Sau một thời gian vật lộn, từ ngọt ngào đến hăm he, la mắng, và cả tét đích... tìm cách o ép cho bé 10 tuổi nhà mình học được điểm cao, có kết quả học tập tốt thì mình thấy là khuyên giải động viên, khen ngợi, hỏi thăm ý bé thế nào... là có kết quả tốt hơn cả tuy nhiên mất khá nhìu công sức , kiên nhẫn.... hihi!!! . còn các bạn thế nào?
Cái này là đương nhiên rồi ạ, không còn phải bàn cãi gì nữa, quan trọng là ai làm được, ai ko thôi, chứ bt thì mng vẫn cứ: ko kiềm chế đc, bực lắm, haha
Thực ra thì bé nào cũng có những ưu nhược điểm riêng các mẹ ạ! Các mẹ chịu khó tìm hiểu xem điểm mạnh của bé là gì để phát huy thôi chứ đừng o ép bé phải học văn hoặc học toán... Theo học thuyết thông minh đa chiều của amstrong thì có những 8 loại hình thông minh như ngôn ngữ, logic toán học, âm nhạc, hội hoạ, vận động thể chất, không gian... Vì vậy mẹ cần theo dõi bé xem bé mạnh về trí thông minh nào thì phát triển theo hươngs đó bé sẽ thích thú hơn. Con đường thành công đâu chỉ có văn và toán đâu các mẹ nhở. Htrc em test thông minh đa chiều cho bé cháu thấy cũng thú vị lắm