Bộ Atlas Thế giới do nhà Địa lý học kiệt xuất, thành viên Hội Địa lý Paris - Philippe Vandermaelen biên soạn, được xuất bản tại Bruxelles năm 1827 đã công nhận: Biên giới, lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chấm dứt ở vĩ độ 18. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Sau gần 200 năm xuất bản, bộ sách gốc quý giá đã được Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm ECO – ông Ngô Chí Dũng mua lại và trao tặng cho Nhà nước để làm dầy dặn thêm cơ sở lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa. Độ chính xác tuyệt đối của Bộ Bản đồ này đã được đông đảo Thư viện lớn tại Châu Âu, Châu Mỹ: Thư viện Quốc gia Pháp, Bỉ, Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ, Thư viện trường Đại học Y Paris công nhận. Thậm chí ĐH Princeton (Hoa Kỳ) đã số hóa và đưa lên internet bộ bản đồ này. Điều đặc biệt trong các trang 97, 105, 106, 110 chỉ rõ, đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 16. Phía ngoài khơi, PARACELS (Hoàng Sa) được vẽ khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 - 17 và kinh độ từ 109 - 111. Bên cạnh khu vực được xác định là PARACELS, bản đồ có một bản giới thiệu tóm tắt về Đế chế An Nam (Empire d’An-nam). Đường biên giới phân chia các quốc gia trong Bộ Bản đồ thể hiện rất rõ ràng, mạch lạc Người kết nối đầu tiên Bộ Bản đồ quý giá này là Nghiên cứu sinh tại Pháp, bà Ngô Thị Hải. Nhưng người có công lớn nhất trong việc thẩm định cùng các chuyên gia Địa lý học, Bản đồ học, Sử học, Luật học, Thư viện học ở Paris, Bruxelles là Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (ĐHQG Hà Nội). Ông Ngọc cho biết, bình thường nếu xin kế hoạch đi nghiên cứu có thể sẽ mất cả năm, nghiên cứu xong lại phải tính có tiền mua hay không. Giả sử được phép mua về cũng có thể mất hàng năm nữa. Thật sự may mắn, khi vừa biết thông tin đầu tiên về Bộ Bản đồ, ông Ngô Chí Dũng đã quyết định tài trợ mua trọn bộ 6 tập Atlas Thế giới để tặng lại Nhà nước. Kể từ lúc có những thông tin ban đầu về bộ atlas đến khi mua về Việt Nam tất cả chỉ mất khoảng một tháng. Đây là điều chưa từng xảy ra với ông Ngọc từ khi ông tham gia công tác nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo từ năm 1993 đến nay.
Ðề: Bằng chứng đanh thép về chủ quyền " biển đông " của việt nam Chắc chắn rồi. Trong Hiệp ước về ứng xử trên Biển Đông năm 1982 thì quốc tế công nhận là vậy mà. Thế nên bây giờ cả thế giới ủng hộ Việt Nam. Mà TQ thì không muốn đối đầu với cả thế giới. Chính vì thế mà TQ lúc nào cũng kêu gọi, các bên không liên quan không nên can thiệp vào để một mình nó lấy thịt đè người, lấn át mình.
Ðề: Bằng chứng đanh thép về chủ quyền " biển đông " của việt nam bằng chứng là một chuyện nhưng m khẳng định chủ quyền của mình,trung quốc lại cũng khẳng định là của tq thế mới nan giải.
Ðề: Bằng chứng đanh thép về chủ quyền " biển đông " của việt nam Bằng chứng nhưng TQ cứ khăng khăng thì biết làm thế nào?
Ðề: Bằng chứng đanh thép về chủ quyền " biển đông " của việt nam Hành động của Trung Quốc ngông cuồng. Chúng ta rất nhiều bằng chứng nhưng chúng cũng mặc kệ,nhưng hãy tin vào Đảng và Chính phủ