Bạn chọn cách ngừa thai nào sau khi sinh?

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi cafebuon, 14/9/2009.

  1. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Mỗi biện pháp ngừa thai đều có những ưu, nhược điểm. Hãy cân nhắc khi chọn.

    Việc lựa chọn biện pháp hiệu quả rất quan trọng vì vừa giúp bạn bảo vệ cuộc sống hôn nhân gia đình vừa giúp xã hội giảm bớt những gánh lo về dân số, tài chính.

    Sau một thời gian đẩy mạnh những chương trình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình của các tổ chức xã hội, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát với 100 người về các biện pháp ngừa thai. Kết quả như sau:

    13% tiêm và cấy que dưới da

    Đa phần những người chọn phương pháp này là phụ nữ làm những công việc đòi hỏi di chuyển nhiều.

    Ưu điểm: Hiệu quả cao, không phải thường xuyên uống thuốc, muốn có con chỉ cần ngưng dùng thuốc.

    Nhược điểm: Chu kỳ kinh nguyệt bị thay đổi, tăng cân, cương đau ngực, đau đầu, trầm cảm. Một số người nổi mụn.

    Lưu ý: Bạn nên đo tỷ trọng xương trước khi dùng thuốc và kiểm tra định kỳ.

    Ý kiến bác sĩ: Phụ nữ Việt Nam chưa quen với cách ngừa thai này. Chỉ có những phụ nữ trí thức và có thu nhập ổn định mới sử dụng.

    12% uống thuốc ngừa thai

    Những người chọn dùng phương pháp này thường là phụ nữ đã có con, khỏe mạnh.

    Ưu điểm: Ngăn ngừa hiệu quả việc có thai, không đau đớn và không mất khoái cảm.

    Nhược điểm: Thuốc ngừa thai có thể gây một số tác dụng phụ như trễ kinh, đau đầu, căng ngực, nôn, buồn nôn...

    Lưu ý:

    Thuốc chống chỉ định với người có bệnh lý ở gan thận, cao huyết áp, phụ nữ chưa có con, đặc biệt là rối loạn chức năng gan, thận.

    Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.

    Ý kiến bác sĩ: Quên dùng thuốc và chưa hiểu rõ về thuốc ngừa thai vẫn là vấn đề của nhiều bạn trẻ. Vì lý do ảnh hưởng đến trọng lượng, nét đẹp... nên họ ít chọn cách này. Một số bạn "ăn cơm trước kẻng" vẫn có thói quen dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Lưu ý, đã gọi là "khẩn cấp" bạn chỉ nên dùng khi không có sự chuẩn bị.



    26% Dùng bao cao su

    Các cặp vợ chồng trẻ thường áp dụng biện pháp này.

    Ưu điểm: Chủ động mọi thời điểm. Ngăn chặn được những bệnh lây lan qua đường tình dục như bệnh lậu, HIV... bảo vệ dương vật, niệu đạo. Không cần bác sĩ khám.

    Nhược điểm: Nam giới thường không thích biện pháp này vì nó gây vướng víu, giảm khoái cảm khi "lâm trận".

    Không sử dụng bao cao su ngay từ đầu cũng dễ gặp rủi ro do những tinh trùng mạnh nhân cơ hội chưa bị "khoác áo" đã kịp "xâm lấn" vào âm đạo của đối phương.

    Không ít trường hợp bao cao su kém chất lượng bị rách, thủng gây rủi ro.

    Lưu ý: Kiểm tra kỹ chất lượng bao cao su như hạn sử dụng, thời gian sử dụng, lấy bao ra nhẹ nhàng và làm theo đúng hướng dẫn.

    Ý kiến bác sĩ: Hiện nay có một số loại bao cao su cải tiến như có gai, kéo dài thêm giờ, có chế độ rung... Trước khi dùng, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

    24% xuất tinh ngoài

    Đây là biện pháp được nhiều người dùng nhất, hầu hết là cặp vợ chồng trẻ.

    Ưu điểm: Biện pháp này áp dụng cho nam giới, do nam giới chủ động, phụ nữ không phải áp dụng biện pháp tránh thai khác.

    Nhược điểm: Nguy cơ rủi ro cao hơn dùng bao cao su, thuốc tránh thai. Nếu người nam quá hưng phấn, không quản lý được "đội quân" của mình, những "chiến sĩ rời hàng ngũ" sớm có thể làm hỏng kế hoạch của bạn.

    Lưu ý: Dù áp dụng phương pháp này thành công cao, nhưng bạn không nên chủ quan. Hãy đến bệnh viện kiểm tra về sức khỏe sinh sản của cả hai để điều trị kịp thời.

    Ý kiến bác sĩ: Rất nhiều đôi vợ chồng cho rằng đây là cách làm tốt nhất khi không có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, chỉ có 10% quý ông dám tin chắc về khả năng "đưa quân ra ngoài cuộc chiến" của mình. Tốt nhất vẫn là câu "Cẩn tắc vô áy náy".

    12% tính chu kỳ tháng

    Đối tượng là phụ nữ lớn tuổi, số lần giao hợp trong tháng ít.

    Ưu điểm: Không mất khoái cảm

    Nhược điểm: Nguy cơ vỡ kế hoạch rất cao.

    Lưu ý: Nên kết hợp với các biện pháp khác để độ an toàn cao hơn.

    Ý kiến bác sĩ: Không đúng khi cho rằng quan hệ ít ngày là có thể áp dụng tính ngày an toàn. Chỉ là chuyện tự huyễn hoặc.

