Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 22/6/2011.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Bắc Kinh sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết", bao gồm cả hành động quân sự, để bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông, bài xã luận trên tờ Global Times của Trung Quốc hôm qua có đoạn.

    [​IMG]
    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AP.

    Global Times là phụ bản của báo chính thống Nhân dân Nhật báo, báo của đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Lời lẽ nêu trên được đánh giá là cảnh báo cứng rắn nhất từ phía Trung Quốc trong thời điểm căng thẳng tại khu vực này lên cao về chủ quyền biển đảo, đài phát thanh Mỹ VOA bình luận.

    Global Times cho rằng, nếu không đạt được một giải pháp hòa bình trong tranh chấp ở Biển Đông sẽ dẫn tới việc huy động cảnh sát biển và lực lượng hải quân, nếu cần thiết, "để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc".

    "Tùy thuộc tình hình diễn biến thế nào, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai phương án: đàm phán để đạt được một giải pháp hòa bình hoặc đáp lại khiêu khích bằng các cuộc phản công chính trị, thậm chí là quân sự", bài xã luận có đoạn.

    Báo Trung Quốc dẫn ra các phương án như sau: "Đầu tiên Trung Quốc sẽ đối phó bằng lực lượng cảnh sát trên biển, và nếu cần thiết sẽ phản công bằng hải quân".

    Trước đó, một tờ báo Hong Kong cũng phát đi tín hiệu cứng rắn của Trung Quốc. Tờ Văn Hối, được cho là tiếng nói của Bắc Kinh ở đặc khu, đăng xã luận nói rằng người Trung Quốc sẽ "có đòn phản kích" chứ "quyết không ngồi nhìn".

    Bài xã luận của Văn Hối chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh cáo rõ ràng: “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm”.

    Đồng thời, Quân đội Trung Quốc đã “bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch”, “quyết không ngồi đó để nhìn” những hành động xâm phạm chủ quyền quá đáng mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ”.

    Những bài xã luận như thế này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc biểu dương lực lượng của mình bằng hai cuộc tập trận mới đây, trong đó có một cuộc diễn ra ba ngày trên Biển Đông. Hôm qua, tờ Hong Kong Commercial Daily cũng vừa loan tin Bắc Kinh sẽ sớm thử tàu sân bay đầu tiên. Báo cho biết việc chạy thử tàu sân bay được sẽ "răn đe các nước đang nhòm ngó" Biển Đông. Quân đội Trung Quốc không bình luận gì về thông tin trên.

    Trong khi đó tại hội thảo về Biển Đông ở Washington, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết, Mỹ cần giúp đỡ các nước Đông Nam Á tăng cường lực lượng trên biển để đối phó với những tuyên bố "không có cơ sở" của Trung Quốc ở Biển Đông. McCain tỏ ra quan ngại về những hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong vấn đề biển đảo, đặc biệt trong vùng biển mà một số các nước ASEAN cũng khẳng định chủ quyền.

    Nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ này nói rằng Washington cần trợ giúp ASEAN phát triển và triển khai hệ thống cảnh báo sớm trên biển và tàu an ninh cũng như các hệ thống hàng hải cơ bản.

    Mai Trang
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,959
    Đã được thích:
    6,494
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    Oài, bọn TQ ngày càng lộng hành. Điên quá mà ko làm gì được nó.
    Các bác lãnh đạo nhà mình đâu hết rồi? Đợt trước thấy hăng hái bảo vệ chủ quyền lắm mà nay ko thấy lên tiếng gì cả thế?
     
  3. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,054
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    E đọc báo VNexpress, toàn thấy VN lên tiếng yêu cầu TQ ko xâm phạm lãnh hải VN, yêu cầu này yêu cầu kia mà bức xúc quá. Philipnine theo mỹ ròi, chắc nhờ mỹ tẩn TQ...mình là nc độc lập, ko dựa vào ai nên thế yếu. Giờ đánh nhau cũng ko đánh đc. Làm sao đây mọi ng nhỉ?
     
  4. chithichtam

    chithichtam Trồng rau sạch đi nhé

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    Người Việt khắp nơi trên thế giới đấu tranh cho tổ quốc:

    Lời kêu gọi biểu tình chống TQ xâm lược tại Nhật Bản vào Thứ Bảy 25/6/11

    Các bạn thân mến!

    Là người dân nước Việt, các bạn có căm phẫn khi thấy các tàu Trung Quốc liên tục bắt bớ tàu cá và bắn giết ngư dân ta ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta?

    Bạn có bất bình với những hành động gây hấn ngày càng gia tăng và táo tợn của tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm sâu trong lãnh hải của ta ngoài biển Đông?

    Bạn có thấy Trung Quốc, sau khi đã xâm chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa, giờ đang tiếp tục thè dài cái lưỡi bò muốn liếm trọn cả một vùng biển thuộc không thuộc chủ quyền của Trung Quốc là một sự phi pháp?

