Article: Tác hại của giày cao gót

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 25/11/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. dangtam3010

    dangtam3010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Article: Tác hại của giày cao gót

    hịc, mình không thể nào mà đi giày cao gót được. cứ đi là bị té... haiz
     
  3. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    thich di giay cao ma doc xong thay cung so. Thui thi thinh thoang di vay
     
  4. shopbevame

    shopbevame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Article: Tác hại của giày cao gót

    Cũng may em ko có thói quen đi giày cao gót, hii. Toàn đi giày bệt để thoải mái và chạy cho nhanh
     
  5. ducanhksk

    ducanhksk Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/11/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Làm đẹp bằng giày cao gót là lựa chọn khi ra khỏi nhà của giới phụ nữ. Nhưng bạn có biết đến 6 tác hại của giày cao gót thường thấy nhất nếu bạn sử dụng chúng trong thời gian dài không?

    1. Viêm xương khớp

    Mối nguy hiểm hàng đầu của những cô nàng mắc hội chứng nghiện giày cao gót đó là dễ dàng mắc phải chứng viêm xương khớp. Theo như một nghiên cứu tại Mỹ, các chị em phụ nữ sẽ bị viêm khớp và thoái hóa xương khớp sớm nếu thường xuyên đi giày cao gót. Kiểu giày cao gót gây mất cân bằng, khiến trọng lượng dồn xuống nửa bàn chân tới mũi chân. Chính điều này gây ra viêm xương khớp ở nữ giới. Đồng thời, bạn sẽ gây tổn thương cho phần đầu gối, làm chúng sớm bị thoái hóa nếu như sử dụng loại giày có phần gót cao trên 7cm lâu dài.

    Giày càng cao thì khả năng gây chấn thương đầu gối càng lớn, thông thường tỉ lệ thương tổn đầu gối vào khoảng 25%.

    2. Đau gan bàn chân

    Gan bàn chân của bạn cũng sẽ phải kêu cứu nếu chủ nhân của nó lạm dụng việc sử dụng những đôi gót cao lênh khênh. Phần mô mềm của gan bàn chân là nơi dễ bị thương tổn nhất. Nó dễ bị sưng đỏ, chai cứng. Thêm vào đó, đi giày có phần gót cao và mũi nhọn, hẹp có thể gây sưng tấy và làm ngón chân bị quặp, biến dạng….

    3. Chứng u dây thần kinh Morton

    Bạn cần biết rằng chiều cao của giày cao gót và phần mũi giày hẹp có thể khiến các mô cơ quanh các dây thần kinh giữa ngón chân của bạn bị dày lên và kết quả là người sửu dụng dày cao gót có thể mắc bệnh u dây thần kinh Morton. Những triệu chứng gồm: đau nhức cơ thể, chứng dị cảm (bị tê mỏi, co rút bất thường)...

    4. Các vấn đề về dây chằng

    Nếu bạn đi giày cao gót khoảng 5 ngày một tuần hoặc hơn thì bạn gần như phải đối phó với các biến chứng của việc dây chằng bị tổn thương. Cơ bắp của bạn có thể bị co rút tới 13%, đặc biệt là dây chằng có tên gọi Achilles (dây chằng asin, còn gọi là dây chằng gót chân hoặc gân asin).

    Việc dây chằng bị ảnh hưởng do đi giày cao gót nhiều có thể khiến bàn chân biến dạng, gập lại nhiều hơn so với thông thường

    Muốn đẹp phải đánh đổi bằng sự đau đớn

    5. Chứng sưng chân

    Phần chân ở gần gót có thể sưng to khi lạm dụng giày cao gót, đặc biệt là các đôi giày làm từ chất liệu quá cứng.

    6. Các vết thương trên da

    Khi đi giày cao gót có phần mũi nhọn, kín có thể khiến bàn chân, đặc biệt là phần gót và mũi chân bị cọ xát liên tục vào giày khiến da ở phẩn này bị phồng rộp, trầy xước. Về lâu dài, các vết thương trở thành những vết chai cứng khó coi và khó xử lý.
     

Chia sẻ trang này