Article: Nói với nhau về tài chính

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 8/8/2012.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. heomeokute

    heomeokute Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  3. saobien63h

    saobien63h Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Tiền bây giờ rất mất giá, nên vợ chồng cũng nên ngồi lại với nhau để chia sẻ các khoản chi tiêu cho hợp lý, tránh cãi cọ, vì không hiểu tiền đi đâu mất. Mình cầm tiền đi chợ mà cứ như bị mất cắp ý. Riêng khoản tiền giành cho buôn bán thì phải để riêng, không nên dùng tiền đó vào chi tiêu dễ bị thâm hụt vốn lắm.
     
  4. susu168

    susu168 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Công nhận tiền bây giờ mất giá. Cứ đến ngày 15 hàng tháng là lương vợ lương chồng cũng đi đâu mất. rõ ràng mình chưa mua sắm riêng và cho anh em gì cả. Không biết chồng có hiểu cho không
     
  5. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Tiền là nguyên nhân khiến gia đình lục đục, sao lại như thế nhỉ? Hic
     
  6. nguyenphuonglien

    nguyenphuonglien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tiên lúc nào cũng là vấn đề tranh cãi nhất là thời buổi mất giá này.
     

Chia sẻ trang này