You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/3110-3-lý-do-trẻ-không-tuân-theo-quy-tắc-của-cha-mẹ
Ðề: Article: 3 lý do trẻ không tuân theo quy tắc của cha mẹ Quả thật là đúng như vây. Áp đặt trẻ làm mọi điều theo ý của cha mẹ sẽ làm cho trẻ cảm thấy bị áp lực rất nhiều, trẻ cảm thấy bên cạnh mình không có ai ủng hộ mình. Như vậy trẻ sẽ nhanh chóng dễ nản và thiếu tự tin.
Theo tôi, ngoài những lý do đó khiến trẻ hư còn nhiều lý do khách quan khác. Thực trạng cho thấy có những em đang ở tuổi vị thành niên đã đang tâm giết bạn chỉ vì mê các trò chơi điện tử, đánh bạn chỉ vì không thích, vì bạn “nhìn đểu”. Những băng nhóm “tuổi teen” được hình thành từ ngay trên ghế nhà trường, đe doạ thuần phong mỹ tục, đe doạ đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chỉ cần kích chuột vi tính ta có thể thấy rất nhiều clip học sinh quậy phá, đánh nhau, làm nhục nhau ở trên đường, trong lớp học. Theo một số chuyên gia nghiên cứu về tâm lý và thực trạng đang xảy ra ở quanh ta cho ta thấy rằng trẻ vị thành niên là lứa tuổi đang phát triển tâm lý, chưa phải là người lớn nhưng muốn chứng minh mình không còn nhỏ, muốn chứng minh mình với bạn bè, với những người xung quanh là mình có bản lĩnh, có uy trước bạn bè, các em đã phạm pháp mà không biết đến hậu quả. Trong khi đó vai trò giáo dục của các bộ phận: gia đình, nhà trường, xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng lại chưa có sự liên hệ gắn kết nhiều với nhau, vai trò tác động giáo dục chưa có nhiều hiệu quả. Phần lớn phụ huynh chỉ mới quan tâm đáp ứng nhu cầu vật chất theo yêu cầu của con em mà không biết được hay giám sát được con mình xin tiền để làm gì, đi chơi ở đâu, với ai. Còn trường học chú trọng vào dạy chữ chứ chưa nhiều thầy cô chú trọng dạy người. Bài vở thì nhiều trong khi thời lượng phân bố chương trình thì ít, vì vậy các thầy cô chỉ cố gắng sao cho hết bài giảng. Trong khi đó nhiều yếu tố giáo viên không thể cứng rắn trước học sinh, trường học thân thiện mới đáp ứng được một phần đối với các học sinh ngoan hiền chứ không thể hết cả đối với học sinh cá biệt. Trong khi học sinh của chúng ta ngày nay có những em khá lì lợm, biết được thầy cô không thể làm rắn với mình nên càng tỏ ra lì lợm hơn, thách thức thầy cô hơn. Hiện nay xã hội chưa tạo đủ sân chơi lành mạnh cho các em. Các công viên, sân chơi thể thao, hoặc không có hoặc rất ít, mà ra công viên chỉ thấy cảnh yêu đương, nhậu nhẹt của người lớn, các sân thể thao thì chỉ tập trung cho người lớn vì người lớn mới thuê được… Do đó các em vào mạng chơi điện tử với các trò chơi bạo lực, đấm đá, chém giết lẫn nhau, cảnh yêu đương trên các phim sex hay vài quyển truyện rẻ tiền…, từ đó hình thành nên cách nghĩ cách làm, sự bắt chước đầy nguy hiểm. Để hướng các em có đủ kiến thức, tâm hồn và nhân cách đòi hỏi mọi người phải chung tay, góp sức. Gia đình phải giám sát và chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành nhân cách, nhà trường và xã hội cần tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thích thú với học hành và biết yêu thương mọi người. Chúng ta cần tạo ra những sân chơi phù hợp với lứa tuổi các em, để từ đó hướng tới cái đích là giúp các em vừa vui chơi, vừa học hành một cách lành mạnh và trong sáng.