Kinh nghiệm: Bài Thuốc Hay Từ Hoa Hồng Đỏ

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi hoatuoitoanquoc, 22/5/2014.

  1. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Từ xa xưa, ông cha ta đã biết cách dùng các loại hoa cỏ thiên nhiên làm dược liệu chữa bệnh. Ngày nay, cũng vậy dần dần những kinh nghiệm xưa được truyền lại và hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm nhiều công dụng của hao cỏ trong chữa bệnh điển hình là hoa hồng đỏ.Ta thường nghe hoa hồng trắng chữa bệnh nhưng ít khi nghe hoa hồng đỏ chữa bệnh và công dụng phải không nào. Hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc bài thuốc hay từ hoa hồng đỏrất hay . Vì đây là bài thuốc dân gian nên rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta.

    [​IMG]


    + Hoa hồng có vị ngọt, mùi thơm, tính ấm; có tác dụng hoạt huyết, tiêu sưng, ra da non.

    - Chữa mụn nhọt, tràng nhạc, mụn lở chảy nước: Dùng cánh hoa hồng giã đắp.

    - Chữa ho ở trẻ: Cánh hoa hồng bạch 4g, trộn với đường phèn 4g, sau đó cho vào chén, hấp trên nồi cơm, chưng ra nước rồi uống dần.

    + Hoa hồng còn có tác dụng chữa miệng hôi: Hoa hồng 5g, hãm nước sôi để nguội ngậm, súc, rồi nhổ. Hoặc rửa sạch 5g hoa hồng, nhai ngậm rồi nhổ.

    [​IMG]


    + Chữa viêm sưng tuyến vú: Hoa hồng 7 bông, đinh hương 7 nụ, cho cả 2 vào một lượng r*** vừa đủ. Nấu lên rồi uống nước, bỏ phần cái. Uống nước lúc đang no.

    Hoặc cũng có thể làm theo cách sau: Hoa hồng tươi 30 bông (bỏ nhụy cuống), đường phèn 500g. Cho vào 1 lít nước sắc 3 lần (như sắc thuốc Bắc) rồi dồn 3 nước lại còn 500 ml cho đường phèn khuấy cho tan đều, cô đọng thành cao, để nguội cho vào bình đậy kín, nhớ bảo quản cẩn thận để dùng dần dần. Mỗi lần 2-3 thìa canh cao hoa hồng. Ngày 3 lần với nước âm ấm.

    + Chữa chán ăn và phàm ăn: Lấy một nắm to cánh hoa hồng đỏ, một nắm hoa cúc khô ngâm vào 2 lít nước sôi trong 25 phút rồi đem lọc lấy nước pha đường vừa đủ làm nước uống hoặc chế thành si-rô đựng trong chai để chỗ râm mát, uống dần. Chú ý dùng hoa hồng đỏ tốt hơn hồng trắng.


    [​IMG]


    Dành riêng cho phụ nữ:

    + Kinh nguyệt không đều: Hoa hồng 5g, hoa quế 3g, r*** 50ml. Chưng cách thủy hay hấp cơm, để nguội uống.

    + Rong kinh, băng huyết: Ngâm 20 cánh hoa hồng trong 1 lít nước sôi trong 30 phút. Khi nước ngả màu đỏ thì cho thêm 50 g đường, làm nước uống. Mỗi lần 200 ml.

    + Kỳ kinh không đều (sớm hoặc muộn): Cánh hoa hồng 6-7g. Hãm nước sôi uống thay trà.

    Trên đó là những công dụng tiêu biểu nhất của hoa hồng, hãy tận dụng loài hoa rất dễ thấy, rất thông dụng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu mà hữu hiệu vô cùng.

    Chúc bạn thành công với những phương pháp trên!


    Theo dienhoadongnai.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatuoitoanquoc
    Đang tải...


