Thông tin: Bàn Về Phòng Chống Bệnh Cho Trẻ Về Mùa Lạnh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Bố khoai, 28/11/2006.

  1. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Xin phép Mod cho mở topic nằy để tất cả các bố mẹ cùng trao đổi về cách phòng chống bệnh cho trẻ khi mùa lạnh đang đến

    Các bệnh hay gặp trong mùa mưa lạnh ở trẻ
    Cần giữ ấm cho trẻ để phòng ngừa các bệnh trong mùa lạnh.

    Viêm phế quản, cảm mạo, viêm amiđan, sốt xuất huyết... là những bệnh thường gặp ở trẻ khi thời tiết chuyển sang mùa mưa lạnh ẩm thấp. Cần giữ ấm và vệ sinh răng miệng cẩn thận cho các em để tránh nhiễm trùng.

    Các bệnh thường gặp:

    1. Cảm mạo thường biểu hiện dưới dạng dị ứng mũi. Người bệnh hắt xì thành cơn dài liên tục, kèm theo chảy nhiều nước mũi trong và lỏng, không sốt. Có thể dùng một số thuốc chống dị ứng thông thường như Phenergan, Chlopheniramin, Theralen... trong vài ngày là hết.

    2. Viêm mũi: bệnh xuất hiện sau khi bị nhiễm lạnh, có triệu chứng ngứa lỗ mũi (trẻ hay dụi tay lên mũi) và chảy nước mũi nhiều, có thể sốt hoặc không. Ở trẻ còn bú, khi bị viêm mũi thường gây khó chịu, ngủ không yên giấc, nghẹt mũi gây thở khò khè, thường phải thở bằng miệng và phải ngưng lại nhiều lần để thở khi bú. Hiện tượng viêm mũi tái đi tái lại nhiều lần có thể là dấu hiệu của bệnh V.A, Amiđan.

    3. V.A - sùi vòm: bệnh phổ biến ở trẻ em 3-7 tuổi. V.A là nơi sản xuất ra kháng thể chống lại vi trùng xâm nhập vào cơ thể, đồng thời cũng là nơi tập trung vi trùng nếu không còn khả năng tiêu diệt. Trẻ viêm V.A thường gầy yếu, kém nhanh nhẹn, chảy nước mũi thường xuyên, ban đầu là nước mũi trong sau đục mủ vàng hoặc xanh, bị nóng sốt vặt kèm ho nhiều, trong tai có thể chảy mủ, ngáy to khi ngủ do mũi bị nghẹt và phải thở bằng miệng. Ngoài ra, viêm V.A khiến trẻ dễ bị suy dinh dưỡng.

    4. Viêm amiđan: Amiđan cũng có công dụng như V.A. Trẻ bị viêm amiđan cấp sẽ sốt cao từ 39-40 độ C, đau họng, khó nuốt, chảy nước miếng nhiều, mệt mỏi, biếng ăn, biếng chơi. Viêm Amiđan rất dễ gây biến chứng nếu không được điều trị đúng.

    5. Viêm họng cấp: là bệnh thường xảy ra vào mùa đông, gặp cả ở người lớn và trẻ em. Triệu chứng đầu tiên là đau họng khi nuốt, kèm theo sốt, khàn tiếng. Nguyên nhân gây bệnh là loại vi khuẩn liên cầu tan máu beta nhóm A. Bệnh có thể gây đau khớp, biến chứng dẫn đến bệnh thấp tim ở trẻ em.

    6. Viêm xoang: thường xảy ra sau những bệnh về mũi như sổ mũi mùa, nghẹt mũi, viêm mũi. Nhức đầu là biểu hiện nổi bật trong viêm xoang. Ngoài ra người bệnh còn bị nghẹt mũi, nước mũi đặc, cần được chụp phim để xác định tình trạng xoang bị viêm.

