch ngợm. Tuy chưa thể chạy băng băng cùng cả nhà ra công viên, bé vẫn không bỏ qua các cơ hội để phát triển kỹ năng vận động của mình để chuẩn bị cho một tuổi thơ đầy sôi nổi. Độ năng động này cũng là thước đo phản ánh trung thực về sự phát triển của trẻ sơ sinh.

    Kỹ năng vận động của bé qua từng tháng

    Vào tháng thứ 2, bé cưng đã bắt đầu đá chân. Thực ra, đây là một hoạt động rất điển hình ở thời điểm này, nhưng chẳng bao lâu sau đó, bé có thể gập và duỗi chân bất cứ khi nào bé muốn.

    Ở tháng thứ 3, bé có thể lật người từ tư thế nằm ngửa thành nằm sấp. Bé sẽ chưa thể lật theo chiều ngược lại, từ sấp thành ngửa ở thời điểm này mà phải chờ khoảng 3 tháng nữa.

    Cũng trong khoảng thời gian này, khi bạn giữ cho con đứng lên, bé có thể ấn mạnh chân xuống sàn và đẩy thẳng chân như thể đang tự đứng. Sau một thời gian, bé sẽ phát hiện ra mình còn có thể cong đầu gối lại và nhảy tưng lên. Việc bé đứng và nhún nhảy không ngừng là một mốc phát triển bình thường của bé 3-4 tháng tuổi, mẹ cứ để bé được thoải mái khám phá khả năng của đôi chân nhé.

    Khi bước vào tháng thứ 5, bé yêu sẽ có thể nâng cao đầu khi đang nằm sấp và dùng cánh tay đẩy cao phần ngực lên khỏi sàn. Với bụng làm bệ đỡ, bé có thể quẫy đập chân tay lên sàn như thể đang bơi. Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ thấy bé có thể lăn tròn.

    Ở tháng thứ 8, bé có thể ngồi mà không cần trợ giúp nữa. Không những thế, bé còn có thể nhấc cả hai tay lên để vỗ tay hoặc chơi đồ chơi. Bé cũng đã biết nhặt và chuyền đồ chơi từ tay này sang tay kia.

    Chỉ vài tháng trước ngày sinh nhật đầu tiên, bé cưng có khuynh hướng hoạt động liên tục. Bé sẽ kéo chân để cho vào miệng. Bé có thể nóng nảy đá và giãy chân suốt những lúc thay tã. Giữa khoảng thời gian từ 7 đến 10 tháng, bé từ một “tập sự” đã trở nên một “bậc thầy” trong việc bò tung tăng đây đó. Vào gần ngày sinh nhật 1 tuổi, bé đã có thể bước những bước đầu tiên.

    Kích thích sự phát triển của con

    Khi bé yêu đang phát triển, mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội tăng tốc cho con bằng các cách kích thích tinh thần và thể chất. Trong vài tuần đầu tiên, trong lúc bế con đi dạo đây đó, mẹ có thể chỉ cho bé thấy những sự vật xung quanh và đọc to tên gọi của chúng. Rất nhanh sau đó, bé sẽ muốn với ra và chạm vào những đồ vật này, và nhặt chúng lên. Mẹ cũng đừng quên nói với con về nơi mà mình đang đứng. Bất cứ khi nào ở bên con, mẹ cũng nên tiếp tục cuộc đối thoại, dù là thay tã, đi tắm hay chở con đi chơi. Mẹ có thấy con đang đáp lại mình bằng cách ngọ ngoạy chân và tay không?

    Dưới đây là một vài gợi ý những việc mà mẹ và bé có thể cùng làm với nhau:

    -Đọc to tên đồ vật,

    -Chơi nhạc và nhún nhảy khi bạn bế bé trong tay,

    -Chơi cùng nhau trên sàn

    -Chơi trò hú -hà

    -Ôm, bế bé thường xuyên để bé cảm thấy sự vỗ về, yêu thương

    -Đặt bé vào xe đẩy và đi dạo cùng nhau. Đây là một cách tốt để bé bắt đầu khám phá thế giới xung quanh mình.

    -Khi bé lớn hơn, mẹ có thể mua cho con những món đồ chơi thích hợp và an toàn.

    Nguồn: http://********/day-con/do-do-nang-dong-cua-be-yeu-post2385.dg
     
  10. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, mình mới đọc mấy bài nói rằng trẻ bị chó nhà cắn mà thương lắm. Có lẽ chỉ nên nuôi giống chó nhỏ thôi
     
  11. KKs Mom

    KKs Mom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình thì cả nhà đều thích động vật nhất là mấy e cún với miu. Vậy mà chả được nuôi vì bé nhà mình bị hen :(. Cứ mỗi lần nhìn thấy các em mèo e cún là 2 bạn nhà mình lại xoắn xuýt.
    Nhưng có điều kiện nuôi động vật mình thấy có ích cho các bé lắm.
     
