Bao giờ thì có thể bắt đầu cho Bé xổ giun?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi MeChipNhi, 19/2/2005.

Tags:
  1. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    ... và cho uống loại thuốc gì thì thích hợp? :?: (Chip nhà mình mới gần 1 tuổi thôi hà!)
    Các Bà Mẹ ơi, ai biết chỉ giùm Me_be_Chip với nhe! :roll:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeChipNhi
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Thường thì ở những nơi mà bé đang chích ngừa (trạm y tế Phường,xã ...) theo lịch định kỳ sẽ cho bé xổ giun luôn ,vì cháu chưa đến tuổi đó thôi.Hồi xưa nhóc đầu của chị 6 tháng Bác sĩ ở Phường đã cho xổ lãi định kỳ ,cứ nữa năm một lần.Còn nhóc thứ hai thì một năm mơí xổ định kỳ.Em nên hỏi Bác sĩ nơi cháu đã chích ngừa để biết rõ hơn
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Thường thì bé một tuổi là có thể tẩy giun được rồi nhưng theo kinh nghiệm của mình, bạn có thể cho bé làm xét nghiệm phân trước xem có trứng giun thì mới nên cho bé uống thuốc tẩy.
    Để làm xét nghiệm phân, bạn nên dùng một cái lọ thuỷ tinh rửa thật sạch, tráng nước sôi và để thật khô (có thể qua xin ở phòng XN tại BV hoặc PK tư). Sau đó khi bé đi ngoài thì lấy một ít phân ở phần giữa và đem đến phòng XN để làm trong vòng vài giờ sau khi láy phân, bạn có thể chờ lấy ngay kết quả.
    Chỉ khi tìm thấy có trứng giun mới nên cho bé uống thuốc tẩy. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc tẩy giun, với những bé còn nhỏ như con bạn thì cũng nên thận trọng, bạn có thể hỏi ý kiến BS trước khi mua thuốc.
    Mẹ Luti
     
  4. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Con mình thì đúng 2 tuổi mới cho uống thuốc xổ lãi và cách 6 tháng sau mới uống lại. Mình cho con uống Combantrin loại dành cho con nít có mùi trái cây, uống đúng 1 viên thôi.
    Bs Gia đình của mình cũng khuyên rằng bắt đầu 2 tuổi mới cho xổ lãi.
     
  5. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mình ở mỹ, không nghe ai nói đến xổ giun cả, không lẽ ơ mỹ không có giun hay sao? thậm chí giun tiếng anh là gì mình cũng không biết mà đi diễn tả với bác sĩ, không lẽ nói là worm in stomach ? có bạn nào biết không, vì con mình đứa nào cũng chậm lớn, không lẽ vì giun?
     
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giun sán ký sinh nói chung có danh từ là: Parasitical worms
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trẻ có giun kim hay có lãi móc, lãi đũa có những dấu hiệu mà bác sĩ nào cũng biết ( y tá, điều dưỡng cũng vậy )
    - Việc chậm lớn không phải là do giun đâu mà do nhiều nguyên do khác nhau. Bạn ở Mỹ nên tham khảo ý kiến các chuyên gia về dinh dưỡng hay các bác sĩ tâm lý trẻ em ( bạn nên tìm bác sĩ người Việt thì dễ hiểu và thông cảm với tâm lý của người Việt hơn) để tìm ra nguyên nhân chậm lớn của cháu.
    Có lẽ tại Mỹ, vấn đề vệ sinh ( Cộng đồng và gia đình ) khá tốt, nên chuyện nhiễm giun do mất vệ sinh ít xẩy ra, nên ít ai lưu ý chăng ?Chứ còn ở Việt Nam, trẻ đi nhà trẻ MG là phải uống thuốc tẩy giun 2 lần / năm. Việc này do nhà trường phải liên hệ với y tế phường để tiến hành cho các cháu trên 2 tuổi.
     
  8. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Giun, lãi gọi là parasite nhưng nếu mẹ San mà nói worms in the tummy/ stomache chắc bác sĩ cũng hiểu luôn :)
    Nếu mẹ san ở bên Mỹ thì đi khám sức khoẻ định kỳ bác sĩ sẽ không ự nhiên nhắc đến chuyện sổ giun đâu. Nếu mình nghi ngờ con mình bị giun thì đến nói với bác sĩ và thường thường họ sẽ cho con bạn đi thử phân trước khi ghi toa thuốc.
     
  9. meNQT

    meNQT Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    đi xét nghiệm phân cho bé ở đâu các nhỉ?

    con mình ị phân xanh từ bé đến giờ, mình đang muốn mang phân cháu đi xét nghiệm xem có bình thường không, có trứng giun không như mẹ Luti khuyên. ở Hà Nội thì phòng xét nghiệm ở đâu các mẹ mách mình với
     
  10. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Đây là quy định bắt buộc hay chỉ tuỳ từng trường thôi hả anh :?: bé nhà em 2.5 tuổi rồi nhưng chưa tẩy giun lần nào thì có sao không :?: , hiện tại cháu vẫn ăn uống bình thường và lên cân đều.
     
  11. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Chị đã tẩy giun cho bé chưa? Con nhà em chưa tẩy giun lần nào. Em cũng đang định nhưng chưa biết nên dùng thuốc gì.
     

Chia sẻ trang này