    7. Viêm phế quản: có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, thường sau khi thay đổi thời tiết, hoặc bị viêm họng, viêm mũi... Nhiều trường hợp trẻ chỉ sổ mũi trong, ho nhẹ vài cái, vẫn chơi, ăn uống bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài, không điều trị đúng, trẻ dễ dẫn đến biến chứng bội nhiễm vi trùng gây viêm phế quản phổi rất nguy hiểm.

    8. Bệnh suyễn (hen phế quản): thường gặp ở trẻ có cơ địa dị ứng như có bệnh chàm, nổi mề đay, ngứa... Khó thở là biểu hiện điển hình, khó thở khi thở kéo dài làm phập phồng cánh mũi, gây co kéo hõm ức, tiếng thở khò khè, môi tím, vẻ mặt sợ hãi. Nhiều trường hợp khó thở cấp tính cần xử trí cấp cứu kịp thời.

    9. Sốt xuất huyết: bệnh do muỗi truyền, có thể xuất hiện quanh năm, nhưng phát triển mạnh vào mùa mưa, không khí ẩm thấp. Bệnh hay gặp ở trẻ em, đặc biệt là dưới 10 tuổi. Biểu hiện của bệnh là sốt cao đột ngột và liên tục (39-40 độ C) trong vòng 2-4 ngày, có thể xuất hiện dấu xuất huyết dưới da mọc thành từng đám rải rác, có thể xuất huyết ở niêm mạc miệng, đi tiêu phân máu...

    Chú ý:

    - Trẻ đang sốt cao liên tục, đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, lờ đờ, chân tay lạnh là biểu hiện của sốc cần được xử trí cấp cứu kịp thời.

    - Nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết, tuyệt đối không cho trẻ dùng thuốc hạ sốt loại Aspirin vì dễ làm tăng nguy cơ chảy máu, nên cho uống thuốc giảm sốt loại Paracetamol.

    Biện pháp phòng bệnh mùa đông:

    - Cần chăm sóc trẻ chu đáo, tránh nhiễm lạnh do mưa, giữ ấm, tránh gió lạnh về chiều. Không nên nằm ngủ trong phòng máy lạnh kéo dài hay để quạt suốt đêm.

    - Cần vệ sinh ăn uống, vệ sinh răng miệng thường xuyên cho trẻ để tránh nhiễm trùng.

    - Rửa tay sạch sẽ, không cho trẻ mút tay, ngoáy mũi.

    - Bố trí phòng ở thoáng mát, sạch sẽ, tiêu diệt muỗi, thông thoát nước tốt, tránh để nước đọng vũng tạo môi trường ẩm thấp.

    - Cần chủng ngừa cho trẻ đầy đủ theo chương trình quy định.

    - Theo dõi và đi khám bệnh sớm, tránh để bệnh tiến triển gây biến chứng nguy hiểm.

    Theo Bác sĩ Lê Thiện Anh Tuấn, Sức Khỏe & Đời Sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bố khoai
    Đang tải...


  2. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Phòng bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ

    Phòng bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ

    Súc miệng nước muối sẽ giảm thiểu được nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp.
    Để phòng ngừa các bệnh viêm đường hô hấp cấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm amidal… trong giai đoạn chuyển mùa, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc bệnh viện Nhi TƯ khuyên:


    Vệ sinh răng miệng sạch sẽ


    BS Lộc cho biết, trong thời điểm giao mùa, trẻ hay bị các bệnh về đường hô hấp là do lứa tuổi này sức đề kháng kém, cơ thể nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết, dễ dàng bị các virus, vi khuẩn tấn công.

    Nhất là biên độ giao động nhiệt độ ngày – đêm quá lớn, cơ thể trẻ rất khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Đây cũng là nguyên nhân khiến vào buổi sáng sớm, khi có những cơn gió lạnh trẻ thường bị những cơn ho sặc sụa, ngạt mũi nặng hơn.