  12. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Dù cho khả năng vận động đã đủ hoàn thiện để đi đến mọi ngóc ngách trong nhà, bé vẫn chưa thể nhận thức được hết những gì gây hại và nguy hiểm. Vi vậy, để giảm những nguy cơ chấn thương cho bé, mẹ nên tham khảo những quy tắc an toàn sau đây, chi tiết đến từng phòng nhỏ trong nhà mẹ nhé!

    [​IMG]

    Mẹ có biết, chưa kể đến nhiều mối nguy tiềm ẩn khác như cạnh bàn, ổ cắm điện, hóa chất tẩy rửa… chỉ đi lại và leo trèo trong phòng tắm cũng đã rất nguy hiểm cho bé? Trên thực tế, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ thống kê có 2.5 triệu trẻ em bị thương hoặc tử vong tại nhà mỗi năm.

    Đặc biệt, với trẻ 1 tuổi luôn tò mò và khám phá mọi thứ bằng cách liếm, chạm, nhìn, nghe và ngửi mọi thứ trong “tầm với” của mình, mẹ nên kiểm tra từng phòng để giảm nguy cơ chấn thương cho con.

    1/ Phòng tắm

    – Để mỹ phẩm, dao cạo, kéo cắt tóc và các loại thuốc (kể cả vitamin) trong tủ hoặc ngăn kéo có khóa.

    – Luôn đóng nắm toilet và sử dụng khóa cố định lại. Trẻ nhỏ có thể bị ngộp, dù mực nước chỉ có vài cm. Mẹ nên chắn chắn sàn nhà và các kệ dưới tủ quần áo không có những vật nhỏ mà trẻ mới biết đi có thể nuốt vào gây nghẹt thở như bông gòn, nắp chai, băng gạc…

    2/ Phòng khách

    – Dùng ổ khóa VCR để tay bé không bị mắc kẹt trong khe đĩa.

    – Kiểm tra xem ghế dựa và gối sofa xem có chỗ hổng và vật nguy hiểm nào không, đặc biệt là sau khi khách về.

    -Đừng để trái cây giả hoặc dĩa trái cây dành cho dịp đặc biệt trên bàn vì bé có thể nghĩ đó là một “bữa tiệc buffet hấp dẫn”.

    – Cố định kệ sách vào tường bằng khung thật chắc chắn. Bé con của bạn có thể lật đổ kệ sách khi với lấy sách hoặc trèo lên trên cao.

    – Cắt dây kéo rèm hoặc buộc lại sao cho chúng ngoài tầm với của trẻ để tránh nguy cơ bé bị ngạt thở.

    – Giấu dây điện phía sau đồ nội thất và đừng bao giờ để chúng dưới thảm. Ngoài ra, mẹ cũng nên che những thiết bị lộ ra ngoài bằng vật bảo vệ thiết bị điện hoặc vật che ổ cắm.

    3/ Phòng bếp

    – Đặt miếng nam châm tủ lạnh cao đủ để bé không với đến và cho vào miệng.

    – Khóa cửa của máy rửa chén, lò nướng, máy sấy hoặc bất kì thiết bị nào mà bé có thể chui vào.

    – Để dao ra xa mép của quầy bếp

    – Khi nấu ăn, bạn nên để nồi ra xa để phòng trường hợp có gì đó trào ra ngoài.

    – Hãy cất chất tẩy rửa vào túi nhựa để bé không chạm vào được

    – Giấu hộp đựng màng bọc thực phẩm trong tủ có khóa vì các góc nhọn và sắc của chúng có thể cứa vào ngón tay bé.

    – Rút phích cắm khi không sử dụng.

    4/ Phòng làm việc

    – Cất những món đồ này để bé không thể đụng đến được. Đừng cất những thứ sắc như kéo, dao mở thư ở nơi quá cao vì khi với lấy bạn có thể làm rơi chúng.

    – Bọc ổ cắm điện để vừa bảo vệ chúng vừa để bé không rút phích cắm máy tính khi bạn đang làm việc.

    – Chọn mua đồ nội thất với góc bo tròn hoặc dán lại các góc nhọn bằng đệm mút.

    – Tránh dùng hộc tủ kéo hoặc bạn có thể khóa các hộc lại để bé không bị kẹp tay.