  2. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Hoa bạch chỉ là vị thuốc quý

    Có lẽ khi nghe đến cái tên của loài hoa này bạn sẽ tưởng tượng ra ngay với cái màu trắng của hoa và dáng vóc hình thái của nó. Và thực sự điều này là bạn đã nghĩ đúng.Loài hoa bạch chỉ này có hoa màu trắng nở thành chùm lớn trông rất đẹp, thân cây mảnh khảnh, trên những bông hoa có những chiếc cánh hoa mỏng kết chùm lại với nhau như sợi chỉ trắng nên chúng có tên gọi Bạch Chỉ. Từ xa xưa, loài hoa này không chỉ được biết đến như một cây hoa thông thường mà nó còn được biết đến như một loại cây có dược tính cao để chữa bệnh trong Đông y. Vì vậy, Hoa bạch chỉ là vị thuốc quý trong y học. Hôm nay, các bạn hãy cùng Hoa Tươi Đà Nẵng tìm hiểu về loài hoa này nhé.

    [​IMG]


    Bạch chỉ ( Angelica dahurica) là một loài thực vật thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) phân bố nhiều ở Đông Siberi, đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Tên khoa học Angelica dahurica Benth. et Hook và Angelica anomala Lallem. Bạch chỉ (Radix Angelicae) là rễ phơi hay sấy khô của cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. et Hook) hoặc của cây xuyên bạch chỉ (Angelica anomala Lallem).

    [​IMG]


    Cây bạch chỉ (Angelica dahurica) còn gọi là hàng châu bạch chỉ, là một cây sống lâu năm, cao 1-1,5m, đường kính thân có thể tới 2-3cm. Thân rỗng, mặt ngoài màu tím hồng, phía dưới thân nhẵn, không có lông, nhưng phía trên gần cụm hoa thì có lông ngắn. Lá phía dưới to, có cuống dài, phiến lá 2-3 lần xẻ lông chim, thùy hình trứng hay hình trứng dài, dài 2-6cm, rộng 1-3cm, mép có răng cưa. Lá phía trên nhỏ hơn, toàn bộ cuống lá phát triển thành bẹ bao ôm lấy thân, hai mặt đều không có lông, nhưng trên đường gân của mặt trên có lông ngắn. Cụm hoa hình tán kép mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Cuống tán dài 4-8cm, cuống tán nhỏ dài 1cm, hoa màu trắng, quả dài chừng 6mm, rộng 5-6mm.

    [​IMG]


    Bạch chỉ đã được di thực vào nước ta có kết quả, cây mọc tốt cả ở đồng bằng và những vùng núi cao mát. Nhưng giống thì chỉ mới để được ở miền núi cao, lạnh.
    Tại Tam Ðảo, cây được trồng vào tháng 1-2, tháng 4-5 năm sau ra hoa, nhưng có những cây trồng vào tháng 7-8 năm trước thì tháng 4-5 năm sau cũng ra hoa một lúc với cây trồng tháng 1-2.
    Vào mùa thu, khi lá úa vàng, đào lấy rễ, cắt bỏ thân và rễ con, rửa sạch đất sao đáo. Có nơi cho vào vại có vôi, đậy kín một tuần rồi mới lấy ra phơi khô; Có nơi đem phơi ngay, nếu trời mưa thì sấy trong lò, sau đó cạo bỏ vỏ mỏng ngoài.

    [​IMG]



    Hiện nay, Hoa bạch chỉ không chỉ dùng trong phạm vi Ðông y và còn được dùng trong Tây y. Ðông y coi bạch chỉ là những vị thuốc có vị cay, tính ôn, vào 3 kinh phế, vị và đại tràng. Có tác dụng phát biểu khứ phong, thẩm thấp, hoạt huyết bài nùng sinh cơ, giảm đau, giúp thần kinh hưng phấn, làm cho huyết trong toàn thân vận chuyển mau chóng, làm thuốc thư gân, ra mồ hôi; Chữa nhức đầu, răng đau, các bệnh về đầu, mặt, xích bạch đới, thông kinh nguyệt. Dùng ngoài, có thể chữa sưng vú, tràng nhạc, ghẻ lở, đỡ đau hút mủ.
    Thường bạch chỉ được dùng làm thuốc giảm đau, chữa nhức đầu, cảm mạo, hoa mắt, đau răng; Còn dùng làm thuốc cầm máu, đại tiện ra máu, chảy máu cam.
    Ngày dùng 5-10g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột chia làm nhiều lần uống, mỗi lần uống 1-2g.

