Thông tin: Ăn Gì Để Phòng Bệnh Phụ Khoa

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi tổng kho mầm đậu nành, 23/10/2018.

  1. tổng kho mầm đậu nành

    tổng kho mầm đậu nành Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    98
    Ăn gì để phòng ngừa bệnh phụ khoa?

    Bên cạnh các bệnh liên quan đến nội tiết tố thì phụ nữ còn phải đối mặt với một nhóm bệnh đáng sợ hơn, đó chính là bệnh phụ khoa. Đây là một trong những nhóm bệnh ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của người phụ nữ nhiều nhất.
    Nếu bạn chưa biết hoặc chưa tìm hiểu nhiều về bệnh phụ khoa thì nói một cách ngắn gọn: Bệnh phụ khoa là một nhóm bệnh liên quan đến viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục nữ, bao gồm cơ quan sinh dục dưới (âm hộ, âm đạo, cổ tử cung) và cơ quan sinh dục trên (tử cung, tai vòi và buồng trứng).
    Ngày nay, một số bệnh phụ khoa phổ biến thường là: viêm âm đạo, nhiễm trùng âm đạo, viêm tử cung, viêm tắc vòi trứng, viêm cổ tử cung...Hai nhóm vi khuẩn có lợi và có hại trong âm đạo tồn tại song song nhưng cũng khống chế nhau. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các vi khuẩn có hại gia tăng số lượng và lấn át các vi khuẩn có lợi thì đó chính là lúc bạn đã mắc phải bệnh phụ khoa.
    Nguyên nhân gây ra loại bệnh này không chỉ có một. Bên cạnh thói quen sinh hoạt tình dục không lành mạnh, thiếu sạch sẽ trong khâu vệ sinh thì việc thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho sự bảo vệ cơ quan sinh dục cũng là nguyên nhân dẫn đến loại bệnh này.
    Chính vì vậy mà việc có nhiều hiểu biết để lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp là rất quan trọng để phòng ngừa bệnh phụ khoa.
    Sau đây là các thực phẩm có tác dụng phòng bệnh phụ khoa mà mà Health More gợi ý cho bạn!
    1. Tỏi
    FB_IMG_1540230037532.jpg
    Tỏi là gia vị quen thuộc trong những món ăn của gia đình Việt. Trong Đông y, tỏi có công dụng chữa các bệnh đau bụng, cảm cúm… Bên cạnh đó, tỏi còn tốt trong việc phòng ngừa bệnh phụ khoa.
    Trong tỏi chứa hợp chất allicin tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa sự sinh sản của nấm candida. Nếu ăn tỏi hàng ngày, có thể giúp ức chế sự tăng trưởng của nấm candida trong âm đạo, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị viêm âm đạo.
    Nếu bạn thấy tỏi quá khó ăn thì không nên ăn sống mà nên làm chín bằng các cách như giã nhỏ để ướp thịt cá, xào chung với các loại rau hoặc dùng tỏi trong nước chấm. Cách nào cũng được miễn bạn có ý thức rằng mình cần bổ sung tỏi vì một sức khỏe tốt.
    2. Chuối
    FB_IMG_1540230103978.jpg
    Chắc hẳn các bạn đều tự hỏi rằng tại sao một loại hoa quả lại có công dụng đối với việc phòng bệnh phụ khoa? Tại sao không phải là một loại quả khác?
    Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì trong chuối có chứa rất nhiều vitamin B6, kali… rất tốt trong việc ổn định tâm trạng, giảm các cơn đau bụng và rắc rối trong thời kì kinh nguyệt.
    Đây là tiền đề để quả chuối có thể giúp bạn giữ được sự ổn định trong hệ thống sinh sản, tránh các bệnh phụ khoa liên quan đến kinh nguyệt gây ra như lạc nội mạc tử cung, viêm âm đạo...
    Bạn nên sử dụng chuối hằng ngày vào buổi sáng. Có nhiều loại chuối nên bạn có thể ăn xen kẽ các loại chuối khác nhau để không bị ngán khi sử dụng nhiều.
    3. Các loại rau quả có màu đỏ
    FB_IMG_1540230163835.jpg
    Nếu các loại rau có màu xanh đậm cực kỳ tốt cho sức khỏe và giúp phòng ngừa các bệnh ung thư, thì các loại rau có màu đỏ lại có tác dụng kiềm chế sự tăng trưởng của các khối u, từ đó có tác dụng ngăn ngừa sự tăng trưởng của tế bào ung thư, làm giảm các phản ứng để tạo estrogen trong cơ thể, tăng cường khả năng sinh sản.
    Các loại rau quả màu đó có thể lể đến như: rau dền đỏ, rau sam, ớt chuông, ớt táo, cherry, dâu… Những thực phẩm này không khó tìm cũng như không hề đắt đỏ. Vậy nên bạn không có lý do gì để không sử dụng thường xuyên những loại thực phẩm này nếu muốn ngừa bệnh phụ khoa cho bản thân mình.
    4. Các loại thực phẩm giàu giàu axit folic
    Axit folic là chất có nhiều trong rau chân vịt, các loại cá, gan động vật, nấm và nhiều loại hoa quả khác.
    Phụ nữ cần bổ sung axit folic để làm giảm nguy cơ bị ung thư cổ tử cung và các bệnh phụ khoa khác.
    5. Đậu nành
    7-cong-dung-lam-dep-ky-dieu-cua-mam-dau-nanh-9.jpg
    Đậu nành cung cấp nhiều chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng các bộ phận trong cơ thể. Ngoài tác dụng đối với da, tóc, nội tiết tố nữ, nó còn có công dụng với việc phòng ngừa bệnh phụ khoa.
    Chất Isoflavone trong đậu nành giúp cân bằng nội tiết, duy trì tốt chức năng tình dục và chức năng hoạt động của tim, giúp cơ quan sinh sản hoạt động và thực hiện tốt chức năng của nó, giảm nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.
    Chị em đừng bỏ qua đậu nành mà hãy chế biến thành thật nhiều món ngon để phòng bệnh nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tổng kho mầm đậu nành
    Đang tải...