    – Dùng đệm mút dán chân ghế và bọc xốp lại tránh cho bé có thể bị trượt và va đầu vào ghế xoay.

    – Treo gương trước màn hình máy tính để bạn luôn quan sát khi bé chơi ở phía sau mình.

    Nguồn: http://********/day-con/cung-co-su-an-toan-cho-tre-tap-di-post2520.dg
     
  13. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Trẻ em không có sức đề kháng tốt vậy nên hay mắc nhiều bệnh vặt. Nhưng ngoài cảm ho thông thường, trẻ còn có thể dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Một trong số đó có nhiều bệnh gây nguy hiểm và khiến các bậc cha mẹ lo lắng, đó chính là bệnh táo bón. Táo bón ở trẻ nhỏ không hiếm gặp, nhưng không phải ai cũng biết cách điều trị để con mình mau khỏi và chấm dứt tình trạng khó chịu này.

    [​IMG]

    Trẻ có thể ăn uống rất đầy đủ nhưng vẫn bị táo bón. Đó có thể do chế độ ăn không đúng dẫn đến triệu chứng đi cầu khó, phân vón cứng, sậm màu. Bữa ăn của trẻ ít rau xanh, trẻ lại chẳng chịu ăn hoa quả và uống nước đầy đủ. Cha mẹ lại chủ quan cho rằng đó là biểu hiện bình thường ở trẻ nhỏ mà bỏ qua việc khuyến khích trẻ ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe từ rau quả, đấy chính là sai lầm dẫn đến việc trẻ dễ bị táo bón nhất.

    Hay trẻ từ nhỏ đã phải sử dụng các loại thuốc tây quá nhiều cũng là nguyên nhân gây ra chứng bệnh khó chịu này. Các loại thuốc kháng sinh, thuốc ho có codein sẽ gây nóng trong cơ thể dễ dẫn đến chứng táo bón nhất.

    Vậy táo bón có phải bệnh nguy hiểm không?


    Câu trả lời là có nếu nó kéo dài trong một khoảng thời gian đủ lâu. Trẻ nhỏ không như người lớn, bất kỳ căn bệnh nào mà người lớn cảm thấy chỉ là bình thường thì rất có thể lại nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Táo bón cũng không ngoại lệ. Hãy thử nghĩ mà xem, trong 2-3 ngày mà cơ thể không thực hiện được việc trao đổi chất với môi trường, các chất cặn bã không được nhanh chóng tống khứ ra ngoài thì cơ thể sẽ như thế nào?

    Đương nhiên là rất khó chịu. Hơn nữa táo bón còn gây không ít những ảnh hưởng xấu lên các cơ quan của cơ thể. Ví dụ như việc thường xuyên rặn khan sẽ khiến trực tràng, hậu môn bị quá sức, có thể phình to gây tắc hoặc bể.

    Trẻ bị táo bón sẽ ăn ít hơn những trẻ cùng tuổi, từ đó dẫn đến sút cân, nôn mửa,…Tệ hơn là có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như cơ thể hấp thụ lại các chất không thải ra ngoài được, suy dinh dưỡng, còi cọc, nứt hậu môn, bị trĩ,..

    Đây là một căn bệnh đáng lo ngại ở trẻ nhỏ. Vì thế các ông bố bà mẹ nên giữ cho mình thói quen quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến con trẻ. Hãy theo dõi mỗi khi con mình đi đại tiện để biết được rằng chúng có bị táo bón hay không. Nếu quan sát thấy trẻ có những dấu hiệu của táo bón thì cần thay đổi ngay thực đơn ăn uống hằng ngày kết hợp cùng việc cho trẻ vận động và uống nhiều nước thường xuyên để cải thiện. Nếu tình hình không có chuyển biến, rất có thể bé đã bị táo bón nặng, lúc này hãy cầu cứu đến bác sĩ.

    Táo bón không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nó sẽ trở nên nguy hiểm với trẻ nhỏ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Hãy là một người bố, người mẹ tốt bằng việc lo lắng đến những điều nhỏ nhất của con mình, để chúng được lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát và vui tươi mà không mặc cảm vì những căn bệnh khó nói như táo bón.

    Nguồn: http://********/benh-thuong-gap/tre-bi-tao-bon/benh-tao-bon-o-tre-co-dang-lo-ngai-post3105.dg
     
  14. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ khi gặp nhau thường hay có thói quen hỏi những câu hỏi liên quan đến cân nặng của trẻ như: “Con chị nặng bao nhiêu?”. Điều đó cho thấy, vấn đề về dinh dưỡng ở trẻ nhỏ là một trong những vấn đề hàng đầu được hầu hết các phụ huynh quan tâm. Thế nên nếu trẻ bị suy dinh dưỡng tuổi này, rất nhiều các ông bố bà mẹ tỏ ra lo lắng đến mất ngủ, không hiểu tại sao con mình lại như thế. Vậy, vì đâu mà trẻ suy dinh dưỡng?

