Báo cáo thành viên mới - Có mẹ nào cần hỏi thông tin các bệnh về mắt thì vào đây nhé

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi bac sy mat, 9/1/2010.

  1. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Thức quá khuya có hại cho mắt bạn ạ. Vì thức khuya làm việc dễ làm cho tinh thần cũng như thể lực mệt mỏi. Lúc đó mắt của mình sẽ phải tăng điều tiết, làm việc nặng hơn bình thường, hiện tượng thường hay xuất hiện khi bạn làm việc với máy tính thường xuyên và quá khuya là nhức mỏi mắt, nhòe mắt, đôi khi thấy hình ảnh không được rõ nét. Bạn nên thực hiện theo những phương pháp mình đã đăng ở trên. Bạn có thể mua 1 lọ thuốc computer eye drop hoặc corectol để nhỏ chống khô mắt.
    Nếu bé không có vấn đề gì về mắt thì cách tốt nhất là cho bé ăn những thức ăn có nhiều vitamin hơn là uống thuốc bạn ạ.
     
    Đang tải...


  2. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Mắt bạn cận trên 7 diop nhưng bạn không nói rõ cho mình là bạn bị cận từ bao giờ, có đeo kính thường xuyên từ lúc phát hiện cận không, ngoài ra bạn có kèm theo tật loạn thị hay không. Vì những điều kiện trên liên quan trực tiếp tới kết quả mổ của bạn. Nếu bị từ lâu và không đeo kính thường xuyên rất dễ bị nhược thị và thị lực không thể đạt đến 10/10 được. Nếu tất cả các điều kiện khác đều ổn cả thì khả năng bạn đạt thị lực sau mổ 10/10 là rất khó, nhưng mình nghĩ nếu đạt được 8, 9/10 đã là hoàn hảo rồi.
    Nếu bạn có dự định mang thai thì nên mổ trước khi mang thai khoảng 3 - 5 tháng vì trong thời gian này bạn phải dùng thuốc và có tể ảnh hửong tới thai nhi. Túm lại trong thời gian mang thai và cho con bú bạn không nên can thiệp trừ khi quá cần thiết.
     
  3. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Cách chăm sóc mắt (tiếp)

    Ăn uống đầy đủ chất
    Nhất là các thực phẩm có Vitamin A như gan động vật, trứng gà, trứng vịt, các loại rau quả có màu đỏ, cam, vàng như cà chua , gấc, cà rốt, bí đỏ… các loại rau có màu xanh lục.

    Đeo kính trợ giúp thị giác gần
    - Việc đeo kính trợ giúp cho thị giác gần (như: đọc sách, học bài, may vá, vẽ tranh hay làm máy tính) là rất cần thiết đặc biệt đối với người có mắc các tật khúc xạ hoặc có bất đồng khúc xạ (khúc xạ 2 mắt không giống nhau).
    Kính trợ giúp cho thị giác gần được đeo ngay cả khi thị lực là 10/10 và người đó vẫn chưa bị lão thị. Việc đeo kính này giúp làm việc gần thoải mái hơn, kéo dài hơn vì nó làm giảm các nỗ lực về mặt thị giác.
    Đo thị lực mỗi đầu học kỳ hoặc mỗi năm một lần để theo dõi mức độ cận nếu cần phải thay kính đúng độ.
     
  4. truongcongdieu2007

    truongcongdieu2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    bạn ơi !bạn cho mình hỏi về việc bóc tách màng mắt thì sao bạn ?bố mình bị một màng mắt che và bị phản xạ lại ánh sáng vào mắt rất nhức khi khi làm việc mệt mỏi thì gần như nhìn rất mờ .Ông đã đi khám chuyên khoa mắt ,bs nói bệnh của bố mình chỉ cần bóc tách cái màng đó là trở lại bình thường và không làm nhức mắt nữa,và bs có nói bóc tách màng mắt là 1 trong nhưng thủ thuật đau nhất trong các bệnh về mắt và cũng là đơn giản nhất trong các bệnh về mắt .vậy mình muốn nhờ bạn tư vấn xem như vậy có đúng không ?và tu vấn giùm mình xem bác sỹ nào có kinh nghiệm trong việc bóc tách màng mắt được không ?cám ơn bạn!
     
