Article: 7 điều bố mẹ cần nhớ khi nói chuyện với thầy cô của con

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi methaonguyen177284, 23/11/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,879
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
  2. linhlinhchu

    linhlinhchu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Article: 7 điều bố mẹ cần nhớ khi nói chuyện với thầy cô của con

    Điều này có thể thực sự rất khó nhất là khi giáo viên thảo luận về những điểm yếu của con. Phải nghe điểm yếu của bé thực sự có thể làm cho bản năng làm mẹ của bạn trỗi dậy. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng tốt để khẳng định bé của bạn là hoàn hảo và từ chối nói về bất cứ điều gì không tốt về con.

    Dù thế nào, con vẫn là hoàn hảo trong mắt bạn, nhưng bạn phải nhớ rằng bé nhà mình không như vậy với những người khác. Do đó, hãy luôn khách quan và cởi mở với những ý tưởng tốt nhằm giúp con có cơ hội cải thiện mình.
     
  3. KimLeeFashion

    KimLeeFashion Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/5/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Thật ra bé ở nhà và ở lớp thường hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, nhiều khi phụ huynh khi nghe giáo viên kể về con mình thì thường bất ngờ và không tin nỗi. Nếu phụ huynh chịu khó nói chuyện với giáo viên để hiểu con mình hơn thì tốt biết mấy.
     
  4. megaubeoxinh

    megaubeoxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Thường mình rất muốn thầy cô quan tâm đến con, cũng như muốn nghe thầy cô nói về con. Qua những xử sự của bạn ở trên lớp, trao đổi với thầy cô, đôi khi là cùng thầy cô để có cách nào đó sửa được những tật xấu, hay dạy con những thói quen tốt.
     
  5. Mamabean

    Mamabean Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiều lúc cũng muốn cô giáo nói thật lòng mình về con nhưng hình như mình toàn nhận được sự ngợi khen của cô dành cho con nào là con ngoan, không nghịch, ăn ngoan, ăn hết phần thức ăn ....., nhưng tới khi về nhà hỏi con thì con lại bảo theo một kiểu khác nào là hôm nay con không ăn hết cơm, buổi trưa con nghịch không ngủ.... chả biết phải nói thế nào với cô nữa hix
     
  6. booryn229

    booryn229 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thấy nên trao đổi với giáo viên của bé từ buổi học đầu về những điểm yếu cần tiến bộ và cả những điểm mạnh, như vậy thầy cô sẽ dễ có phương pháp giáo dục thích hợp ngay từ đầu. Hơn nữa, không gặp được trực tiếp thì nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình bé hay quá trình bé học, như vậy tạo cho giáo viên suy nghĩ cha mẹ cũng quan tâm đến bé, thầy cô cũng sẽ thích hơn đấy.
     
  7. sonbh1996

    sonbh1996 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Biết cách trò chuyện với thầy cô là một kỹ năng quan trọng bạn sẽ cần đến trong suốt những năm tháng đi học của con.
     

Chia sẻ trang này