Một kinh nghiệm hay mình tìm được chia sẻ cùng các mẹ đây Trong thời gian bị bệnh, bé có thể bị sốt cao, mẹ có thể dùng hạ sốt thông thường nhưng vì nhưng thuốc hạ sốt trên thường được dùng 5-6 tiếng / lần nên có trường hợp uống mà các bé không hạ và các mẹ không được phép dùng tăng liều thì làm như sau. Cỏ nhọ nồi (hàng lá nào cũng bán) các mẹ ngâm rửa sạch, ngâm lại bằng nước muối đun sôi để nguội. Cho vào cối sạch giã nát. Lọc kỹ lấy nước cho bé uống, mỗi lần khoảng từ 50ml. Đối với bé dưới 1 tuổi thì mẹ có thể đun sôi lên để nguội rồi mới cho bé uống Bã nhọ nồi đừng vứt đi mà cho vào khăn sữa của bé lau người nhất là trán, nách, bẹn và gan bàn chân. Trong quá trình hạ sốt, tuyệt đối không nên bật quạt, bật điều hoà (để da bé khô sẽ rất mất nước rất khó hạ sốt), cho bé tự ra mồi hôi. Mặc quần áo thoáng cho bé, lau sạch mồ hôi + thay quần áo cho bé và quạt nhẹ bằng tay cho thoáng. Nếu bé sốt cao khi hạ sốt sẽ ra rất nhiều mồ hôi các mẹ nên bù nước cho bé bằng orezon tri B có bổ sung vitamin nhóm B khi bé bị mất nước
Ðề: Bài thuốc dân gian trị sốt cho bé Khi mình bé bị sốt mẹ cũng hay lấy nhọ nồi rửa sạch dã ra. Lấy nước hòa thêm thìa mật ong để rễ uống và bã đắp chán
Ðề: Bài thuốc dân gian trị sốt cho bé con e sốt e toàn lấy khăn ẩm lau người liên tục ngày xưa toàn giã nhọ nồi bọc vào khăn sữa đắp trên trán
Ðề: Bài thuốc dân gian trị sốt cho bé Nước nhọ nồi thì mình cho uống rồi nhưng bã để đắp thì chưa làm bao giờ cả.
Ðề: Bài thuốc dân gian trị sốt cho bé Giờ mình mới biết cách hạ sốt bằng lá nhọ nồi, con mà bị sốt mình thường cho uống hạ sốt và lau người bằng nước ấm thôi
Ðề: Bài thuốc dân gian trị sốt cho bé Đúng rồi hồi trước bà ngoại hay nói lá nhọ nồi chữa hạ sốt tốt lắm, mà giờ mỗi lần con sốt mình chỉ toàn dùng hạ sốt với lau người bằng nước ấm không thôi.