Article: Bệnh ở da khi mang thai

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 19/3/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. me yeu con DA

    me yeu con DA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Article: Bệnh ở da khi mang thai

    Bệnh ngoài da thế có di truyền cho các con không nhỉ
     
  3. xuanha2002

    xuanha2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi sợ quá thế thì nhìn kinh lắm, em đang mang thai đến tháng thứ 4 còn 2 tháng nữa phải chuẩn bị tinh thần từ sớm thôi. Đến lúc đấy còn có biện pháp chữa và không quá lo sợ. Cảm ơn bài viết ạ
     
  4. hinmom

    hinmom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    mình bị mẩn đỏ lan rộng..thành các mảng khô. ngứa kinh khủng nhưng chỉ bị mặt thôi..người lại không sao..cũng k biết làm sao hay có cách nào cải thiện ko
     
  5. totochanchan

    totochanchan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mày đay sẩn ngứa là bệnh hay gặp nhất ở phụ nữ có thai. Bệnh thường xuất hiện vào 3 tháng cuối thai kỳ, tổn thương xuất hiện từ trên các vết rạn da ở vùng bụng, là các ban mày đay nhỏ, màu đỏ, hơi phù nề, liên kết với nhau thành đám. Trên ban có mụn nước nhỏ, sau vài tuần, ban sẩn có thể lan đến đùi, mông, ngực, cánh tay, lưng..., thường rất ngứa nhưng không nguy hại cho mẹ và thai nhi.


    Siêu thị trực tuyến – Niềm tin của mọi nhà
    http://sieuthiduoc.net
    http://duoconline.com
    http://viengiambeo.com
    http://sieuthimypham123.com
    http://sieuthimua.net
    http://muathuoconline.net
    http://khanhngocstc.com
    http://thongtinxahoi.net



    Bệnh xảy ra do sự căng lên nhanh chóng của thành bụng, gây tổn thương các sợi liên kết tạo ra phản ứng viêm. Một nghiên cứu cho thấy: có ADN của thai nhi là con trai trong mảnh da sinh thiết từ các ban sẩn của mẹ, đóng vai trò như chất kích thích da gây ngứa.
     

Chia sẻ trang này