nhà tớ xay thịt xong cho vào lọ nhỏ (cái lọ 125g đựng hoa quả đóng lọ cho bé ý), cho thêm 1 ít nước ngoáy cho tan ra, rồi mới cho ra nồi nấu bột. nếu cho ra bát hoặc nồi rồi ngoáy thịt vẫn bị vón cục.
Khi nào bé ăn được cháo hạt vỡ thì các mẹ hấp chín tôm, thịt ra rồi xay. Xay chế độ vừa thì nó ra sợi bông như ruốc, cho vào cháo chỉ như hạt gạo vỡ nấu nhừ thôi, bé ăn tốt. Nếu bé chưa ăn đc cháo hạt vỡ thì cho thêm tí nước, xay chế độ nhuyễn sẽ đc hỗn hợp mịn ( nên ăn bữa nào xay bữa ý cho thơm ngon ạ)
Các me ơi, em thì có kinh nghiệm như thế này. Tôm và thịt em thường xắt miếng thật mỏng ( phải thật mỏng nhé) rồi mới băm, sau đó dùng chày gỗ giã sơ lại ngay trên thớt rồi băm sơ lại một lần nữa. (nghe em miêu tả có vẻ lâu nhưng nếu mẹ xắt thịt thât mỏng thì băm cực nhanh đấy ah). Bỏ vào nước lạnh rồi mới nấu với cháo. Dảm bảo thịt k bị von cục hay còn sót cục lớn. Bé nhà em từ khi an dăm thì chưa dùng đến máy xay lần nào, chì rây cháo có một lần thôi là em bỏ luôn vì em nấu cháo nhừ ( chứ không nát nhé).((Em thấy cái khoản dùng máy xay cũng hơi phiền phưc các mẹ nhỉ) Bé ăn tốt.