Article: Bệnh ở bé trai ảnh hưởng đến sinh sản

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 13/3/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. QuanCuong

    QuanCuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    1,187
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Article: Bệnh ở bé trai ảnh hưởng đến sinh sản

    Mình cũng có 2 ku nên cũng lo về khoản này lắm, cảm ơn chủ top nhé.
     
  3. cugaushop

    cugaushop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Mình chuẩn bị có 3 thằng
    Cảm ơn chủ top về vấn đề này
     
  4. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Mình có 2 ku, xem xong thấy rất hữu ích. Cảm ơn chủ thớt nhiều
     
  5. tranhalien

    tranhalien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình có 2 cách cách vừa thêm anh ku đc 4 tháng cũng bỡ ngỡ lắm mặc dù thấy vệ sinh cho con trai dễ hơn con gái, cảm ơn chủ top đã cho nhưng thông ti hữu ích
     
  6. totochanchan

    totochanchan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tinh hoàn là nơi sản xuất nội tiết sinh dục và tinh trùng cho bé trai. Trước khi đứa bé ra đời, tinh hoàn di chuyển từ trong ổ bụng xuyên qua thành bụng ở vùng bẹn vào vị trí của nó là bìu. Nếu sự di chuyển gặp trục trặc, tinh hoàn sẽ nằm đâu đó trên đường đi của nó. Hiện tượng này gọi là tinh hoàn lạc chỗ. Khi ấy, bố mẹ sờ bìu của con không thấy có tinh hoàn.


    Siêu thị trực tuyến – Niềm tin của mọi nhà
    http://khanhngocstc.com
    http://thongtinxahoi.net
    http://sieuthimypham123.com
    http://sieuthimua.net
    http://muathuoconline.net
    http://sieuthiduoc.net
    http://duoconline.com
    http://viengiambeo.com



    Dị tật này dễ phát hiện và không cần đưa bé đi khám sớm quá vì thời gian đầu (trước 1 tuổi) tinh hoàn có thể tự đi xuống bìu. Sau 1 tuổi mà vẫn không sờ thấy tinh hoàn trong bìu con thì bố mẹ nên đưa con đi khám để điều trị.
     

Chia sẻ trang này