Ba học sinh tuổi 13-14 đã thay đổi hình đại diện của nghi phạm đứng đầu vụ thảm sát ở Paris (Pháp). Ngày 2/12, cơ quan công an đã thông báo kết quả điều tra về trang Facebook mạo danh thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) để đe dọa, kích động khủng bố. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, từ ngày 17 đến 27/11, Cục An ninh mạng đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Định, Đăk Lăk và Bà Rịa - Vũng Tàu truy tìm những người sử dụng mạng xã hội Facebook, mạo danh thành viên tổ chức khủng bố IS để đe dọa, kích động khủng bố. Cơ quan chức năng xác định đó là ba học sinh của các trường THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn, Bình Định); THCS Phú Lộc (huyện Krông Năng, Đăk Lăk) và THCS Phan Chu Trinh (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ba em đã chiếm dụng trái phép tài khoản Facebook Timuz Zhunusov, thay đổi ảnh đại diện bằng hình ảnh một thành viên IS và đăng nội dung kích động, đe dọa tấn công khủng bố bằng tiếng Ả Rập (sử dụng Google Translate để dịch từ tiếng Việt). Khẳng định 3 học sinh đã vi phạm pháp luật, tuy nhiên do còn nhỏ tuổi (chỉ 13-14), nhận thức hạn chế, Bộ Công an đã giao chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường có biện pháp quản lý, giáo dục. Trước đó, ngay sau khi có công điện của Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc phòng chống những kẻ lợi dụng mạng xã hội kích động khủng bố, Công an Hà Nội đã vào cuộc rà soát, phát hiện 5-6 tài khoản dùng hình ảnh của tổ chức khủng bố quốc tế IS. Tuy nhiên, các tài khoản này đã nhanh chóng gỡ hình ảnh và nội dung liên quan đến tổ chức khủng bố này.
Sao học sinh ngày nay nông nổi và bồng bột quá vậy nhỉ? Từ vụ hack lại anonymous, giờ lại giả danh IS. Thật hết nói nổi mà.
Thực ra cũng chẳng vấn đề gì nghiêm trọng ở mấy trò nghịch ngợm của trẻ con này cả. Vấn đề là công an họ nhút nhát quá mà thôi, nên thà bắt nạt mấy đứa trẻ con còn hơn gặp IS thật.
Thứ nhất is hay dùng mạng xã hội để đưa tin. thứ 2 các vấn đề nghiêm trọng có thể đe dọa đến mạng người thì công an bắt buộc phải điều tra. thứ 3 mang tính chất cảnh cáo thôi.
Theo Hiến pháp thì mọi người dân có quyền tự do ngôn luận, và theo mình hiểu thì việc đe doạ chung chung không chỉ rõ cụ thể một người nào đó thì công an chỉ có quyền theo dõi chứ không thể buộc tội được. Việc đăng tin lên báo mình nghĩ để doạ cho mọi người sợ công an chứ việc làm của công an đó không những thể hiện sự nhút nhát, mà có lẽ còn thiếu tinh thần trách nhiệm.