    Theo bs Lộc, để phòng các bệnh về đường hô hấp cho trẻ trong giai đoạn chuyển mùa rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ chú ý hơn trong việc chăm sóc cho trẻ.

    Buổi tối khi đi ngủ, nên quàng cho trẻ khăn mỏng kín cổ và ngực. Không mở toang cửa sổ tránh gió lùa. Buổi sáng sớm khi cho trẻ uống nước nên cho trẻ uống nước ấm.

    Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ súc miệng bằng nước muối loãng buổi tối trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy. Cần lưu ý, nước muối không được pha quá mặn. Về mùa lạnh, nên súc miệng nước muối ấm. Việc súc miệng hàng ngày bằng nước muối loãng có tác dụng rõ rệt trong việc phòng các bệnh viêm đường hô hấp, nhất là viêm họng do virus, vi khuẩn.

    Với trẻ nhỏ chưa thể tự súc miệng bằng nước muối loãng, cha mẹ có thể dùng một chiếc khăn xô sạch nhúng vào nước muối ấm nhẹ nhàng lau kẽ răng, lợi cho trẻ. Với trẻ nhỏ cần lau cả lưỡi vì lưỡi trẻ có thể bị lên men, tưa, có nhiều vi khuẩn...

    Tuyệt đối không được vệ sinh răng miệng cho trẻ ngay sau khi ăn, do cấu tạo dạ dày và thực quản của trẻ thẳng nên dễ bị nôn, chớ....

    Việc giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ có ý nghĩa rất quan trọng phòng bệnh viêm họng. Không chỉ vệ sinh răng miệng trước và sau ngủ, mà trước mỗi bữa ăn cũng cần lau miệng sạch sẽ, giảm sự xâm nhập mạnh của siêu vi trùng gây bệnh.


    Tăng cường sức đề kháng của cơ thể


    Với những đứa trẻ có sức đề kháng kém thường bị các tác nhân gây bệnh tấn công mạnh mẽ hơn. Nhất là những trẻ suy dinh dưỡng, không được bú sữa mẹ… thì càng hay bị bệnh tật. Do vậy, để phòng bệnh viêm đường hô hấp nói riêng, các bệnh nói chung cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng một chế độ ăn khoa học, phong phú.

    Chế độ ăn của trẻ phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cơ thể trẻ mới đủ sức đề kháng chống lại sự thâm nhập của virus, vi khuẩn.

    Ngoài thịt, cá, trứng, sữa… cha mẹ cần tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh, đặc biệt những loại rau có nhiều sinh tố C, chất khoáng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

    BS Lộc khuyên, ngoài ra, cha mẹ nên tiêm chủng đầy đủ cho bé; Tránh yếu tố nguy cơ gây bệnh như khói thuốc, than tổ ong, bụi, lông vật nuôi trong nhà (chó, mèo)… Khi đảm bảo việc duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng, nhiều sinh tố C, giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, giữ ấm cơ thể trẻ sẽ tránh được nguy cơ bị virus, vi khuẩn tấn công gây các bệnh về đường hô hấp.

    Còn khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, thở nhanh, bú kém (với trẻ còn bú mẹ) cần đưa khám bác sĩ ngay, tránh tình trạng tự cho trẻ uống thuốc vì dễ làm trẻ nhờn thuốc, giảm hiệu quả điều trị, vừa gây tác hại (bị biến chứng dẫn tới viêm xoang, viêm tai, viêm phế quản, phổi…) làm việc điều trị càng trở nên phức tạp và tốn kém.




    (Nguồn:Dantri.com.vn)
     
  3. Me Nhoc con

    Me Nhoc con Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Anhgioto oi be nha em may ngay nay bi ho kem theo so mui nua, uong thuoc hoai ma khong khoi. Phong khong mo quat thi be nong lam khong chiu duoc, khong ngu, dau thi uot dam mo hoi. Neu mo quat thi lai ho, em lo qua khong biet lam sao day? Cuu em voi :? :?
     
