You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/1266-Vì-sao-các-triệu-phú-Mỹ-thích-hiến-tài-sản-hơn-cho-con-thừa-kế
Ðề: Article: Vì sao các triệu phú Mỹ thích hiến tài sản hơn cho con thừa kế? để lại khoản đủ lo cho cuộc sống sao này nhưng là trong ngân hàng đợi đến năm 18 tuổi mới cho rút ! như vậy từ nhỏ chúng tự lập lớn lên là có vốn liếng rồi
đó là 1 phương pháp thông thường. Ý câu chuyện trên muốn nói. Trước kia Cha mẹ đã khó khăn như thế nào. con giờ sung sướng quá, không biết, không quan tâm gì cả, chỉ biết ngửa tay xin xỏ, ăn chơi, làm tiêu tán hết mọi thứ cha mẹ cố gắng tạo dựng. Cha mẹ thà cho từ thiện, giúp ích cho đời còn hơn cho con phá tan nó.
Mình cũng đang hướng con mình dần dần theo thói quen tự lập,hướng dẫn bé biết cách chi tiêu hợp lí ngay từ nhỏ để bé không ỷ lại vào gia đình.
Cha mẹ nên cho con cái kiến thức, kỹ năng và khả năng tự lập. Chúng sẽ đứng trên chính đôi chân của mình chứ không phải dựa vào những gì cha mẹ nỗ lực làm và để lại.
theo minh ko nen de gianh het cho con. mot phan de lam tu thien, mot phan de lai cho con cai. minh ko de no bi doi nhung cung ko nen de qua nhieu tien de con minh y lai ko phai lam gi. cha me nen cho con cai can cau hon la con ca. minh ung ho y kien cua ban huongttl