Phần lớn khi trẻ tự cho mình là trung tâm, tự cho mình quyền xứng đáng được như thế, xứng đáng được điều đó… là do các bậc cha mẹ tin rằng sự quan tâm đến con cái bao gồm đáp ứng hầu hết mọi đòi hỏi của trẻ là điều hiển nhiên bất kể việc nuông chiều đó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của trẻ. Nếu quá nuông chiều trẻ, trẻ sẽ luôn cho mình là trung tâm của cả vũ trụ, cả vụ trụ phải xoay quanh mình vì vậy trẻ luôn muốn có được bất kể đồ vật nào mà không cần quan tâm là đồ vật đó mắc đến đâu, bạn có khả năng mua được không… trẻ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác miễn chúng thích là được. Quá nuông chiều trẻ thành ra bạn đã vô tình cướp mất cơ hội để trẻ có thể học hỏi được từng chút một trong cuộc sống, bằng cách trẻ sẽ được đối mặt và trải qua những điều không như ý, bất lợi xảy đến dù vô tình hay cố ý; những điều này sẽ giúp trẻ có kinh nghiệm chuẩn bị đương đầu với những rắc rối, những khó khăn trong cuộc sống mà hầu như trẻ không thể tự tránh khỏi mà phải tự mình giải quyết nó.Do phải đi làm và giải quyết cả núi công việc nên bạn ít có thời gian để quản lý trẻ, vì vậy để bù đắp khoảng thời gian, tình cảm đấy, nhiều bậc cha mẹ đã vung tiền đáp ứng tất các đòi hỏi của trẻ dù là vô lý đến đâu. Vô hình chung bạn tạo cho trẻ có xu hướng muốn được thỏa mãn ngay lập tức, muốn tất cả và phải thật nhanh. Sau này, khi lớn lên, tính cách này sẽ bộc lộ ra cả môi trường sống của trẻ, trẻ sẽ muốn tiền lương thật nhiều nhưng công việc thì phải thật nhàn nhã, không mất nhìu chất xám. Thích cuộc sống toàn những con người thật xinh đẹp, bảnh bao, ăn mặc thời trang, có nhiều tiền và danh tiếng mà lại không làm việc quá vất vả, cực nhọc. Vì vậy, để không biến trẻ thành một người có cái nhìn thực dụng, làm hư trẻ thì bạn phải cần dạy dỗ và chỉ bảo trẻ một cách cẩn thận. Không được nuông chiều trẻ mà cần bắt đầu dạy trẻ xem điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Hãy đặt những câu hỏi gợi mở cho trẻ như: “có phải các mối quan hệ thì quan trọng hơn vật chất” hay “nếu một thành viên nào đó qua đời thì sự an ủi, chia sẻ của một thành viên khác hay một bộ đồ chơi mới sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn?” Những câu hỏi như vậy sẽ giúp trẻ hiểu và quý trọng hơn tình cảm gia đình, trẻ sẽ không còn đề cao nhu cầu, mong muốn cá nhân của mình lên hàng đầu nữa mà thay vào đó sẽ suy nghĩ thật kỹ trước những đòi hỏi của mình với bạn. Theo Life skills
Bé nhà mình 3 tuổi và rất hay ăn vạ, chắc từ bé được mẹ chiều nên quen. Giờ đang uốn nắn dần nhưng tuổi này rất bướng bỉnh cái gì cũng thích tự làm, không thích là ăn vạ
nhà em cũng mới có thằng ku bé em thì cưng lắm vì mãi mới có mụn cháu. cố dặn lòng mãi mà nhìn thấy nó là muốn cưng rồi
nhà mình phương pháp dạy con của cả 2 vợ chồng là khi nào chiều thì rất chiều nhưng khi con ko ngoan hay hư là thẳng tay với con chứ ko nuông chiều con, như vậy sẽ là con hư thêm