Bác Lê Khanh và các mẹ ơi cho em hỏi ????

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi puppyken, 18/11/2006.

  1. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Em đang sống chung với bố mẹ chồng,có 1 điều em không bằng lòng với cách mẹ chồng em khi nói chuyện với con em cứ gọi bố mẹ cháu là NÓ . vd như bà nựng cháu là:thế NÓ mới mua cho mình cái áo này à; MÌnh nằm yên để NÓ cắt móng tay cho mình nhé;hôm nay NÓ mặc cho mình áo đẹp nhi.......em không biết như thế khi cháu lớn dần lên mà bà vẫn nói chuyện với cháu như thế thì có ảnh hưỏng gì không vì khi mẹ cháu đi làm cháu sẽ ở với bà là chính . Em cứ lo nếu nghe quen như thế khi cháu lớn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều .nhiều lúc em cũng muốn góp ý nhưng cũng khó nói quá .Em lo như thế có xa quá không ?Từ NÓ trong ngôn ngữ tiếng Việt thì nghe không được tôn trọng lắm mà .
    Còn 1 vấn đề nữa em cũng muốn hỏi là ông bà nội cháu bị nói ngọng , không bao giờ nói đúng âm L và N,lúc nào cũng bị lẫn lộn thì có ảnh hưỏng đến cháu khi tập nói không? cũng có 1 số trẻ em bị nói ngọng L N khi mới tập nói nhưng khi đi học mẫu giáo cô giáo có thể sửa lại được . Dù sao em cũng rất lo sau này cháu sẽ bị nói ngọng theo vì đã nghe quen từ nhỏ sẽ khó phân biệt hơn có phải không ạ ????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi puppyken
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Việc dùng đại từ nhân xưng NÓ trong trường hợp này cũng hơi lạ ! Nhưng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều miễn là bố mẹ quan tâm trò chuyện rõ ràng với trẻ và xưng hô cho đúng - Có thể dùng từ nó như một cách nói bông đùa ( trong lúc chơi với trẻ ) để cho trẻ hiểu đó chỉ là 1 cách nói chơi -
    Việc ông bà ( hay bố mẹ) nói ngọng, chắc chắn là có ảnh hưởng ít nhiều đến trẻ, vì vậy cố gắng trò chuyện với cháu một cách rõ ràng khi ở nhà - và khi cho cháu đi học xin lưu ý cô giáo có nói ngọng không ( vì việc ngọng âm L và N là khá phổ biến ) để tránh - và nên trao đổi với cô để tập cho chaú kỹ hơn một chút.
    Trong trường hợp cháu có ngọng thì cũng từ từ uốn nắn khi lớn lên, cháu sẽ giảm đi nhiều ( giai đoạn quan trọng là từ 3 - 6 tuổi ) và nếu nỡ mà cháu có lói ngọng thì GV chắc cũng không trách phạt đâu ( vì đây là loại ngọng mang tính địa phương - miễn là đừng quá trầm trọng) - nhưng nếu được quan tâm để tập nói chuẩn hơn thì sẽ có kết quả tốt hơn rất nhiều .
     
  3. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Anh K ơi, nếu ngọng không mang tính địa phương thì có phương pháp nào tốt không?
    Con em gần 4 tuổi rồi mà ngọng buồn cười lắm: kh thành th (phòng khách thì nói thành phòng thách), ng thành n, g thành d (ngồi ghế thành nồi dế), c thành ch, ... và hầu như không có chữ g trong các câu ghép: giường thành giườn, uống thành uốn, nước thành nướt, ... quá trầm trọng phải không anh?
    Em bảo cháu bắt chước em cách đè lưỡi, uốn lưỡi (nhọn cả mồm lên ...) cháu đều làm theo mà vẫn không sửa được, mặc dù cháu rất hay nói. Mọi người thì bảo lớn lên khắc hết nhưng cháu đang lớn dần mà vẫn không hết ngọng gì cả. Lo ghê anh ạ. (Đọc thì thạo lắm rồi mà ngọng mới chán).
     
