Khác: Bà Bầu Bị Sốt - Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi philipsavent, 16/5/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Khi mang thai, sức đề kháng cơ thể của mẹ rất kém. Chính vì vậy mà mà bà bầu rất dễ bị cảm sốt. Cảm, sốt đối với người bình thường thì chỉ cần uống thuốc là đã có thể làm giảm bệnh, nhưng đối với bà bầu thì đây lại là vấn đề đáng lo ngại, vì nếu dùng thuốc không hợp lý thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thai nhi trong bụng. Chúng ta hãy cùng nhau tìmhiểu về nguyên nhân và cách điều trị sốt an toàn cho bà bầu nhé.

    [​IMG]

    1. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT:

    Sốt là một phản ứng của cơ thể với quá trình bệnh lí. Biểu hiện của sốt là nhiệt độ tăng cao hơn so với mức bình thường của cơ thể là 37độ C.
    Một số nguyên nhân gây sốt chủ yếu như : do nhiễm khuẩn vi rút, kí sinh trùng……xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp, đường máu…

    Những ảnh hưởng của sốt đối với các bà mẹ đang mang thai sẽ tùy thuộc vào mức độ, nguyên nhân gây ra sốt, mức độ sốt nặng hay nhẹ:

    - Nếu sốt ở mức 37,5 độ C thì được xét vào mức nhẹ, điều này có thể không gây ra hoặc ít khi gây ra ảnh hưởng đến thai nhi.

    - Nhưng nếu sốt ở mức 38 độ C trở nên kéo dài có thể ảnh hưởng đến thai nhi, gây ra một số tinh trạng nghiêm trọng : sảy thai, đẻ non, nhiễm khuẩn huyết thai kì, để lại di tật cho bé…Điều này phụ thuộc rất lớn và cơ địa của người phụ nữ.

    2. ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT PHỤ NỮ MANG THAI

    Đối với phụ nữ mang thai nếu điều trị hoặc sử dụng thuốc không đúng cách có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi (kể cả thuốc đông y).

    - Đầu tiên việc nên làm là để bà bầu bị sốt trong môi trường thoáng mát, cởi bớt y phục, dùng khăn ướt lau mát khắp người, giúp tăng thải nhiệt qua da. Một số trường hợp bà bầu khi sốt lại kèm cảm giác ớn lạnh, đôi khi lạnh run và muốn ủ ấm, do đó phải thuyết phục bà bầu và người nhà chịu lau mát.

    - Dùng thuốc xịt mũi: Các loại thuốc xịt có chứa kháng thể histamin, sau khi sử dụng 2, 3 ngày bạn sẽ thấy hiệu quả khác biệt. Việc giảm viêm ở xoang mũi sẽ giúp ba bầu thở dễ hơn, hạ sốt nhanh hơn.

    - Mở các cửa cho thông thoáng mát, không khí mát mẻ sẽ giúp hạ sốt nhanh chóng, nhưng cần tránh gió lùa không tốt cho sức khỏe của bà bầu do sức đề kháng yếu. Liên tục dùng nhiệt kế kiểm tra để kiểm soát được nhiệt độ của cơ thể bà bầu.

    - Ăn uống đủ chất, nhiều dinh dưỡng, nên ăn lỏng, dễ tiêu hóa, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ. Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để bù đắp lại phần mất nước.

    Việc bà bầu bị sốt không thể chủ quan được. Vì thế trước và trong thời gian mang bầu bạn phải có biện pháp ngăn ngừa thích hợp. Cần giữ ấm cho cơ thể khi thay đổi thời tiết và trở lạnh, bà bầu cần hạn chế đi mưa. Để phòng thoáng đãng và không nên bật quạt quá lạnh khi ngủ. Khám thai định kỳ để xem thai nhi có an toàn không. Bà bầu nên thường xuyên ăn gừng, tỏi để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

    Trên đây là nguyên nhân, cách điều trị cho phụ nữ mang thai bị sốt, bà bầu bị sốt và cách phòng tránh hiệu quả. Căn bệnh tưởng chừng như đơn giản, không quá nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng lại mang đến những hệ lụy vô cùng lớn đối với các bà mẹ mang thai. Hi vọng các bạn có thêm những hiểu biết và cách bảo vệ mình đối với bệnh sốt trong quá trình mang thai.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    sốt này thường là đường mũi họng. cm chịu khó súc nước muối. nếu k khỏi thì mới ra mua thuốc mà bà bầu uống đc
     

Chia sẻ trang này