Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết rằng, phụ nữ uống thuốc giảm đau có kê đơn vào giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ tăng nguy cơ sinh con bị dị tật ống thần kinh, một trong những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng cần sự can thiệp y khoa sớm. Tác giả Mahsa Yazdy, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Trung tâm Dịch tễ học Slone thuộc Đại học Boston (Mỹ), cho biết việc sử dụng thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid bao gồm OxyContin, Vicodin và Percocet trong giai đoạn đầu của thai kỳ làm tăng gấp đôi nguy cơ cho ra đời những đứa trẻ bị dị tật ống thần kinh bẩm sinh, chẳng hạn như nứt đốt sống. Ảnh minh họa – Internet Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các phụ nữ trong vòng sáu tháng sau khi họ sinh con, được thu thập trong khoảng thời gian 12 năm. Họ so sánh thông tin của các bà mẹ của 305 trẻ em bị dị tật ống thần kinh với thông tin của những bà mẹ của hơn 20.000 trẻ em chào đời khỏe mạnh hoặc bị dị tật bẩm sinh không liên quan đến việc sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid. Tác giả Yazdy nói rằng, những phụ nữ trong độ tuổi sinh nở nên trao đổi với các bác sĩ về việc liệu những lợi ích do thuốc giảm đau mang lại có vượt trội hơn so với những rủi ro lúc mang thai hay không. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Obstetrics & Gynecology (Mỹ) số ra ngày 9/9/2013.
Ðề: Bà bầu uống thuốc giảm đau – Thai nhi có nguy cơ bị dị tật khi đã mang bầu uống bất kể 1 loại thuốc gì cũng làm ảnh hưởng đến e bé
Ðề: Bà bầu uống thuốc giảm đau – Thai nhi có nguy cơ bị dị tật khi mang thai không riêng gì thuốc giảm đau cũng nên tránh ạ (ngoại trừ thuốc bổ sung chất cho bé) vì đều ảnh hưởng nên trong quá trình mang thai cố gắng đừng ai bị ốm nhé như thế sẽ không tốt cho cả mẹ và con ạ