  4. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiễm khuẩn và lạnh

    Không biết thời tiết trong đó thế nào, chắc bé nhà bạn đã bị nhiễm lạnh nên đã bị nhiễm khuẩn nên gây ho và sổ mũi. Về thuốc uống thì bạn nên đến Bsỹ để kê đơn thuốc trị ho. Còn bé bị sổ mũi bạn nên mua loại thuốc muối sinh lý để nhỏ mũi liên tục cho bé (hoặc loại thuốc nhỏ mũi trẻ em)

    Khi dùng quạt cho bé bạn chú ý nên bẻ quạt ngẩng cao đầu lên phía trên 1 chút tránh gió tạt thẳng vào bé nhất là mặt, đêm ngủ bé thường toát mồ hôi bạn đừng thấy thế mà quạt thẳng vào bé sẽ gây cảm lạnh cho bé, mà nên thay áo cho bé. Các bé thân nhiệt thường cao nên rất nóng thế nhưng cũng dễ lạnh vì vậy ban jchú ý cho bé nha
    Chúc bé mau khoẻ
     
  5. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các Bác cho e hỏi bé nhà e BS chuẩn đoán là viêm thanh quản . E ko biết sao bé lại bị viêm thanh quản nhỉ ? Hay có phải do bé khóc nhiều nên bị vậy ko ạ, bởi e nghe có người nói như vậy nên cũng hơi lo , tại vì TŨn nhà e đang đi trẻ ạ .
     
  6. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Viêm thanh quản

    Tỷ lệ người mắc bệnh giọng thanh quản khá cao, chiếm tới 20%. Bệnh liên quan tới nhiều yếu tố nguy cơ như thời gian làm việc kéo dài, cường độ của giọng lớn, thói quen hút thuốc lá, uống rượu hoặc mắc một số bệnh kèm theo như viêm mũi xoang (chủ yếu là các viêm xoang sau), viêm amidan, viêm dạ dày... Những người làm việc trong môi trường tiếng ồn cao, bụi bẩn, độc hại, nhất là bụi than và bụi hóa chất... cũng dễ mắc bệnh.

    Cơ quan phát âm của con người có cấu tạo rất phức tạp. Trong đó, thanh quản đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành lời nói. Lời nói được tạo ra khi có luồng không khí từ phổi đi lên; sự rung động của dây thanh tác động lên cột không khí này, tạo nên âm thanh. Khi phát âm, dây thanh đóng kín, hình dạng dây thanh có thể biến đổi lúc dày, lúc mỏng, khi căng ít, khi căng nhiều... tùy theo nhu cầu phát âm.

    Các rối loạn về giọng xuất hiện do sự biến đổi nhất thời hoặc lâu dài của chức năng phát âm. Triệu chứng chủ yếu là khàn tiếng hoặc mất tiếng do sự rung động của dây không đều, hoặc hai dây thanh khép không kín khi phát âm. Thủ phạm là những tổn thương tại chỗ như viêm mạn tính (làm dây thanh dày và cứng, rung động kém), hạt xơ dây thanh, polyp dây thanh, u nang dây thanh... Các biểu hiện khàn, mất tiếng cũng có thể do rối loạn chức năng giọng thanh quản ở tuổi dậy thì, hoặc do nhược cơ dây thanh, bệnh thần kinh, ngộ độc...

    Việc điều trị phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu bị viêm thanh quản cấp, có thể dùng kháng sinh toàn thân, giảm viêm, giảm phù nề, giữ ấm, chườm nóng vùng cổ, kiêng nói hoàn toàn trong 3 ngày. Nếu bị viêm thanh quản mạn tính, cần nghỉ ngơi, hạn chế nói. Điều trị phẫu thuật được chỉ định trong trường hợp khàn tiếng, mất tiếng do hạt xơ, polyp, u nang dây thanh để bóc tách phần niêm mạc dày cứng...