    Nếu có, hãy xuống đường tham gia biểu tình tuần hành cùng chúng tôi để phản đối những hành động ngang ngược trắng trợn nói trên của Trung Quốc. Hãy cùng nhau hành động để nhân dân Nhật Bản thấy rõ những gì Trung Quốc đang tái diễn trên Biển Đông còn nghiêm trọng hơn những gì họ đã từng gây hấn với tàu tuần tra Nhật ở đảo Senkaku của Nhật, để nhân dân Nhật ủng hộ và đứng về phía Việt Nam chúng ta trong nỗ lực giải quyết hòa bình trên Biển Đông.

    Đây là cuộc biểu tình hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật Nhật Bản. Hành trình, thời gian, cũng như các nội dung hoạt động này đã được Ban tổ chức đăng ký và được chấp thuận bởi chính quyền địa phương và cảnh sát Tokyo. Trong suốt cuộc biểu tình, người tham gia cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của cảnh sát Tokyo cũng như bản Nội quy biểu tình do Ban tổ chức đề ra. Những người tham gia biểu tình đều được đảm bảo an toàn bởi cảnh sát Tokyo.

    1. Thời gian: ngày thứ Bảy, 25/6/2011, vào 13:00-14:50
    2. Địa điểm và lộ trình*:

    + Điểm xuất phát: Công viên Mikawadai 三河台公園 (cách ga Roppongi 3’)
    + Điểm giải tán: Công viên Ebisu, 恵比寿公園, gần ga Ebisu (恵比寿駅)
    + Lộ trình cụ thể. Xem bản đồ đính kèm

    [​IMG]


    3. Các hoạt động chính trong ngày

    A. Tập trung tại công viên Mikawadai: 13:00
    B. Công tác chuẩn bị (phát logo, băng rôn, biểu ngữ, bản nội quy biểu tình): 20 phút
    C. Tuyến bố lý do, mục đích, phổ biến các quy định (2ph)
    D. Diễn thuyết (2 phút): Trong công viên Mikawadai, 三河台公園
    E. Tuần hành: (13:30-15:00), theo lộ trình đã được cảnh sát phê duyệt nêu trên.
    F. Kết thúc (15:00)

    ****
    - Tuần hành và biểu tình trong ôn hoà, bất bạo động.

    - Tuyệt đối không mang theo các vật dụng có thể bị coi là vũ khí và các thứ để ném như sỏi, đá, cà chua, trứng v.v...

    - Tuyệt đối không được lợi dụng cuộc biểu tình cho các mục đích khác. Phát hiện và ngăn chặn ngay những người quá khích lợi dụng việc này để gây rối bằng cách báo ngay cho ban tổ chức.

    - Tuyệt đối tuân thủ luật biểu tình của Nhật Bản và Nội quy biểu tình do ban tổ chức đưa ra. Ngoài ra những người tham gia biểu tình cũng phải tuân theo hướng dẫn của cảnh sát và tín hiệu giao thông

    [​IMG]
     
    mikaelwebmaster thích.
  5. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    584
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    nước mình chủ trương hòa bình,hữu nghị mà TQ thì ko muốn vậy,chúng chỉ muốn khiêu khích gây hấn,bành trướng lãnh thổ.Nước ta tuy nhỏ nhưng chí không nhỏ,có bạn bè quốc tế ủng hộ,cũng chả việc j phải sợ thèn giặc tàu...
     
  6. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,959
    Đã được thích:
    6,494
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    Biết là sếp chỉ nói vui thôi, nhưng ko thể phủ nhận đc là TQ đang mạnh lên từng ngày. Sếp em đùa bảo là "bọn TQ nó chỉ cần đứng trên biên giới, mỗi người dân của nó đái cho 1 bãi là VN đã ngập rồi".
    Nghe thì vui thật đấy nhưng ngẫm lại thì thấy xót xa cho VN quá. Dân tộc VN yêu nước, yêu hoà bình, cùng nhau đấu tranh giành độc lập tự chủ. Nhưng mà, mấy bác lãnh đạo thì chỉ vét cho đầy túi tham rồi chuồn sang nước ngoài, kệ cha cho chúng mày ở lại oánh nhau. Tao vi vu trời tây sướng thân tao rồi.
    Nghĩ mà nản!!!
     
  7. chithichtam

    chithichtam Trồng rau sạch đi nhé

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    Hình ảnh cảnh sát Nhật giữ trật tự cho đoàn biểu tình:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn cây đèn hướng dẫn này nhớ cây dùi cui của ta:

    [​IMG]
     
    nhocTin thích bài này.
  8. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    584
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    việt nam muôn năm..................!
     
  9. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    im đâu mà im.. một mặt, các bác í vẫn đang nhẹ nhàng yêu cầu.. ấy xem thời sự VTV là bít :-\
    ghét vật..
     
  10. chithichtam

    chithichtam Trồng rau sạch đi nhé

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chuyến xe bus ngày 17/7

    ...Chừng mươi phút, ngay sau tuyên bố không giải tán sẽ dùng biện pháp mạnh một chiếc xe buýt được điều ra. Mọi người không đứng TỤ TẬP nữa mà bắt đầu di chuyển để tuần hành. Nhưng một đám thanh niên đeo băng đỏ nhào vào túm, đẩy mọi người lên xe buýt.