  5. Phong

    Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chào bạn, nhờ bạn tư vấn trường hợp của mình nhé. Mắt mình 10/10, có lúc khám còn 12/10. Vấn đề là mình không chịu được gió và khô, nhất là mùa đông, đi xe máy mình chỉ mở mắt đủ để nhìn đường còn không thể mở to bình thường được, chỉ cần đi quãng đường dài trên 5km liên tục là mỏi mắt, nhức sang hai bên thái dương. Mùa hè thì hơi nắng mọi người vẫn tươi tắn xinh xắn thì mình đã phải nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, còn trời nắng to thì cũng gần như nhắm tịt vì chói. Mình bị thế này khoảng 10 năm rồi. Hai năm nay đi đường mình thường xuyên đeo kính thì dễ chịu hơn, chứ không có kính thì không chịu nổi. Đi khám ở VN - Cuba, BS cho đọc bảng chữ, nghe mình kể rồi kê B6, C và Paracetamol. Hic, uống thì cứ uống thôi chứ mình biết chả khỏi được.

    Bạn xem hộ mình nhé. Cảm ơn bạn!
     
  6. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Cho mình hỏi nhé, cái màng như bạn nói bắt nguồn từ phần lòng trắng rồi nó lan dần sang phần lòng đen đúng ko bạn? Hay là nó nằm trong mắt luôn. Bác sỹ có nói bố bạn bị viêm kết mạc không và đã kê thuốc gì rồi? Bố bạn bị thế lâu chưa? Sáng dậy dỉ mắt có nhiều không, mắt có đỏ không? Mình nghi bỗ bạn bị viêm kết mạc có giả mạc nên mới phải bóc, thường thì viêm kết mạc nếu đi khám sơm thì chỉ dùng thuốc là khỏi, nếu để lâu sẽ có giả mạc và phải bóc, nói chung cũng chỉ hơi đau thôi chứ không có gì nặng nề cả. Bạn xem lại kết luận của bsỹ hoặc trả lời giúp mình câu hỏi ở trên rồi mình tư vấn thêm cho.
     
  7. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Bác sĩ ui, tư vấn cho tớ giúp cái. Con tớ hiện 3 tuổi, nhưng từ lúc mới đẻ, dưới mắt lúc nào trông cũng thâm quầng . Có sao không bác sĩ
     
  8. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Mình phải suy nghĩ trường hợp của bạn, có thể không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng mình cũng nghĩ đến trường hợp bạn có tổn thương võng mạc chu biên nên gây ra hiện tượng như bạn nói. Bạn nên đi khám chuyên khoa mắt và soi đáy mắt, chụp hình đáy mắt xem có tổn thương võng mạc không để có hướng xử lý kịp thời.
    Còn 1 trường hợp nữa có thể do mống mắt của bạn không co lại khi bạn di chuyển từ khu vực râm mát ra ngoài ánh sáng cũng có thể gây chói mắt. Nếu bạn thường xuyên ngồi làm việc trên máy tính có thể mua thuốc corectol hoặc computer eye drop để nhỏ cũng được.
     
    Sửa lần cuối: 6/3/2010
  9. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Không có vấn đề gì đâu bạn ạ. Chẳng qua là vùng da đó tập trung nhiều hắc tố bào gây đen da thôi. Nếu bé không kêu đau mắt, chảy nước mắt nhiều, đỏ mắt hay có dử mắt nhiều thì bạn không phải lo đâu.
     
  10. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Thanks bác sĩ nhiều. Cuốn sách mà bác sĩ nói hướng dẫn chăm sóc mắt cho trẻ, bé nhà mình mới 3 tuổi có đăng kí được ko
     
  11. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ok, bạn cho mình địa chỉ mình sẽ cho người chuyển đến cho bạn bản thảo (vì mình đang trong quá trình in ấn bên nhà in). Tuy nhiên bản thảo cũng khá đẹp :)
     