    [​IMG]


    Ðơn thuốc có bạch chỉ dùng trong nhân dân
    Trẻ em nóng sốt:
    Nấu nước bạch chỉ, tắm thật nhanh ở nơi kín gió.
    Chữa chứng hôi miệng:
    Bạch chỉ 30g, xuyên khung 30g. Hai vị tán nhỏ, dùng mật viên bằng hạt ngô. Hàng ngày ngậm thuốc này, mỗi ngày ngậm chừng 2-3 viên.
    Nhân dân ta còn dùng một vị thuốc với tên nam bạch chỉ, thực ra đó là rễ của cây mát rừng – Millettia pulchra Kurz, thuộc họ Cánh bướm (Papilionaceae). Dùng sắc cùng một số vị thuốc khác chữa đau bụng, tiêu chảy.
    Còn Trong y học hiện đại dược tính của hoa được chiết xuất điều chế tinh dầu bảo vệ làn da, dưỡng ẩm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai...

    Theo Điện Hoa Đà Nẵng - Hoa Tươi Đà Nẵng
     
  3. kimngan4890

    kimngan4890 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hoa bạch chỉ là vị thuốc quý

    hay nhỉ h mình mới bít đó, cám ơn mẹ đã up nhé
     
  4. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi

    Ứng dụng của hoa vào trong y học đã có từ ngàn xưa. Nhất là việc dùng hoa tươi chữa bệnh rất nhiều. Ngày nay, sự phát triển của y học hiện đại đã giúp chúng ta biết thêm nhiều công dụng chữa bệnh hơn từ hoa tươi. Một trong những công dụng đó là làm giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi. Bệnh huyết áp cao là một loại bệnh phổ biến ở tuổi trung niên trở đi, bệnh dễ khiến cho cơ thể con người khó thở, tức ngực, lên máu...và dẫn đến tử vong. Dùng thuốc tây sẽ là hữu hiệu cho bệnh nhưng đôi khi những bài thuốc dân gian lại cho hiệu quả nhanh hơn bạn có thẻ giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi. Và loài hoa đó là Dâm Bụt

    Bệnh tật là mối hiểm hoa của con người nó luôn bám sát và rình rập theo mỗi chúng ta và chờ cơ hội xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Do đó , chúng ta cần có phải chăm sóc tốt cho sức khỏe khi chưa mắc bệnh. Nhưng một khi Hệ miễn dịch suy giảm chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ bệnh tật. Uống thuốc sẽ là biện pháp đầu tiên để giúp chúng ta chống chọi và giảm bệnh nhưng hầu như chúng ta quá lạm dụng vào thuốc, nhất là thuốc tây. Có mặt trái là thuốc tây lại hay gây tác dụng phụ. Do đó, chúng ta nên dùng những bài thuốc dân gian để chữa là tốt nhất tránh để tác dụng không mong muốn về sau. Một trong những bài thuốc đó là hoa. Hãy cùng, Hoa Tươi Đà Nẵng tìm hiểu nhé



    [​IMG]
    Hoa sơn trà có tác dụng chữa bệnh





    Cách làm giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi

    Ứng dụng của hoa vào trong y học đã có từ ngàn xưa. Nhất là việc dùng hoa tươi chữa bệnh rất nhiều. Ngày nay, sự phát triển của y học hiện đại đã giúp chúng ta biết thêm nhiều công dụng chữa bệnh hơn từ hoa tươi. Một trong những công dụng đó là làm giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi. Bệnh huyết áp cao là một loại bệnh phổ biến ở tuổi trung niên trở đi, bệnh dễ khiến cho cơ thể con người khó thở, tức ngực, lên máu...và dẫn đến tử vong. Dùng thuốc tây sẽ là hữu hiệu cho bệnh nhưng đôi khi những bài thuốc dân gian lại cho hiệu quả nhanh hơn bạn có thẻ giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi. Và loài hoa mà tôi muốn nhắc đến đó là hoa Dâm Bụt.


