Bài Học Nhìn Người Muôn Đời Sâu Sắc Của Gia Cát Lượng..

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Me Cu Bin 37, 17/8/2017.

  1. Me Cu Bin 37

    Me Cu Bin 37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Lợi danh bày trước mắt sẽ khiến con người bộc lộ rõ bản chất. Trước cơ hội có được một món lợi lớn, cách phản ứng sẽ nói lên bản chất thực sự của mỗi người.

    Người thanh liêm có lòng tự trọng cao, họ biết người biết ta, làm việc công tư phân minh, cẩn trọng. Ngược lại, những người để "đám mây" danh lợi che mờ lí trí và bỏ qua mọi điều khác để đạt được lợi ích cá nhân.

    Gia Cát Lượng cho rằng, một người liêm khiết thường có những đặc điểm như luôn luôn trung thành, làm việc liêm chính vô tư, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, chú trọng tiết kiệm, không hám giàu sang, không mê tửu sắc, tự khép mình vào kỷ luật.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Cu Bin 37
    Đang tải...


  2. thuy_tien_318

    thuy_tien_318 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2017
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    lý thuyết là vậy nhưng khó thực hiện lắm
     

Chia sẻ trang này