  2. tổng kho mầm đậu nành

    tổng kho mầm đậu nành Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    98
  3. Heyo

    Heyo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Hóa ra là những thực phẩm mình ăn hàng ngày cũng giúp cải thiện được bệnh phụ khoa ạ?
     
  4. tổng kho mầm đậu nành

    tổng kho mầm đậu nành Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    98
    Đúng rùi cj. Trong các tp m ăn có rất nhiều loại có hoạt chất kháng sinh. Ví dụ trong tỏi ý. Tp chính là accilin . N là 1 dạng kháng sinh tác dụng chống viêm phòng cảm cúm rất tốt. Bởi vậy mới nói việt nam có rất nhiều dược liệu quý mà ng dân chưa biết khai thác hết
     
    Heyo thích bài này.
  5. Heyo

    Heyo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng biết là tỏi có nhiều tác dụng, nhưng mình thấy tỏi cứ bị ám mùi ấy :( Nên mình không thích ăn tỏi lắm.
     
  6. tổng kho mầm đậu nành

    tổng kho mầm đậu nành Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    98
    Cj có thể mua thêm gói kẹo cao su lúc nào ăn xong m nhai. Chứ tp tốt cho sức khỏe ngại sd thì cũng hơi phí ah. 1 tuần m có thể sd 1.2 bữa chứ lúc mất tiền sd kháng sinh còn nhiều cái ngại và hại hơn ấy ah
     
    Heyo thích bài này.
  7. Heyo

    Heyo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks b! Vậy để mình cũng sẽ thử xem sao.
     
  8. tổng kho mầm đậu nành

    tổng kho mầm đậu nành Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    98

Chia sẻ trang này