Viêm tai giữa là một bệnh nhiễm trùng phổ biến, đặc biệt ở trẻ em. Trên thực tế, khoảng 75% trẻ em mắc viêm tai giữa một lần trước khi đến tuổi đi học. Đến 80% các ca viêm tai giữa là do virus hoặc do các vi khuẩn có độc tính không cao, và có thể tự khỏi mà không cần dùng kháng sinh. Vì khả năng tự hồi phục này và các lo ngại về sự phát triển của kháng kháng sinh mà không phải trường hợp viêm tai giữa nào cũng phải điều trị ngay lập tức bằng kháng sinh. Một số ca viêm tai giữa cần điều trị kháng sinh, có thể ngay lập tức hoặc sau một giai đoạn “chờ có theo dõi”. Dưới đây là một số chủ đề và câu hỏi liên quan đến viêm tai giữa và sử dụng kháng sinh phù hợp ❔❔❔Đâu là các nguy cơ dẫn đến viêm tai giữa (VTG)? ✔Tiếp xúc với khói thuốc ✔Tiền sử gia đình có người bị VTG ✔Tiếp xúc với trẻ mắc VTG (vd ở nhà trẻ) ✔Dị tật hàm mặt ✔Lạm dụng ti giả ✔Kéo dài thời gian cho trẻ uống sữa bằng bình ở tư thế nằm (vd: dùng bình sữa để ru bé ngủ) ✔Nhỏ hơn 6 tháng tuổi ❔❔❔Khi nào nên áp dùng biện pháp “chờ có theo dõi”? ✔Cân nhắc “chờ có theo dõi” trẻ trong các trường hợp sau, trong điều kiện có các cơn đau nhẹ đến trung bình, triệu chứng kéo dài ít hơn 48h, không chảy nước tai, thân nhiệt nhỏ hơn 39 oC · Trẻ ≥ 6 tháng tuổi có VTG một bên · Trẻ ≥ 2 tuổi có VTG hai bên ✔Khoảng thời gian “chờ có theo dõi”: từ 48h đến 72h: cần theo dõi chặt chẽ và sử dụng kháng sinh nếu triệu chứng nặng hơn hoặc không thuyên giảm. ❔❔❔Khi nào cần sử dụng kháng sinh ngay lập tức? ✔Trẻ em nhỏ hơn 6 tháng tuổi ✔Trẻ em ≥ 6 tháng tuổi kèm thủng màng nhĩ và chảy nước tai ✔ VTG hai bên không chảy nước tai ở trẻ em từ 6-23 tháng tuổi ✔VTG một hoặc 2 bên có chảy nước tai HOẶC có các triệu chứng nặng (thân nhiệt ≥ 39 oC, đau dữ dội, triệu chứng kéo dài hơn 48h), không phân biệt độ tuổi ❔❔❔Thời gian điều trị kháng sinh nên kéo dài bao lâu? ✔Nên sử dụng liệu trình từ 5 đến 7 ngày đối với trẻ em ≥ 2 tuổi. · 5 ngày đối với trẻ trên 6 tuổi · 7 ngày đối với trẻ từ 2 đến 5 tuổi · Có thể sử dụng 3 ngày trong trường hợp VTG thể không phức tạp ở trẻ ≥ 2 tuổi ✔Nên sử dụng liệu trình 10 ngày trong trường hợp: · VTG có kèm thủng màng nhĩ · Với trẻ < 24 tháng tuổi · VTG tái phát · Khi thất bại với liệu pháp kháng sinh đầu tiên · Trẻ có các triệu chứng nặng Trích từ Professional Resource, Acute Otitis Media: FAQs. Pharmacist’s Letter/Prescriber’s Letter. December 2016.
Giờ rất nhiều bé bị viêm tai giữa. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến biến chứng vô cùng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Các mẹ hãy lưu ý, chăm sóc con, để ý triệu chứng và chữa trị cho kịp thời nhé.
Đúng là càng ngày càng nhiều trẻ bị viêm tai giữa và vấn đề đáng báo động hơn là bị viêm tai giữa, cứ được phát hiện là phải dùng kháng sinh ngay. nhưng trên thực tế, không phải tất cả các trường hợp đều phải dùng KS như bài viết trên đã phân tích đấy các mẹ ạ.