Bài trí phòng cho trẻ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Thank's mine, 3/4/2005.

  1. Thank's mine

    Thank's mine Banned

    Tham gia:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Bài trí phòng cho trẻ


    Nếu con bạn luôn bừa bãi không chịu tự dọn phòng, hãy nghiêm túc theo dõi việc này và tìm hiểu các đồ đạc trong phòng đã bố trí hợp lý chưa. Bạn có thể tự bài trí phòng cho con nhưng tốt nhất nên nhờ nhà thiết kế và tham khảo ý kiến của chủ nhân căn phòng.

    Nguyên tắc thiết kế cho phòng trẻ

    - Đặt lên hàng đầu tính an toàn như bỏ đồ đạc hoặc đồ chơi có cạnh, che kín ổ điện hoặc dùng những ổ điện an toàn; không dùng dây đèn điện lòng thòng; chọn thảm có chất lượng và gắn chặt vào sàn tránh trượt ngã.

    - Không quay lưng bàn của trẻ về phía cửa (nhằm tạo giao lưu cha mẹ - con).

    - Đồ nội thất linh động, phù hợp tâm sinh lý, màu sơn theo ý thích trẻ.

    - Cấp cho trẻ đủ chỗ cất giữ đồ chơi, đồ dùng riêng của chúng để phòng được gọn.

    - Không dùng tấm màn mỏng nhẹ, trong suốt đến khi trẻ 10 tuổi trở lên; xếp cắt tấm màn, dây kéo rèm khỏi tầm tay trẻ.

    Trẻ cũng cần chốn riêng tư

    Những tháng đầu tiên sau khi ra đời, trẻ thường xuyên ở trong phòng nên chọn giường nôi, vòng rào an toàn, thêm xích đu cho bố mẹ cùng chơi với trẻ. Màu sắc nên dùng các loại sáng, dịu, hoặc màu cơ bản.

    Cần cẩn thận chọn đồ đạc vững chắc, chất lượng cao, có góc học tập đủ ánh sáng. Nên mua những đồ để trẻ có thể tiếp tục sử dụng khi vào tuổi thiếu niên.

    Khi bạn có nhiều con cùng chung không gian hãy cố gắng tạo cho mỗi trẻ một chút riêng tư trong căn phòng này. Cần tránh bất cứu điều gì có thể gây xung đột. Sàn phải dễ chùi rửa, chọn móc treo không có cạnh sắc, sơn tường bằng loại có thể rửa được hoặc dùng giấy dán tường.


    Trẻ lên 10: cần nhiều chỗ để chứa đựng đồ linh tinh. Khi mua tủ, bạn không nên chỉ quan tâm kiểu bên ngoài mà cần biết tủ chứa được bao nhiêu, dễ sử dụng không. Mỗi loại đồ chơi cần ngăn tủ riêng hoặc đặt trong từng rổ nhựa...

    Khi đồ trong phòng đã ngăn nắp, tập cho trẻ vài quy luật căn bản như đặt giới hạn thời gian chơi với từng trò. Khi phòng quá bừa, bạn có thể tiếp tay với điều kiện: ''Mẹ sẽ xếp lại quần áo nếu con chịu xếp sách vở gọn gàng''...

    Ở tuổi dậy thì, phòng riêng là nơi học, thư giãn, ngủ... Bạn không nên buộc trẻ phải gọn gàng, ngăn nắp nhưng đảm bảo chúng có đủ chỗ cất đồ yêu thích, có nhiều chỗ để quần áo.

    Cần nhất vẫn là không gian học tập, ít nhất trong phòng phải có một bàn có ngăn kéo, giá sách đặt tại một góc đủ ánh sáng, nên chọn kệ hiện đại nhiều màu sắc. Con bạn cũng cần một tấm bảng ghim những điều cần nhớ, thời hạn học và làm bài.

    Với từng cá nhân cũng như cả ngôi nhà, hãy ''đặt những thứ tương tự cạnh nhau'' như bông gòn đặt cạnh đồ làm móng tay, dao cạo râu để bên gel cạo râu. Khi mọi thứ gọn gàng, con bạn sẽ có xu hướng tiếp tục giữ trật tự căn phòng, trong cả ngôi nhà.

    Theo Nhà đẹp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thank's mine
    Đang tải...


Chia sẻ trang này