Bài viết hay nhưng áp dụng thực tế ko nhiều. Vì ngay như bản thân chúng ta hồi bé khi bị bắt nạt bn % dám nói với bố mẹ. Mà tôi đảm bảo đến 70% bố mẹ khi nghe con bị bạn ABC bắt nạt là lập tức kéo đến nhà ABC làm um lên rồi đe dọa đứa trẻ ABC đó. Nếu bố mẹ ABC là ng hiền lành thì sẽ phạt đứa trẻ -> đứa trẻ ABC càng ghét con bạn và sẽ súi dục những đứa khác cô lập con bạn. Còn nếu bố mẹ ABC cũng thuộc diện hung dữ thì từ chuyện trẻ con sẽ thành chuyện ng lớn -> đứa trẻ ABC kia vẫn ngang nhiên bắt nạt con bạn nhiều hơn. Còn việc liên lạc với nhà trường nhiều cũng ko phải hiệu quả toàn diện (mà cách này nhiều bố mẹ đang áp dụng) tại vì bản thân nhà trường, giáo viên đâu theo sát học sinh và biết HS nào đang gặp vấn đề. Theo e cách hay nhất mà bài viết đưa ra đó là cho con mình tham gia nhiều các khóa học ngoại khóa và học cách bảo vệ bản thân. Vì ngày bé chúng ta còn bảo vệ con dc nhưng khi lớn lên khi ra XH chúng ta ko thể theo các con mãi dc.