    11% đặt vòng

    Đối tượng đa dạng.

    Ưu điểm: Hiệu quả ngừa thai cao.

    Nhược điểm: Phụ nữ phải chịu đau đớn. Gây dị ứng, rong kinh, thậm chí thủng tử cung...

    Lưu ý: Không nên áp dụng khi chưa có con, đang mang thai, viêm nhiễm ở đường sinh dục...

    Ý kiến bác sĩ: Ít người quan tâm đến việc chăm sóc, vệc sinh sau khi chọn phương pháp đặt vòng.

    20% triệt sản

    Đây là phương pháp ít người dùng nhất. Chỉ những người đã có đủ con, muốn ngừa thai vĩnh viễn mới dùng biện pháp này.

    Biện pháp khá an toàn nhưng cần thảo luận trước với bạn đời, đồng thời phải được tiến hành ở các cơ sở chuyên khoa uy tín để tránh rủi ro.

    (Theo TTGĐ)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cafebuon
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,228
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    chuyện tưởng chừng đơn giản mà lại ... nan giải nhỉ ???
     
  3. haiphongboy

    haiphongboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    chọn cách nào đây? khó quá! vấn đề quan trọng của đời sống vợ chồng
     
  4. traucon

    traucon Banned

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Khó nhỉ! Đặt vòng dễ bệnh, canh ngày hay ra ngoài không an toàn, uống thuốc thì bị phản ứng phụ. Chắc chỉ muốn dùng BCS thôi.... nhưng ông xã phản đối. Làm sao đây? sinh mổ 2 lần rồi! Đâu để vỡ kế hoạch được!
    :-k:-k:-k:-k:-k
     
  5. ngoc long

    ngoc long Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chao me trau con!minh thi cu trung thanh voi thuoc ngua thai lieu thap.(mercilon).luc dau moi cuoi minh cung dung thuoc moi nguoi cu bao dung thuoc nhieu se khong co con,teo buong trung.nhung minh van dung vi ban minh la bs SOS tu van cho minh,den khoang 8thang ti minh ngung dung va co baby,baby minh khong bi di ung gi do thuoc ca ma con khau khinh de ghet nua.den khoang 3thang sau sinh(mo) minh lai dung thuoc tro lai cho den gio,baby đuoc 9thang.luc dau cung co tac dung phu nhung khoan 1thang la het,ma tac dung phu cung khong gay anh huong g nang lam nen minh tiep tuc dung.me trau con tham khao xem sao?(mercilon vi mau hong co 28vien gia la 75ngan)
     
  6. traucon

    traucon Banned

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cho mình hỏi tí, từ lúc cấn bầu bé đầu mình bị tịt kinh luôn tới bây giờ bé thứ 2 được 4th (tức là 4 năm rồi mình không có kinh). Thế thì uông thuốc ngừa thai thế nào đây? Trước đây kinh của mình không đều dao động từ 32 đến hơn 40 ngày mới có lại. Mẹ nào biết chỉ giúp với nhé! Thanks
     
  7. wendy

    wendy Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Phương pháp tránh thai: Vừa mới sinh con

    Phương pháp tránh thai: Vừa mới sinh con
    Nếu cho con bú bằng sữa mẹ

    [​IMG]
    Cho con bú bằng sữa mẹ cung cấp khả năng bảo vệ lên đến 98% so với những trường hợp tránh thai khác. Nếu đáp ứng tiêu chuẩn sau đây thì bạn không nhất thiết phải sử dụng phương pháp tránh thai:
    - Bạn chỉ cho con bú bằng sữa mẹ, hoặc hầu hết bằng sữa mẹ (không dùng sữa bình), bất kỳ khi nào bé muốn bú, ngày cũng như đêm (ít nhất 5 đến 6 lần trong vòng 24 giờ và thời gian giữa hai lần cho bú liên tiếp không được quá 6 tiếng).
    - Bạn vẫn chưa có kinh kể từ sau khi sinh con (máu chảy sau khi sinh không được xem là chu kỳ kinh nguyệt).
    - Con của bạn dưới 6 tháng tuổi.
    Nếu đang cho con bú bằng sữa mẹ nhưng không đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn nêu trên thì bạn cần phải sử dụng phương pháp tránh thai nếu không muốn mang thai lần nữa.

    Nếu không cho con bú bằng sữa mẹ
    Thuốc viên ngừa thai tổng hợp, vòng tránh thai, ngừa thai hậu mang thai, mô cấy tránh thai
    Giả sử bạn có sức khỏe tốt và vui vẻ sử dụng bất kỳ hình thức tránh thai nào thì lựa chọn sẽ thuộc về bạn. Bạn có thể sử dụng thuốc viên ngừa thai tổng hợp tiêu chuẩn 21 ngày sau khi sinh con, tương tự như vậy là màng hoặc vòng đặt âm đạo (những vật dụng này có chứa cùng một loại thuốc dưới những hình thức khác nhau). Thuốc viên tí hon (chỉ chứa progestagen) có thể sử dụng kể từ ngày thứ 3 trở đi sau khi bạn sinh con.
    Bạn có thể chọn một hình thức tránh thai lâu dài hơn nếu muốn giãn thời điểm mang thai lần tới sau vài năm nữa hoặc khi không muốn sinh thêm con. Bạn có thể cấy mô tránh thai kể từ ngày thứ 3 sau khi sinh (hoặc 4 tuần trở về sau đối với vòng tránh thai). Hiệu quả của chúng kéo dài tối thiểu 3 năm.
     

Chia sẻ trang này