Tết đến rồi, cùng nhau chuẩn bị đón Xuân qua hình ảnh nhé các bạn: [h=2]Bách nhật, đuôi công, cánh bướm... cùng nhiều loài hoa khác đang nở rộ tại làng Nhật Tân (Hà Nội). Chiều chiều, đông đảo giới trẻ lại đổ xô đến thả dáng chụp ảnh. > Làng đào Hà Nội hối hả vào vụ[/h] Một góc nhỏ tại làng hoa Nhật Tân thu hút đông đảo giới trẻ. Các loài hoa bách nhật, cải, đào, cánh bướm... tạo nên một khu vườn đa màu sắc. Đào thu hút khách khi chỉ nở vào dịp Tết đến. Hai cô gái diện áo dài cầu kỳ thả dáng chụp ảnh. Hoa cánh bướm nở dầy đặc khu vườn. Một đôi bạn trẻ đi vào giữa vườn hoa. Nét đẹp mùa xuân còn thu hút cả các em nhỏ. Cận cảnh bông đuôi công, một loài hoa mới xuất hiện tại khu vườn này. Anh Công Hùng, một người khuyết tật và người thân, bạn bè cũng tìm đến chơi, chụp ảnh. Nhiều cặp cô dâu, chú rể thì không thể bỏ qua khung cảnh thơ mộng này. Người trồng vườn ngồi trông nom và thu phí chụp ảnh với 15.000 đồng một người bước xuống ruộng. Hoàng Hà
Ðề: Ảnh Tết Rồng 2012 [h=1]Đà Lạt rực rỡ trước thềm lễ hội hoa[/h] [h=2]Các nghệ nhân, tình nguyện viên, công nhân tất bật trang trí những khu công cộng của Đà Lạt để chuẩn bị khai mạc festival hoa vào ngày 31/12. Những chú gấu, thiên nga bằng hoa được dựng lên ở cửa ngõ thành phố.[/h] Những chú gấu, thỏ kết bằng hoa rực rỡ bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt. Thấp thoáng đâu đó ở góc phố là biểu tượng nốt nhạc cũng kết từ hoa. Trang trí xe hoa chuẩn bị diễu hành trong lễ khai mạc festival hoa ngày cuối năm. Các công nhân vệ sinh khu vực khán đài festival. Xe tải chở hoa đến trang trí lễ đài khai mạc. Quốc Dũng
Ðề: Ảnh Tết Rồng 2012 [h=1]Phố hoa Hà Nội rực rỡ trước giờ khai mạc[/h][h=2]Sáng nay, vài giờ trước lễ khai mạc, các khu vực trưng bày tại lễ hội hoa Hà Nội 2012 trên vỉa hè hồ Gươm và phố Đinh Tiên Hoàng đã được thiết kế gần như hoàn chỉnh thu hút nhiều người dân đến xem. > Hà Lan tặng hơn 4.000 chậu ly trưng bày tại phố hoa[/h] Lễ hội phố hoa lần thứ 3 của Hà Nội kéo dài 4 ngày, từ tối 30/12/2011 tới 2/1/2012 với các hoạt cảnh bằng hoa được thực hiện trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm. Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc tối 30/12 đã được hoàn tất. Tác phẩm Song long chầu trống Đồng được tết bằng 100 kg quả cau và nhiều loại hoa nổi bật trước tượng đài vua Lý. Tác phẩm Không gian và nghệ thuật quan họ đặt trước Bưu điện Hà Nội. Ngay từ sáng sớm 30/12, nhiều người dân tranh thủ dạo ngắm phố hoa. Tác phẩm Không gian tứ quý áo dài. Tác phẩm Huyền thoại Việt. Tác phẩm Không gian nhạc cụ tre. Tác phẩm Trống đồng chim lạc Nhiều giỏ hoa khổng lồ được trưng bày giữa không gian lễ hội hoa. Tác phẩm Phố cổ Hội An... ... với địa danh chùa Cầu nổi tiếng. Tác phẩm Xe đạp hoa. Hưởng ứng chủ đề năm di sản 2012, các thiết kế chính của Lễ hội hoa năm nay đều toát lên vẻ đẹp mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam. Tác phẩm Hoa đào vào xuân. Tác phẩm Song lân mở hội Tác phẩm Những gánh hàng hoa Bối cảnh chõng tre, vại nước, cây chuối đặc trưng của làng quê Việt Nam. Cạnh đó là ngôi nhà gỗ cổ. Ngay từ khi thiết kế phố hoa, lực lượng anh ninh đã được huy động canh gác nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nạn hái hoa, bẻ cành và giẫm nát hoa như 2 kỳ lễ hội hoa các năm trước. Lễ khai mạc Lễ hội hoa 2012 sẽ diễn ra lúc 20 h tối nay tại sân tượng đài Lý Thái Tổ.