  12. Bi_Sang

    Bi_Sang Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bác sỹ cho em hỏi 1 chút ạ: Cháu nhà em được 1 tuổi, bị mắt to mắt nhỏ từ khi mới sinh. Đến bây giờ chỉ thấy đỡ hơn 1 chút xíu thôi. Mọi người bảo mắt nhỏ có vẻ là do mí mắt hơi bị sụp, nên vào viện để kiểm tra xem là do cơ hay dây thần kinh. Nhưng cũng có người lại khuyên là cứ từ từ để theo dõi thêm vì có nhiều bé càng lớn mắt lại càng cân đối dần. Em rất băn khoăn xem có nên cho cháu vào viện Nhi để khám ngay ko, hay là chờ cho cháu lớn hơn 1 chút nữa. Bác sỹ cho em lời khuyên là khi nào thì em nên cho cháu vào viện kiểm tra ạ? Em cảm ơn bác sỹ.
     
  13. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,092
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Tối nay vào đọc được topic này hay quá, bạn ơi cho mình hỏi bé nhà mình 4,5t nhưng từ khi đẻ ra 2 mắt cháu đã có những vết đen trên lòng trắng mắt như vết chàm vậy, mình đã cho con đi khám ở viên mắt nhưng họ nói không sao. Bạn cho mình hỏi sao lại có những đen vậy trọng mắt, và có hưởng gì tới mắt của con theo thời gian không ? Thanks.
     
  14. linhams

    linhams Chuyên hàng UK, US, Nhật, Hàn

    Tham gia:
    7/8/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi, cho mình hỏi con mình 14 tháng, cháu hay lên lẹo, lần đầu tự khỏi, lần sau đưa cháu đến viện mắt TW, cháu bi lây thêm nhiều nơi ở cả hai mắt. Hiện nay cháu lại lên lẹo. Không biết có cách nào phòng chống và trị tận gốc không hả bạn, mình sợ lâu ngày ảnh hưởng đến mắt của cháu
     
  15. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nên cho bé đi khám chuyên khoa mắt để chẩn đoán chính xác có phải là sụp mí hay không. Trường hợp đúng là sụp mí mà không ảnh hưởng tới thị lực thì phải qua 7 tuổi mới làm phẫu thuật nâng mí. Nếu sụp mí gây ảnh hưởng tới thị lực (trùm qua phần lòng đen của mắt) thì nên can thiệp sớm để tránh nhược thị cho bé.
     
  16. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Phần vết đen chỉ là do sắc tố vùng đó thay đổi thôi, tương tự nốt ruồi trên da vậy. bạn theo dõi, nếu thấy vùng đó phát triển thì phải đưa bé đi khám cònn không thì kệ nó thôi.
     
    lamphuong thích bài này.
  17. truongcongdieu2007

    truongcongdieu2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43

    bs không kết luận là bị viêm kết mạc bạn ạ ,mà bs bảo mắt bố mình vẫn bình thường ,chỉ khi làm việc mệt phải dùng mắt nhiều thì nhức mắt ,và khi đó nhìn vào ánh sáng sẽ bị ánh sáng phản quang lại vào mắt trong nên nhức vô cùng .Hiện tại bố mình đang xin chuyển bảo hiểm từ tuyến tỉnh lên trung ương rồi ,nếu bạn không phiền cho mình địa chỉ của bạn ,một vài hôm nữa mình cho bố mình qua bạn xem giùm xem sao .Bs kết luận và vẫn phải mổ bóc tách cái màng đó thì mới bình thường được .Mình cũng muốn qua bạn khám cho mình cái mắt của mình luôn vì mình cũng sợ mình giống ông ,nhiều khi mắt mình nhìn vào ánh sáng nhức lắm.
    có gì Pm mình sớm nhé !hoặc có nick yahoo cho mình để mình nói chuyện qua !
    cám ơn bạn !
     
  18. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn check tin nhắn nhé. Mình đã gửi cho bạn địa chỉ pk của mình. Pk của mình làm việc từ 8h sáng đến 8h tối nhé.
     
