You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/3360-Mẹ-Đức-dạy-con-Không-chê-được-điểm-nào
Ðề: Article: Mẹ Đức dạy con: Không chê được điểm nào Bố mẹ nên coi con cái như những người thầy dạy mình bước vào một thế giới khác. Trong thế giới ấy, bố mẹ cũng phải đắn đo suy nghĩ trước một quyết định nào đó.
văn hóa bên mình là văn hóa gia đình, tình cảm gia đình, quan hệ ruột thịt là quan trọng nhất, ở bên nước ngoài trẻ được đào tạo tính tự lập từ bé, nên sẽ biết làm mọi việc, còn bên nước mình thì việc này vẫn còn khá mới! nhưng nước nào đi nươc ấy, chúng ta sẽ học tập những điều hay và loại bỏ những điều không phù hợp với chúng ta!
Mình mới vào diễn đàn xin được góp chút ý kiến.đọc bài của bạn mình thấy hay nhưng mình khâm phục nhất vẫn là cách dạy con của người Do Thái.Họ dạy con rất thông minh.
bé nhà mình rất bướng, mặc dù mới 1 tuổi thôi nhưng không làm sao mà nói được nó, mình làm mặt giận bé thì bé cũng làm mặt giận lại, mình tét mông bé bé cũng đánh lại mình
hic, con mình cũng bướng lắm. Có cách nào để con chịu nghe lời và ăn ngon không nhỉ? mẹ nào giúp mình với
Vâng trẻ con và những người lớn tập làm bố mẹ.. cùng nghiên cứuhttp://hn.m.*********/lam-me/hoc-me-do-thai-day-con-thanh-tai-c10a143130.html
Ôi hay quá! Mình chưa có chồng nên phải học tập gấp mới được. Mà nói thật xã hội hiện nay nhiều thứ bất cập quá. Sợ sinh con ra không dạy được con lắm. Haizz