Tình trạng biếng ăn rất phổ biến ở các bé tuổi tập đi. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên chủ quan nếu điều này xảy ra với con mình. Biếng ăn có thể cảnh báo một vấn đề sức khỏe sâu xa nào đó. Biếng ăn có ảnh hưởng đến tinh thần? Trong tuổi này, bé đã hình thành niềm yêu thích đặc biệt đối với một số loại thực phẩm, đồng thời cũng sẽ ghét một số món nhất định. Có 20% số trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 3 là biếng ăn và chỉ 3% sẽ lớn lên với chứng biếng ăn nghiêm trọng và các nghiên cứu gần đây cho thấy nhóm này có khuynh hướng bị trầm cảm hay bị ám ảnh sợ xã hội. Những bé trong nhóm biếng ăn thông thường cũng cho thấy có nhiều dấu hiệu bị trầm cảm hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý hơn các bé không biếng ăn. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng các bé thích “kén cá chọn canh” có thể cũng đặc biệt nhạy cảm trong nhiều vấn đề khác. Với một đứa trẻ cảm nhận, nghe, nhìn thế giới này một cách quá sâu sắc và mạnh mẽ, việc giới hạn những lựa chọn thực phẩm của mình chỉ là một cách để “đơn giản hóa” thế giới quá phong phú đang áp đảo bé ngoài kia. Giúp bé tìm lại niềm yêu thích thực phẩm Trước hết, đừng quá đặt nặng tình trạng biếng ăn và vội vã đưa bé đi gặp bác sĩ. Hãy từ từ giúp con làm quen với thật nhiều loại thực phẩm khác nhau để bé mở rộng danh sách những thứ “có thể ăn” và sau đó là “yêu thích”. Khi giới thiệu một món mới thất bại, hãy kiên nhẫn thử lại. Đây là lời khuyên chí lý trong mọi trường hợp, kể cả khi bé không hề biếng ăn đi chăng nữa. Bạn không nên cố gắng ép buộc bé biếng ăn thử một món nào đó mà bé không thích trong bữa ăn của mình. Thay vào đó, hãy chọn những thời điểm khác như bữa phụ, trong giờ chơi hay khi mua sắm đồ ở siêu thị để bắt đầu cho bé cảm nhận một món mới bằng tất cả các giác quan: sờ, nhìn, ngửi, nếm,… Hãy để bé ăn uống cùng cả nhà cũng là một cách tốt để kích thích niềm vui ăn uống của bé. Hãy cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ, khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện, thưởng thức các hương vị cùng nhau một cách thật thoải mái, say mê. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên theo dõi liệu có vấn đề nào khác đi cùng tình trạng biếng ăn hay không. Bé có quá nhạy cảm, cáu gắt, có dấu hiệu trầm cảm, tăng động hay không? Nếu câu trả lời là “có” thì hiển nhiên, bé cần được chẩn đoán và chữa trị để tiếp tục lớn lên khỏe mạnh, thông minh và vui vẻ.
Biếng ăn tuy xảy ra thường xuyên với trẻ nhưng các mẹ vẫn không nên chủ quan nếu điều này xảy ra với con mình. Biếng ăn có thể cảnh báo một vấn đề sức khỏe sâu xa nào đó đấy
Biếng ăn sẽ có ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ, trẻ biếng ăn sẽ có nhiều dấu hiệu bị trầm cảm hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý hơn các bé không biếng ăn. Vì vậy mẹ nên giúp bé có hứng thú hơn với bữa ăn nhiều hơn nhé
bé biếng ăn là vấn đề gây đau đầu nhất cho các phụ huynh. biếng ăn làm cho các bé gầy gò, xanh xao, ảnh hưởng tới sự phát triển của các bé sau này
Hãy để bé ăn uống cùng cả nhà cũng là một cách tốt để kích thích niềm vui ăn uống của bé. Hãy cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ, khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện, thưởng thức các hương vị cùng nhau một cách thật thoải mái, say mê nhé