8 Nguyên Nhân Ọc Sữa Ở Trẻ Sơ Sinh Và 6 Bước Xử Lý Ngay

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi minhphuong9201, 15/9/2021.

  1. minhphuong9201

    minhphuong9201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2020
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ọc sữa ở trẻ sơ sinh thường do trẻ khóc quá nhiều, hay nhiễm virus, vi khuẩn,..dẫn tới trẻ bú bao nhiêu thì ọc ra sữa bấy nhiêu. Điều này khiến nhiều cha mẹ lo lắng nên xử trí như thế nào? Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp cho người đọc tìm ra nguyên nhân trẻ ọc sữa, cách xử trí nhanh tại nhà cho trẻ và khi nào cần đưa trẻ đi gặp bác sĩ.
    [​IMG]
    1. 8 nguyên nhân phổ biến ọc sữa ở trẻ sơ sinh
    Ọc sữa ở trẻ sơ sinh có rất nhiều nguyên nhân gây ra, dưới đây là 8 nguyên nhân phổ biến thường gặp ở trẻ như:

    1.1. Trẻ quấy khóc nhiều
    Do trẻ quấy khóc nhiều sẽ kích thích phản xạ nôn và khiến trẻ ọc sữa ra ngoài. Nếu trẻ vừa bú vừa khóc thì có thể dẫn tới sặc sữa trẻ sơ sinh.

    Khi trẻ quấy khóc mẹ hãy ôm trẻ ôm trẻ nhiều hơn vì có thể trẻ đang muốn được ôm ấp hay chơi với trẻ nhiều hơn, vuốt ve cho trẻ,…. Trẻ vừa bú vừa khóc, mẹ nên dỗ cho trẻ hết khóc, sau đó mới cho trẻ bú tiếp.

    1.2. Nhiễm virus, vi khuẩn
    Trẻ hay có thói quen mút tay nên khi trẻ chạm vào đồ chơi, đồ dùng, sàn nhà, bàn ghế,…hay nước ăn của trẻ bị nhiễm bẩn sẽ tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập vào đường tiêu hóa của trẻ dẫn tới trẻ bú sữa mẹ bị ọc ra ngoài.

    Ngoài ra, mẹ ăn phải các thức ăn bị nhiễm bẩn, ngộ độc thức ăn,…cũng là nguyên nhân khiến cho trẻ bị ọc sữa.

    Do vậy, mẹ nên thường xuyên lau nhà, vệ sinh đồ chơi, đồ dùng của trẻ. Mẹ nên ăn các thực ăn rõ nguồn gốc, các thực phẩm sạch cũng góp phần giảm triệu chứng cho trẻ. Đồng thời mẹ nên bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium để tăng cường sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh.

    [​IMG]

    1.3. Một số thành phần trong sữa trẻ không tiêu hóa được
    Trẻ có thể không tiêu hóa được một số thành phần trong sữa như: đạm, đường, chất béo trong sữa mẹ, sữa công thức, sữa bò,… dẫn tới chứng đầy hơi, chướng bụng, khả năng chứa sữa, thức ăn trong dạ dày kém dẫn tới tình trạng nôn trớ, ọc sữa.

    Chính vì vậy, mẹ có thể cân nhắc thay sữa có chứa đạm bằng sữa công thức chứa đạm thủy phân toàn phần. Với trẻ không dung nạp đường lactose có thể bằng sữa công thức Enfamil A + Lactofree Care, Friso Gold Lactose Free,…Mẹ vẫn nên cho con bú đồng thời kết hợp cho trẻ uống sữa công thức không chứa lactose.

    >>Xem thêm: Trẻ bất dung nạp lactose – 4 nguyên tắc vàng cho mẹ

    1.4. Mẹ cho trẻ bú hoặc ăn quá no
    Bình thường, dạ dày của trẻ sơ sinh chứa khoảng 30-35ml, tăng lên 100ml khi trẻ được 3 tháng tuổi và đạt được 250ml khi trẻ đủ 1 năm tuổi. Chính vì vậy, khi mẹ cho trẻ ăn quá no vượt mức cho phép của dạ dày sẽ gây ra tình trạng ọc sữa ra ngoài.

    Để khắc phục tình trạng này, mẹ hãy cho trẻ bú thành nhiều bữa tránh tình trạng cho trẻ bú nhiều quá trong cùng một lúc.

    1.5. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh
    Trẻ sơ sinh hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển, dạ dày của trẻ còn nhỏ và nằm ngang, chưa có độ cong như người trưởng thành. Vì dạ dày nằm ngang, các cơ hoạt động còn yếu dễ dẫn tới tình trạng ọc sữa khi trẻ bú quá no, nằm sai tư thế,…

    Tình trạng này sẽ hết khi trẻ được 1 tuổi hay trẻ biết đi thì dạ dày sẽ chuyển sang vị trí dọc.

    1.6. Trẻ bị đầy bụng, khó tiêu
    [​IMG]

    Trẻ sơ sinh bị đầy bụng khó tiêu có thể do trẻ hít quá nhiều khí từ quá trình bú và khóc. Hay cũng có thể do trẻ không tiêu hóa được đạm, đường trong sữa mẹ, dụng cụ uống sữa của trẻ không được đảm bảo vệ sinh, do chế độ dinh dưỡng của mẹ,…khiến cho trẻ nôn trớ thường kèm theo các dấu hiệu như: chướng bụng, xì hơi, đi tiêu ít, chán ăn, quấy khóc,….

    Để cải thiện tình trạng này mẹ nên tham khảo các cách dưới đây:

    Mẹ đang cho con bú
    Mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn của mình thêm nhiều loại rau xanh và trái cây như: đu đủ, bơ, lê, táo, cà rốt, khoai lang, bí đỏ,….Nên hạn chế các thức ăn cay nóng và trái cây có tính acid mạnh như: cam, quýt, bưởi, cà chua.

    Khi cho trẻ bú xong mẹ nên vỗ ợ hơi cho trẻ đến khi trẻ phát ra thành tiếng là được.

    Đối với trẻ ăn dặm
    Đối với trẻ 6 tháng tuổi bắt đầu cho ăn dặm, mẹ nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, vitamin (như: táo, lê, đu đủ,….), chất đạm (như: thịt, trứng, cá,…).

    Ngoài ra, có thể cho trẻ ăn thêm một số loại rau như: diếp cá, tía tô, hẹ,….do chúng rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ có thể giảm được tình trạng ọc sữa.

    Ngoài ra, mẹ nên bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium để tăng hấp thu các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể của trẻ đồng thời tránh được tình trạng đầy bụng, khó tiêu.
    Xem thêm: 8 nguyên nhân ọc sữa ở trẻ sơ sinh và 6 bước xử lý ngay (imiale.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhphuong9201
    Đang tải...


Chia sẻ trang này