Ðề: Ảnh Tết Rồng 2012 Cắt băng khai mạc trưng bày và triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế Sắc hoa tràn ngập Đà Lạt Du khách bị cuốn hút trước những tác phẩm hoa nghệ thuật Cả gia đình cùng chụp ảnh bên hoa Thiếu nữ bên hoa Festival hoa là dịp để các đôi uyên ương ghi lại khoảnh khắc đẹp trong đời Nhiều tuyến phố trở thành những con đường hoa Không thể thiếu Hoa đào Mười Lời Du khách dạo chơi ở đường hoa Lê Đại Hành Hoa tulip rạng rỡ một góc trời Hoa anh thảo... ...và muôn hoa khoe sắc'' Vườn hoa tulip là điểm nổi bật nhất tại những không gian hoa năm nay Tin - ảnh: C.Nguyên - T.Quyên
Ðề: Ảnh Tết Rồng 2012 [h=1]Làng lá dong truyền thống ở Hà Nội[/h][h=2]Cận Tết Nguyên đán, những người trồng và kinh doanh lá dong gói bánh chưng tại làng Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch, cắt tỉa, gói ghém chuẩn bị cho những chuyến xe mang đi khắp đất nước. > Làng bánh chưng vào vụ Tết[/h] Một góc cánh đồng tại làng lá dong truyền thống Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai. 100% người dân trong làng đều trồng lá dong. Họ tận dụng mọi khoảnh đất để trồng, thậm chí cả sân vườn trước cửa. Lá dong Tràng Cát được nhiều người biết đến bởi không bị đen như nhiều nơi khác, đất trồng là đất cát nên lá trắng và đẹp. Người dân Tràng Cát không trồng lúa, ngoài lá dong chủ yếu là rau, ngô và các cây hoa quả như cam, bưởi... Việc trồng lá dong không bị ảnh hưởng quá nhiều vào thời tiết. Chị Bẩy cho biết, mưa bão ngập úng không hề ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. "Chỉ khi nắng quá có thể làm cháy xém lá", chị nói. Trồng lá dong không cần nhiều vốn liếng, chỉ cần lấy gốc của cây để trồng. Một sào bón khoảng một tấn phân hữu cơ. Nếu chăm sóc tốt, một vụ khoảng 6 tháng có thể thu hoạch. Một sào có thể trồng được 20.000 đến 30.000 tàu lá tùy theo kinh nghiệm. Giá bán buôn trung bình khoảng 80.000 đồng 2 bó (100 lá). Vào những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, các hộ gia đình đều tất bật. Nhà nào lá dong cũng bầy tràn ngập từ trong ra đến ngoài sân. Nhà cô Dinh trồng tới 5 sào, được coi là hộ có thu hoạch lớn nhất thôn. Cô cho biết, dự kiến vụ Tết này sẽ lời lãi được khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra trong năm nhiều lần cũng đã hái lá bán cho người kinh doanh xôi, bún, bánh chưng đặt.. Bà Cao Thị Thịnh (63 tuổi), một cán bộ về hưu cũng theo truyền thống gia đình trồng lá dong. Bà cho biết, nhà năm nay thu hoạch được một sào rưỡi, ước tính lãi khoảng 15 triệu đồng. Bà Tíu (75 tuổi) đi hái thêm lá về cho đủ bó. Lá dong không chỉ phục vụ gói bánh chưng mà còn được các nhà làm bánh tét, bánh khúc... Từng chuyến xe chở lá lên ôtô để mang đi cả nước.