    [​IMG]
    Hoa Dâm bụt





    Tại sao hoa dâm bụt lại có thể làm giảm chứng huyết áp cao ?

    Theo nghiên cứ của một nhóm nhà khoa học tại đại học Tufs, Masschusetts, tại Mỹ đã chỉ ra rằng trong hoa dâm bụt có một số loại chất khiến cho huyết áp giảm vì vậy khi uống một lượng nhỏ nhưng bông hoa dâm bụt tươi đêm đi sấy khô rồi uống mỗi ngày có thể giảm cao huyết áo và tăng cường lượng bơm máu vào tim. Dâm bụt còn có tác dụng giãn mạch (có thể giúp mạch máu mở rộng).


    [​IMG]
    Hoa Dâm bụt làm giảm huyết áp cao




    Ngoài cách làm giảm huyết áp cao nhờ hoa tươi, vậy còn cách nào khác ?

    [​IMG]
    Trái cây cũng rất tốt cho người bệnh huyết áp cao






    Ngoài loài hoa dâm bụt, chuối, sô cô la đen, tỏi, kiwi, khoai tây ngọt, Táo Gai, Sơn Trà và dưa hấu. cũng là những thực phẩm giúp giảm cao huyết áp.


    [​IMG]
    Salad là món ăn rất tốt cho người bệnh huyết áp cao



    Nói chung, bản thân chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình, tránh lạm dụng sức khỏe để khi ngã bệnh thì chúng tại mất quá nhiều thời gian vào chữa làm ảnh hưởng công việc, cuộc sống của mình.

    Nguồn : Hoa Tươi Chúc Sức Khỏe
     
  5. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu

    Hoa Nhài là loài hoa không chỉ mang hương thơm ngào ngạt cho cuộc sống : "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài" nhưng nó lại có một công dụng chữa bệnh rất hiệu quả và được người xưa ứng dụng vào y học. Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu giúp chữa bệnh viêm loét, ho, đau sốt... Và Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu còn giúp bạn ngăn ngừa vô sinh nữa đấy.

    Từ ngàn xưa, trong những bài thuốc gian dan của việt nam thì hoa luôn là vị trí hàng đầu để những vị thuốc chữa bệnh. Mãi đến ngày nay, sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại người ta khám phá ra nhiều công năng chữa bệnh hơn nữa. Hôm nay,Hoa Tươi Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc một loài hoa có nhiều công dụng chữa bệnh đó là Hoa Nhài. Người ta dùng Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệuchữa bệnh ra sao, mời các bạn cùng đọc bài viết này để hiểu rõ nhé !


    [​IMG]





    Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu

    Hoa Nhài là loài hoa không chỉ mang hương thơm ngào ngạt cho cuộc sống : "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài" nhưng nó lại có một công dụng chữa bệnh rất hiệu quả và được người xưa ứng dụng vào y học. Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu giúp chữa bệnh viêm loét, ho, đau sốt... Và Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu còn giúp bạn ngăn ngừa vô sinh nữa đấy.


    [​IMG]





    Đặc điểm cây hoa nhài :

    Hoa nhài là loại cây nhỏ có khi leo, cao 0,5 - 3m, nhiều cành mọc xòe ra. Lá hình trái xoan bầu dục, mặt lá bóng cả hai mặt, nhọn ở phần đầu và phần cuống, dài 3 - 7cm, rộng 20 - 35mm, dưới lá có lông ở gần kẽ gân phụ. Hoa thường mọc thành chùm ở đầu cành. Hoa có màu trắng, thơm ngát. Quả có hình cầu màu đen, đường kính 6mm, xung quanh có đài phủ lên. Hoa nhài còn có tên gọi khác như hoa lài, hoa nhài đơn, nhài kép và mạt lị.