    [​IMG]

    Trẻ bị suy dinh dưỡng thường có cân nặng, sức vóc thấp bé hơn so với những trẻ cùng lứa tuổi. Đây chính là điều mà cha mẹ lo lắng nhất vì so với những đứa trẻ khác, con mình cũng được chăm sóc chu đáo, đầy đủ, cớ sao vẫn còi cọc, không bụ bẫm. Liệu có phải con mình đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng nào đó hay không?

    Thực tế thì suy dinh dưỡng ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng, nó còn ảnh hưởng đến cả sự phát triển lâu dài của trẻ như chiều cao, cân nặng, trí não, khả năng nhận thức,...

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng mà bệnh tật bên trong là một trong những yếu tố đó. Trẻ có thể đang bị các bệnh về đường tiêu hóa, gan, có giun sán trong dạ dày,...chính các loại bệnh này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình ăn và hấp thụ các chất trong cơ thể trẻ, làm trẻ cứ tiếp nhận dinh dưỡng nhưng không chuyển hóa được thành những chất có lợi để đi nuôi cơ thể.

    Một yếu tố khác cũng làm cho trẻ có khả năng bị suy dinh dưỡng là do chính bản thân cha mẹ thiếu các thức cơ bản trong việc nuôi dạy con em mình. Nhiều bậc phụ huynh cứ thấy con mình lớn một chút là bắt con bỏ sữa mẹ, chuyển sang uống các loại sữa pha sẵn. Điều này hoàn toàn không tốt vì trẻ cần nguồn sữa mẹ để có thể phát triển bình thường, không nên cai sữa cho trẻ quá sớm.

    Có nhiều ông bố bà mẹ còn lựa chọn thực phẩm không phù hợp với con, dẫn đến việc con biếng ăn, sợ con ăn cái này không tốt, cái kia có hại, thế là kiêng và cấm trẻ, làm trẻ có dấu hiệu chán ăn, không còn hứng thú với việc ăn, lâu dần dẫn đến suy dinh dưỡng nặng.

    Thế nên khi thấy trẻ có những dấu hiệu, biểu hiện lạ của việc sụt cân, tăng giảm không đều, ưa quấy khóc, kém linh hoạt khi vận động, ngủ không đủ giấc, thì nên quan tâm chú ý đến trẻ nhiều hơn và có các biện pháp can thiệp kịp thời để tình trạng này sớm chấm dứt.

    Cần có một chế độ ăn thích hợp cho trẻ suy dinh dưỡng. Hãy tăng bữa ăn lên từ 3 bữa một ngày thành 5 hoặc 6 bữa. Cho trẻ ăn nhiều hơn các chất dinh dưỡng bằng những loại thực phẩm dễ hấp thụ, chú ý băm nhỏ, nghiền nát để trẻ dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn. Quan trọng là bạn nên nhanh chóng đưa trẻ đến bác sĩ nếu nghi ngờ trẻ bị suy dinh dưỡng để có phác đồ chữa trị và lời khuyên đúng đắn nhất.

    Trẻ em như búp trên cành, nếu được chăm sóc tốt ngay từ lúc nhỏ, trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh, khả năng miễn dịch tốt. Đã có nhiều trẻ lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng nhưng lớn lên lại mắc bệnh béo phì, vì thế nên quan tâm theo dõi trẻ ngay từ lúc bé để tránh hiện tượng này xảy ra. Vì đối với cha mẹ, nhìn con mình khôn lớn mà không bệnh tật chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

    Nguồn: http://dairygoat.vn/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/layouts/433-trẻ-suy-dinh-dưỡng,-vì-đâu-nên-nỗi
     
  15. tinhdausansaho

    tinhdausansaho Mua tinh dau tang den

    Tham gia:
    1/10/2014
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi , con em cũng là 1 tường hợp đây, em đau đầu ko biết mình cần phải làm gì nữa :( ??
     
  16. ngochan_zxc

    ngochan_zxc Ngọc Hân

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    173
    Hồi bé mình cũng thuộc dạng suy sinh dưỡng :D
    Hồi bé ở quê khổ, vs lại cả bố vs mẹ đều nhỏ ng nên thành ra mình cũng bé. Ăn uống thế nào cũng ko béo đc
     

Chia sẻ trang này