    Chúng ta thường nhận định chung rằng một cháu bé bị viêm thanh quản khi cháu ho ra tiếng khô như chó sủa, từng tiếng một và bị khó thở. Tuy vậy, nên phân biệt 2 loại viêm thanh quản theo các triệu chứng sau :

    - Cháu bé đột nhiên bị ho và thở rất khó vào ban đêm vì thanh quản của cháu bị co thắt lại. Sự co thắt này có thể sẽ hết sau vài giờ nhưng rồi sẽ tái lại.

    - Loại viêm thanh quản thứ 2 gây ra bởi một loại virút. Bệnh khi bắt đầu không đột ngột nhưng tiến triển ngày càng nặng thêm. Trường hợp này, phải đưa cháu bé vào bệnh viện ngay, vì nghiêm trọng hơn trường hợp trên nhiều.

    Trong khi bác sĩ chưa tới hoặc chưa cho cháu đi bệnh viện nếu có điều kiện, làm tǎng độ ẩm của không khí sẽ có lợi cho cháu bé.
     
  7. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Tham khảo

    Tham khảo của Bệnh viện Nhi TW

    VIÊM THANH QUẢN CẤP

    Viêm thanh quản cấp thường do virut Para – influenza, hay xảy ra ở trẻ từ 6 tháng – 3 tuổi, vào mùa đông.
    1. Chẩn đoán : Chủ yếu dựa vào lâm sàng

    1.1. Lâm sàng

    - Khởi phát từ từ sau nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, thường xảy ra vào ban đêm.

    - Có biểu hiện viêm thanh quản :

    + Ho khan, ho ông ổng.

    + Khàn tiếng

    + Khó thở, chủ yếu thì thở vào, có tiếng rít khi thở vào.

    + Ăn uống khó.

    + Sốt 38 – 39oC.

    1.2. Xét nghiệm : Không đặc hiệu

    - Công thức máu : Bình thường, đôi khi số lượng bạch cầu tăng, chủ yếu là bạch cầu lympho.

    - X-quang phổi : ứ khí.
    2. Điều trị

    2.1. Trường hợp nhẹ

    - Cho uống hay truyền dịch : 20 ml/kg/24 giờ dung dịch Glucose 5% hoặc Natri Chlorua 9‰, truyền 10 giọt trong 1 phút.

    - Prometazine (Phenergan) : 5 - 10mg

    - Không khá lên cho : Hydrocortisone : 10mg

    2.2. Trường hợp vừa và nặng

    - Để bệnh nhân tự chọn tư thế nằm

    - Thở oxy qua ống thông, nồng độ tuỳ vào SaO2. Nếu SaO2 = 96% cho thở 100% oxy để SaO2 lên 99% ; sau đó giảm nồng độ oxy còn 45 - 50%.

    - Cho Prometazine 5 - 10 mg (uống)

    - Cho truyền dịch :

    + Dung dịch Glucose 5% : 20 ml/kg/24 giờ

    + Truyền tĩnh mạch 10 giọt/phút

    + Hoặc uống theo yêu cầu bệnh nhi.

    - Hydrocortisone 100mg, 2 giờ sau tiêm nhắc lại.

    - Khí dung : Natri Chlorua 9‰ = 2ml

    Hydrocortisone 30mg

    Khí dung từ 10 - 15 phút, ngày 2 lần.

    - Theo dõi : nhiệt độ, nhịp thở, bão hoà O2, nước tiểu, mạch.

    Nếu bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng, cho kháng sinh đường tĩnh mạch theo kháng sinh đồ.

    2.3. Chăm sóc

    - Chú ý tư thế bệnh nhân để bệnh nhân chọn tư thế không nên ép bệnh nhân.

    - Thường nằm đầu cao

    - Vệ sinh thân thể

    - Cho ăn chất dễ tiêu (sữa, cháo, ăn nhiều bữa). Nếu bệnh nhân không ăn phải cho ăn bằng sonde.