    [​IMG]





    Phân bố sinh học của hoa nhài:

    Là loài hoa quen thuộc được trồng nhiều ở Việt nam. Nhiều người lấy hoa tươi đem phơi khô rồi dùng ướp chè và hoặc làm thơm thức ăn. Rễ cây được dùng làm thuốc chữa bệnh.
    Áp dụng Hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu :

    Hoa nhài trong y học cổ truyền được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau như thấp khớp, tê liệt, sỏi mật, tiểu đường, giảm sốt, giảm sung, vết ong đốt. Phần lá của của hoa nhài dùng để trị mụn trứng cá, giảm khó thở. Gốc của cây hoa nhài dùng trị đau đầu và mất ngủ.


    [​IMG]





    Một số bài thuốc từ hoa nhài bài thuốc dân gian hoa tươi hữu hiệu :

    Chữa sốt hoặc ho: Bạn dùng hoa hoặc lá cây nhài để làm thuốc. Lấy lượng vừa đủ dùng, sắc uống theo cách thông thường ba phần nước sắc còn một phần. Ngừng thuốc khi thấy bệnh đã thuyên giảm dần.


    Chữa loét nhỏ: Bạn nghiền nát hoa hoặc lá đắp lên vùng bị loét. Đắp liên tục cho tới khi khỏi hẳn.


    Chữa sốt, trướng bụng và tiêu chảy: Bạn dùng 3-6g hoa khô hoặc lá khô sắc uống. Uống cho đến khi khỏi hẳn.


    Bong gân, nứt xương: Bạn dùng gốc cây hoa nhài giã dập, đắp bên ngoài, có thể đắp cho tới khi khỏi.


    Ong chích: Bạn nghiền nát hoa tươi và đắp vào nơi bị ong chích. Hoa nhài sẽ làm dịu cơn đau và giảm sung. Có thể đắp cho tới khi khỏi hẳn.


    [​IMG]







    Chữa hơi thở ngắn: Bạn dùng 3 bông hoa nhài tươi, 10 ly nước lọc, muối lượng vừa đủ, đun sôi cho đến khi còn khoảng 2 ly. Người bệnh uống nước này cho tới khi thấy bệnh thuyên giảm.


    Chữa lỵ: Bạn dùng khoảng 2-4g hoa nhài khô, sắc 3 phần nước còn 1 phần.


    Kháng khuẩn: Nghiên cứu cho thấy tất cả các chiết xuất từ hoa nhài đều có tính kháng khuẩn, chống lại các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng.


    Thuốc kích thích: Ở Trung Quốc, Ả Rập, Ấn Độ, người ta dùng hoa nhài trong y học như một chất kích thích tình dục.


    [​IMG]







    Ngăn ngừa vô sinh: Hoa nhài được xem như một phương thuốc giúp ngăn ngừa vô sinh và được xếp hạng trong danh mục các thảo mộc kích thích tình dục. Loại hoa này còn làm dịu thần kinh. Hoa nhài cũng sẽ hữu ích trong trường hợp người bị lạnh, bơ phờ, co giật.

    Lưu ý: Theo sách cổ, rễ hoa nhài có chất gây mê mạnh. Một người uống r*** có ngâm 3-6cm rễ cây hoa nhài sẽ bị hôn mê bất tỉnh 1-2 ngày. Hoa nhài cũng chứa hoạt chất làm ức chế tiết sữa. Phụ nữ đang cho con bú không nên dùng hoa nhài.


    [​IMG]





    Hoa nhài còn có tác dụng trong việc tạo mùi và chăm sóc da. Ngoài ra, hoa còn là quốc hoa của một số nước. Tìm thấy hoa ở đâu và cách trồng như thế nào sẽ được đăng ở kì tiếp theo - “Những sự thật đến từ hoa nhài”.



    Nguồn : Hoa Tươi Đà nẵng st
     
  6. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Một số bài thuốc từ hoa đại

    Từ ngàn đời nay, hoa cỏ luôn là dược liệu quý được ông cha ta dùng làm thuốc chữa bệnh bởi chúng có tính dược cao và lành khi sử dụng. Mỗi cây cỏ hoa lá đều có tính dược và đều có thể dùng chữa bệnh được. Hôm nay, Điện Hoa Phố Huế xin giới thiệu đến bạn đọc Một số bài thuốc từ hoa đại nhé
    Dân gian thường dùng lá cây hoa đại chữa bong gân, sai khớp, mụn nhọt...

