Người cung cấp phương pháp này là một giáo sư, bản thân thân phụ và ông cũng là Trung y. Cháu ngoại của ông từng bị cận thị 10 đi-ốp, ông nói với nó cứ sắc phương thuốc này, uống mỗi ngày. Tám tháng sau, cháu ông giảm cận thị xuống chỉ còn 2 đi-ốp. Nguyên Liệu: - 10 quả Long Nhãn (thịt), 10 hạt Long nhãn, 10gr hạt Câu Kỷ (hay còn gọi là Kỷ Tử) (mua ở các hiệu thuốc bắc) Cách chế biến: - Cho 3 vị thuốc trên vào ấm, thêm nước, đun sôi thành trà, hạt nhãn không cần đập nát. Cách uống: - Uống hàng ngày như trà, nước. Vị ngọt, khá ngon nên hoàn toàn có thể thay nước trong ngày, ít nhất uống hai tháng liền. Tác dụng: Tất cả các vấn đề về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, cùng thủy tinh thể không bình thường. ⛔ Chú ý: Nhất định phải sử dụng long nhãn hạch: cả Hạt nhãn và Thịt nhãn, nếu chỉ sử dụng long nhãn nhục thì hiệu quả giảm một nửa. Kiến nghị: Uống sau khi ăn 15-20p hiệu quả tốt nhất (bởi vì bệnh ở bộ đầu, mà uống thuốc sau khi ăn làm cho dược tính phát tác nhiều hơn ở phần đầu bộ, cũng chính là mục đích của việc này).