    - Luôn có người ở cạnh bệnh nhân. Khi có nôn phải nhanh chóng hút và làm thông đường thở.

    2.4. Xuất viện

    - Bệnh nhân tỉnh táo, hết hoặc đỡ ho.

    - Hết sốt.

    - Bão hoà oxy trở về bình thường.

    - Phổi không còn ran.

    - Bệnh nhân thèm ăn.

    Tham khảo Bệnh viện Nhi TW
     
  8. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bố khoai nhiều lắm ạ . Mà sao Bác cái gì cũng biết thế nhỉ . E đặt Bác là " Bác biết tuốt " nhá :D
     
  9. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình vì mọi người

    Không có gì đâu, mình vì mọi người mà, bí quyết riêng
     
  10. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Mình vì mọi người

    CHo e hỏi Bố khoai cả agioto là 1 à , cả 1 nịck gì nữa e quên rồi .
     
  11. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bố Khoai cho e hỏi ? Bé nhà e hay bị ra nhiều mồ hôi trên đầu, lười ăn, như vậy có phải dấu hiệu còi xương ko nhỉ ???
     
  12. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng phải căn cứ nhiều yếu tố

    Đúng rồi anhgioto = Bố khoai
    Cũng phải căn cứ nhiều yếu tố mới có thể nói là bé bị còi xương, căn cứ cân nặng, chiều cao...nhiều bé lười ăn, nhẹ cân nhưng cũng chưa hẳn là còi xương. Thân nhiệt của các bé cao nên bé rất nóng kể cả mùa lạnh mà mặc nhiều quần áo hoặc vận động nhiều cũng toát mồ hôi ở đầu.
    Bé Hương nhà anh đó 4 tuổi rồi cũng lười ăn lắm chỉ nặng có 14 kg thôi, cao 1,02 m nhưng cũng không phải là còi xương chỉ thiếu khoảng 2-3 kg thôi. Bé lười ăn em nên cho be uống sữa Pedi Ensure hoặc Pluz (có thể tên a đánh chưa chính xác) là loại sữ dành cho trẻ biếng ăn rất tốt , nó đầy đủ dinh dưỡng và nhanh đói, cho bé uống thêm nước cam cũng rất tốt và tiêu đói.
    Vì bé lười ăn nên em chú ý cho bé ăn vã thức ăn như cua, cá, trứng, thịt....
     
  13. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Cũng phải căn cứ nhiều yếu tố

    Bé nhà e hiện giờ cho đi nhà trẻ nên cũng chẳng biết lịch ăn ở trường ntn >> Hồi Nem 9 tháng e cân là 9,7 kg , 2 tháng nay vẫn giậm chân tại chỗ, chán đời lắm Bác ạ . Hiện giờ e đang cho Nem uống sữa Faley của Heinz . Ngày trước trộm vía mỗi lần cũng tầm 120 đến 150ml , nhưng bây giờ cho vào là đẩy ra lắc đầu nguây nguẩy ạ .
     
  14. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Cũng phải căn cứ nhiều yếu tố

    Tăng cân như thế là cũng được rồi không ít đâu, bắt đầu từ giờ là lượng tăng cân sẽ giảm dần và chững lại chứ không ầm ầm như hồi sơ sinh đâu thành chã mất à.
    Còn bé giờ không chịu uống sữa cũng là do giai đoạn đó, rồi đến giai đoạn bé uống sữa lại bình thường
     
  15. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Cũng phải căn cứ nhiều yếu tố

    Bác nói vậy thì e yên tâm rồi ! Cảm ơn Bác nhá .
     