    [​IMG]


    Cây hoa đại hay còn gọi là bông sứ có tên khoa học là Plumeria rubrra L.var.acutiforia Bailey, thuộc họ trúc đào.

    Hoa đại có tác dụng hạ huyết áp xuất hiện nhanh và tương đối bền vững (hoa khô có tác dụng mạnh hơn hoa tươi), không làm giãn mạch, không tác dụng đối với tuần hoàn ngoại biên mà tác dụng vào trung tâm và cũng không phải do tác dụng trên hệ phó giao cảm.

    [​IMG]


    Qua thí nghiệm liều dùng cho người có thể tới 60g một ngày. Hoa đại được nhiều người sử dụng chữa cao huyết áp. Cách dùng: Hằng ngày sử dụng 12 - 20g hoa đại khô, sắc lấy nước, uống thay trà trong ngày.

    Ngoài dùng hoa, dân gian còn dùng vỏ thân hay vỏ rễ để làm thuốc tẩy (thay cho vị thuốc đại hoàng) và chữa thũng nước. Cách thức dùng 5 - 10g vỏ thân hay vỏ rễ sắc lấy nước đặc, chia ra 3 lần uống trong ngày. Cũng có thể chế vỏ cây thành cao đặc và sử dụng với liều 0,2 - 0,5g/ngày, có thể tăng dần lên tới 1 - 2g/ngày.

    Để làm thuốc tẩy, cũng có thể dùng nhựa mủ của thân cây với liều 0,5 - 0,8g/ngày dưới dạng nhũ dịch. Nhựa còn có thể sử dụng chữa chai chân và vết loét.

    [​IMG]


    Dân gian còn dùng lá cây hoa đại chữa bong gân, sai khớp, mụn nhọt. Để chữa bong gân, dùng một lá tươi rửa sạch, giã nhuyễn, trộn với một ít muối ăn đắp lên chỗ sưng.

    Lại dùng một ít lá tươi khác, hơ lên lửa cho héo và đắp lên phía ngoài rồi cố định lại bằng băng hoặc bằng vải sạch. Ngày đắp 1 - 3 lần liên tục như vậy 1 - 2 ngày tùy theo bệnh nặng hay nhẹ.

    [​IMG]


    Để chữa đau nhức hay mụn nhọt cũng dùng lá tươi giã nhuyễn, đắp vào những nơi bị bệnh.

    Nguồn : Hoa Tươi Phố Huếst
     
  7. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Một số bài thuốc từ hoa đại

    mình dùng cây hoa dại để trị hạch :)
     
  8. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Những loài hoa tươi giúp chữa được bệnh

    Mời các bạn cùng Hoa Tươi Bình Dương tìm hiểu về công dụng chữa bệnh của hoa tươi và một số bài thuốc của chúng nhé

    Hoa là món quà người ta thường tặng nhau những lúc vui. Bạn có biết hoa còn là loại dược liệu quý? Nước ta có khí hậu nóng ẩm, hoa nở quanh năm, trong đó có nhiều loài hoa được dùng chữa bệnh rất hiệu quả. Dưới đây Điện Hoa Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc Những loài hoa tươi giúp chữa được bện . Những loài hoa này khá là quen thuộc trong cuộc sống và chúng có tác dụng chữa trị một số bệnh thường gặp rất hiệu quả đấy



    [​IMG]


    Đỗ quyên: Vị chua ngọt, tính ấm, sắc nước ấm, sắc nước uống có tác dụng trị nôn ra máu, chảy máu mũi. Hoa đỗ quyên trắng hầm với móng giò lợn, chữa chứng ra khí hư. Nếu sao hoa với chút r***, sắc lấy nước uống sẽ chữa được rong kinh.