  4. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn Bác Lê Khanh nhiều ạ .Về việc sau này cháu tập nói chắc bố mẹ sẽ phải sửa nhiều cho cho vậy chứ không thành thói quen không phân biệt được rõ ràng sẽ rất nguy hiểm .Ai lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà nói ngọng tứ tung thế thì không ổn chút nào cả . :cry:
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chị Golden mến
    Trường hợp của cháu bé đúng là ngọng hơi bị nhiều ! chị nên :
    1/ Đưa đến chuyên khoa Tai mũi họng để xem lại Thanh quản và hệ cơ lưỡi
    2/ Tìm một chuyên viên về chỉnh âm ( không biết Hà Nội có không ) để xem xét và lên kế hoạch tập cho cháu một số những bài cơ bản
    Còn về việc tập ở nhà chị xem lại một số yếu tố sau :
    Cháu ăn có nhai tốt không ( cần có sự chuyển động của hàm )
    tập thổi nến ( khoảng cách tối đa là chiều dài cánh tay của cháu) , chúm môi phun nước ( khi tắm - như 1 trò chơi ) ăn kẹo dẻo ( thích nhé )
    Tập cho cháu đọc các bài vè, đồng dao ngắn - các bài hát ngắn có những âm điệu từ dễ đến khó ( chứ không nên bắt cháu đọc từng từ một - nhất là những từ bị ngọng - vì càng đọc thì càng khó quên )
    Trong gia đình khi trao đổi với cháu nên nói ngắn gọn, rõ ràng - khi cháu nói đúng nên động viên ngay. Nhưng đừng bắt cháu tập nói nhiều quá - hãy nhẹ nhàng và kiên trì - vì sự tiến bộ rất chậm
    Cần trao đổi với giáo viên xem ở lớp cháu có nói như vậy không - trong lớp cháu có bé nào nói ngọng tương tự như vậy không và GV phát âm có chuẩn không ( đánh giá trong lúc trò chuyện ). Nếu có nên tìm cách điều chỉnh
    Một vài góp ý , hy vọng sẽ giúp ích cho chị phần nào -
     
  6. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Vâng gia đình em sẽ áp dụng các phương pháp như anh hướng dẫn xem sao.
    Cám ơn anh.
     
  7. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nói ngọng

    Hiện nay hiện tượng nói ngọng chữ L và N rất phổ biến ở trẻ, nguyên nhân chủ yếu là do người lớn nói ngọng như : cô giáo, bố mẹ, ông bà và các trẻ khác khi tiếp xúc nói chuyện với những người bị nói ngọng trẻ sẽ tiếp thu và bị nói ngong ngay khi không được uốn nắn kịp thời và thường xuyên.

    Nhà anhgioto cháu Hương 4 tuổi không hề bị ngọng mặc dù là mẹ cháu bị ngọng nhưng may bố cháu không bị ngọng, nên bố thường uốn nắn cho cháu tập nói thường xuyên các từ có vần L và N để cháu phân biệt 2 từ này : nồi cơm nếp, lòng lợn, ....và nhắc nhở mẹ cháu khi nói những từ bị ngọng tránh nói trước mặt cháu và cũng phải luyện cho đến khi không nói ngọng
    Đối với trẻ nói ngọng vần L và N vẫn có thể luyện được cho các bé hết ngọng bằng cách bố mẹ phát âm và phân biệt các từ đó có các câu dài liên quan có từ L và N đâu là ngọng đâu là không ngọng lâu dần sẽ tạo cho bé phản xạ có điều kiện khi phát âm các từ này, nhắc nhở các bé phát âm chậm, và cả bố mẹ nữa khi phát âm các từ này
     
  8. meNQT

    meNQT Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    bac Le Khanh oi co em hoi them mot chut voi a:
    con gai em 25 thang roi nhung chau chua phan biet duoc chu L va N thi co phai la ngong khong hay phai lon hon it nua chau se tu phan biet duoc 2 am do ha bac.
     
  9. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    L & N

    Có nhiều bố mẹ cũng chưa phân biệt được chữ L & N khi phát âm nên bị nói ngọng huống chi là bé mới 25 tháng, bé chưa thể tự phân biệt được chữ L & N vì vậy bé rất càn sự hợp tác và giúp đỡ của bố mẹ và cô giáo, chính bé chưa phân biệt được như vậy thì cần thiết bố mẹ thật chú ý khi phát âm các từ này. Ở lứa tuổi này bé đang bắt trước người lớn các câu phát âm....
     

Chia sẻ trang này