  16. vpdaidien@dng.vnn.vn

    vpdaidien@dng.vnn.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gui Bố Khoai cho lời khuyên

    Bố Khoai ạ, Be` Ty em mấy hôm nay đang bị ho và đờm nhiều, hay thở khò khè và ho là nôn hết . Bố Khoai tư vấn để Mẹ Ty chăm chóng khỏe . Em có cho Bé uống Touxirup nhưng chưa khỏi bênh. Phải làm gì nhờ bố Khoai đấy
     
  17. Me Nhoc con

    Me Nhoc con Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Theo em thì mẹ nó cứ đưa bé đi bác sỹ, bác sỹ sẽ cho thuốc uống, nhưng phải nhớ là luôn giữ ấm cho bé, khi cho bé an thi đừng cho bé an quá no. Vì thời tiết đang thay đổi mà, em bé dễ bị ốm lam.
     
  18. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Gui Bố Khoai cho lời khuyên

    Do bé bị nhiễm lạnh vi khuẩn xâm nhập, trước hết em dùng nước muối sinh lý nhỏ mũi cho bé nhiều lần để rửa sạch mũi, nếu dùng loại thuốc khác nhỏ mũi khô ngay nhưng không tốt cho bé. Em theo dõi thấy bé họ nhẹ thì chưa uống thuốc kháng sinh vội, nếu như thấy ho nặng tiếng quá thì em phải đưa đi BSỹ nhi để xin thuốc kháng sinh cho bé uống ngay nếu ho nặng tiến để lâu sợ bé bị viêm phổi, đã bị viêm phổi là lần sau sẽ bị lại rất mệt. Lúc ăn thì thì chú ý bé đang bị ho khéo không bị sặc, bé đã ngúc ngắc không ăn nữa thì thôi không ép thêm.
     
  19. vpdaidien@dng.vnn.vn

    vpdaidien@dng.vnn.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn Mẹ Nhóc con và Bố Khoai

    Em xin cảm ơn Mẹ Nhóc con và Bố Khoai nhé, ttrưa nay đi làm về nghe Bà nói cũng hơi bớt ho, em cũng sẽ cố gắng cho Bé ăn ít một tí và nhỏ thuốc muối thường xuyên hơn . Em rất vui vì nhận được lời khuyên, em mong sao mỗi khi có gì trục trặc em sẽ có được sự giúp đỡ chân thành và đầy ý nghĩa như thế nạy Em rất muốn biết Bé Nhóc con đã bao nhiêu tháng rồi nhi? Bé có ngoan không ạ ? Và Bé Khoai nữa, Bé chắc là hãnh diện lắm ha vì có Bố Khoai giỏi giang và đảm đang ra phét nhỉ lại hiểu biết rộng rãi nữa .
     
  20. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Re: Gui Bố Khoai cho lời khuyên

    Bác ơi, bác cho em lời khuyên
    Thế này ạ. Con em bị cảm lạnh, mới đầu hắt xì 2 ngày, đêm ngủ vẫn ngoan. Tiếp đến ban ngày mũi khô, kg ho, nhưng đêm ngạt mũi, quấy khóc cả đêm. cả ngày hôm sau em rửa mũi, hút sạch (4-5 lần/ngày) Đêm ngủ nhỏ Otrivin. Trong ngày cho uống quất hấp mật ong thì tình hình mũi bị ngạt có vẻ cải thiện (tuy rằng vẫn chảy mũi vàng) nhưng ho thì không bớt. Ban ngày hầu như kg ho nhưng đêm ho rất nhiều (khoảng trên 10 lần) Mỗi lần ho thành tràng dài. Thế là cả đêm 2 mẹ con đều kg ngủ được.
    Ban ngày cháu chơi rất ngoan và ăn uống vẫn bình thường. Trộm vía tuy ho nhưng kg bị trớ lần nào.
    BÁc ơi, em vẫn cho cháu uống thuốc ho Pectol (có nguồn gốc thảo dược của Việt Nam) và vẫn rửa mũi + Nhỏ thuốc hay là em đưa cháu đi khám hả bác ??? Bác khuyên em với
     

Chia sẻ trang này