    [​IMG]


    Bèo tây: Còn gọi là bèo Nhật Bản, sống nổi trên mặt nước, cánh không đều, màu xanh nhạt. Có thể giã nát hoa bèo tây, thêm vào chút muối trắng, đắp lên mụn nhọt hoặc nơi sưng tấy.



    [​IMG]


    Mào gà: Mọc khắp nơi, nở bốn mùa, màu đỏ tươi hay vàng. Hoa mào gà có thân đứng, cụm hoa nở xoè hình quạt. Theo Đông y, hoa mào gà đỏ có vị ngọt, tính mát, sắc nước uống để chữa chảy máu cam, hành kinh kéo dài ngày.


    [​IMG]


    Lẻ bạn: Thuộc họ Thài lài, cụm hoa có nhiều hoa nhỏ màu trắng ở kẽ lá, trông hao hao dáng con sò, màu tím rất đẹp. Hoa lẻ bạn có tác dụng cầm máu.


    [​IMG]


    Hồng: Được tôn làm sứ giả của tình yêu nhờ vẻ đẹp thanh tú của nó. Hoa hồng có nhiều cánh, nhiều màu sắc, hương thơm dịu và kín đáo. Hoa có tác dụng hoạt huyết, điều hoà kinh nguyệt. Dùng cánh hoa hồng giã đắt lên mụn nhọt có thể làm tiêu sưng tấy, giảm đau. Dân gian còn dùng cánh hoa hồng bách trộn với đường phèn, hấp cơm để chữa ho cho trẻ nhỏ.


    [​IMG]


    Cúc bách nhật: Thân hình trụ, mọc thẳng đứng, lá mọc đối, hình bầu dục. Hoa có lông mềm nhỏ, màu tím, úp vào nhau thành khối hình cầu. Hoa cúc bách nhật là vị thuốc chữa đau đầu, tăng huyết áp, chữa hen suyễn và viêm phế quản, dùng sắc nước uống.


    [​IMG]


    Hiên: Còn gọi là hoa kim châm, có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, thông sữa, sáng mắt. Dùng hoa hiên kết hợp với ích mẫu, ngải cứu, rễ củ gai, sắc nước uống chữa trị kinh nguyệt không đều. Hoa hiên phối hợp với bồ công anh, sắc láy nước uống có thể chữa chứng tắc tia sữa.


    [​IMG]


    Đào: Trong Đông y, từ xưa hoa đào đã được dùng làm thuốc. Hoa đào có vị đắng, tính bình, sắc nước uống có tác dụng thông tiểu tiện và chữa chứng hoạt huyết.


    [​IMG]


    Kim ngân: Hoa mọc từng đôi ở kẽ lá, có hương thơm dịu. Hoa mới nở có màu trắng, sau ngả sang màu vàng trang nhã. Hoa kim ngân là vị thuốc chữa mụn nhọt, mẩn ngứa do dị ứng, viêm mũi do dị ứng, đau thấp...



    [​IMG]


    Nhài: Cây thân gỗ, hoa trắng, mọc thành từng cụm ở nách lá hay ngọn cây. Dùng hoa nhài kết hhợp với vỏ ổi giộp, thảo quả hoặc vỏ quả lựu, cam thảo đất, sắc nước uống có thể chữa tiêu chảy rất hay.


    [​IMG]


    Dâm bụt: Có vị ngọt, tính bình, không độc. Hoa dâm bụt phơi khô, hãm uống như trà có thể chữa bệnh mất ngủ, hồi hộp, nước tiểu đỏ. Giã hoa dâm bụt, lá trầu không, lá thồm lồm, đắp lên chỗ mụn nhọt.


    [​IMG]



    Ngâu: Thuộc họ Xoan, màu vàng, thơm ngát, chữa hen suyễn, sốt rất hiệu quả.


    Nguồn : Hoa Chúc sức khỏe st
     
    hoa_thực phẩm chức năng thích bài này.
  9. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,978
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những loài hoa tươi giúp chữa được bệnh

    Hoa không chỉ đẹp mà nhiều loài hoa còn có tác dụng điều trị bệnh rất hiệu quả!
    Nghiên cứu để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé!
     

Chia sẻ trang này