  19. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Cách chăm sóc mắt (tiếp)

    Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám để kiểm tra tật khúc xạ
    - Trẻ xem tivi hay chạy lại gần hoặc ở lớp phải chạy lại gần mới thấy bảng, hoặc phải chép bài của bạn.
    - Kết quả học tập giảm sút, giáo viên phải thông báo ngay với cha mẹ học sinh nếu thấy trẻ chép đề bài sai hoặc viết sai chữ.
    - Trẻ hay nheo mắt.
    - Thường hay dụi mắt mặc dù trẻ không buồn ngủ.
    - Sợ ánh sáng hoặc chói mắt.
    - Trẻ hay than mỏi mắt nhức đầu, hay chảy nước mắt.
    - Nhắm một mắt khi đọc hoặc khi xem tivi.
    - Thường không thích các hoạt động liên quan tới thị giác như vẽ hình, tô màu hay tập đọc hoặc các hoạt động liên quan tới thị giác xa như chơi ném bóng.
    - Đối với trẻ ở lứa tuổi đi học còn có các dấu hiệu như đọc chữ hay bị nhảy hàng hoặc phải dùng ngón tay để dò theo các chữ khi đọc.
    - Trẻ nghi ngờ bị lác mắt.
    - Người lớn cũng cần kiểm tra bằng cách che một mắt của trẻ lại khi trẻ nhìn một vật ở xa hoặc xem tivi.
    + Đối với trẻ lớn, ta hỏi xem có thấy mắt rõ hay mờ?
    + Đối với trẻ nhỏ nếu có một mắt mờ hơn trẻ sẽ nghiêng đầu tránh tay ta hoặc kéo tay người lớn ra nếu ta đang che đúng mắt nhìn rõ hơn của trẻ. Nghiệm pháp trên nhằm phát hiện bất đồng khúc xạ hoặc tật khúc xạ xuất hiện chỉ ở một mắt.
     
  20. bac sy mat

    bac sy mat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Hướng dẫn cách chăm sóc mắt (tiếp)

    Trẻ nên đeo kính thế nào?

    - Những trường hợp tật khúc xạ nặng cần được phát hiện sớm và đeo kính đúng và sớm để tránh nhược thị cho trẻ. Đeo kính đúng, thường xuyên và sớm còn giúp cho thị giác của trẻ phát triển và phát triển bình thường về hoạt động trí não. Với những trẻ có bất đồng khúc xạ lớn (khác biệt độ giữa hai mắt) cũng cần được đeo kính thường xuyên.
    - Đối với trẻ bị loạn thị, đeo kính thường xuyên giúp cho mắt nhìn thấy rõ và đỡ mệt mỏi (vì mắt loạn thị luôn luôn điều tiết chống lại tình trạng này nên gây mệt mỏi và nhức đầu) nhất là những công việc cần nhìn gần.
    - Các tật khúc xạ nặng và kèm theo lác cũng được các bác sĩ và chuyên viên khuyên nên đeo kính thường xuyên vì không những điều chỉnh được tật khúc xạ mà còn điều chỉnh cả lác nữa.
    - Các tật khúc xạ nhẹ được hướng dẫn cụ thể từng trường hợp. VD: viễn thị nhẹ thì được khuyên là không phải đeo kính thường xuyên và khắt khe như các trường hợp trên.
    - Bên cạnh tình trạng cận thị giả, quan niệm sai lầm đeo kính dưới độ cận thực tế sẽ giúp độ cận không tăng hoặc tăng chậm, cũng khiến cho mắt của bệnh nhân cận thị kém hơn. Sai lầm này kết hợp với việc sử dụng đơn kính cũ mua kính, trong khi tình trạng của mắt đã thay đổi; tự mua kính cận thị không đúng độ về sử dụng... có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả tai hại như nheo khi nhìn, mỏi mắt, co quắp mi, mất độ phối hợp thị giác hai mắt, lác hai mắt. Trường hợp biến chứng nặng, bệnh nhân có thể bị đục dịch kính, thoái hóa hoặc bong võng mạc.
    - Trẻ em bị tật khúc xạ nên tái khám khúc xạ mỗi 3 tháng/lần (là khoảng thời gian đủ để có những thay đổi đáng kể phải thay đổi kính).
    - Tuy nhiên, tuỳ theo từng trường hợp mà các bác sỹ nhãn khoa hoặc các kỹ thuật viên khúc xạ sẽ có những hướng đẫn cụ thể.
     

Chia sẻ trang này