    Có tới 10 người mặt mũi hằm hằm túm và đẩy bằng được chú em Nguyễn Văn Phương (cùng họ cùng tên, khác mỗi tên đệm với vị Tổng đốc đã tuẫn tiết vì Hà Nội ) lên xe.

    Khẩu hiệu bị giật, xé. Cả quốc kỳ cũng bị chúng giằng, vứt xuống đất. Lốc-gơ Lê Dũng nhào xuống nhặt lên bị đẩy đạp dúi dụi, văng mất cả kính đeo mắt. Mọi người quây lại nhưng số lượng quá ít so với lực lượng kia và cả CSCĐ nên một số bị dồn lên xe một cách rất thô bạo.


    [​IMG]

    Hơ, nhưng có chú em bị nhồi lên xe lại toe tét cười, vẫy nhà cháu qua cửa kính!

    [​IMG]

    Chiếc xe búyt ấy chuyển bánh thì những người còn lại cũng rời khỏi ‘khu vực bảo vệ’ đi tuần hành. Nãy đã ít, giờ còn ít hơn, cả đoàn đâu chỉ được hơn 20 người.Vẫn đi!

    [​IMG]

    Nhà cháu nhận ra vợ chồng GS-TS Nguyễn Đông Yên, nghệ sỹ đường phố Tạ Trí Hải… nhưng cũng được gặp khá nhiều người chưa từng gặp ở các lần trước. Vẫn đủ cả nam phụ lão ấu.

    [​IMG]

    Đi đến chắn tàu Cửa Nam, một đội LLBV chắn ngang đường, nhất quyết không cho đoàn tuần hành đi tiếp. Một bác già mặc đồng phục dân phòng, miệng vẫn ngậm cái tăm, quát bảo mọi người: Quay lại! Ô hay, đằng kia thì LLBV đuổi không cho TỤ TẬP ở KHU VỰC BẢO VỆ, đến đây lại bảo quay lại là sao? Nhưng nhìn bác ấy buồn cười quá, nhà cháu góp ý nhẹ: Xếp ơi, ra lệnh gì thì cũng nên nhổ cái tăm đi đã! Bác kia gườm mình rồi quay đi nhưng vẫn không nhổ cái tăm ra. Khổ, tiếc gì cái tăm chứ, mất hết cả sang trọng!

    Rồi lại một chiếc xe buýt trờ tới.
    Lại lực lượng thường phục đeo băng đỏ xô đẩy, dồn mọi người lên xe. Mải giúp đỡ bà con tránh những đối xử thô bạo, nhà cháu không thể ghi hình. Tuy nhiên, nhiều người khác đã chộp được hình ảnh một thanh niên BỊ KHIÊNG vứt lên xe.

    [​IMG]

    Một bác gái bị đẩy rất thô bạo lên xe, gãy đôi cả chiếc ô đang cầm. Bác này nằng nặc đòi xuống. Vì:”Tao đang trên đường đến bệnh viện K khám bệnh sao chúng mày bắt tao lên đây?”. Nhà cháu cũng nói giúp để bác ấy được xuống nhưng một thanh niên mặc thường phục trợn mắt quát: “Mày đi vào trong!”. Tôi nhắc nhở rằng bác ấy cao tuổi rồi, không được phép ăn nói giọng đó. Lập tức, nhà cháu cũng bị quát: “Ông đừng lắm chuyện, đi vào!”

    Một bác trai vấp ngã trên bậc lên xuống vì bị đẩy quá mạnh còn bị đạp thêm một phát.

    Khi có khoảng 20 người trên xe, lực lượng thường phục đeo băng đỏ rút. Trên xe chỉ có một chú cảnh sát trẻ măng mặc sắc phục đứng cạnh bác tài. Sau, khi đếm lại, mọi người xác định chỉ có 17 người thuộc đoàn tuần hành, còn lại là các chú thuộc LLBV mặc thường phục, ngồi tít cuối xe.

    Tếu nhất là bác trai vừa bị đạp ngã kêu toáng lên bắt đền vì bị mất bao thuốc lá. Chú cảnh sát mặc sắc phục chắc quá xấu hổ, rút bao thuốc của mình đưa, bác trai ấy không cầm: “Tao hút Vinataba, không hút thuốc này”.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    makeup_prodauxanh2011 thích.
  11. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    Em nghĩ mọi người nên bình tĩnh. Bọn nó bành chướng là thế nhưng cứ xét xem nó to gấp mình hàng bao nhiêu lần, giờ mà nổi xung oánh nhau thì khác gì voi giẫm kiến? Bọn TQ chủ yếu đang kích động lòng yêu nước của dân ta, nếu vì quá yêu nước mà độ bình tĩnh chưa chín thì Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ mất nhiều hơn được! Có lẽ tất cả chúng ta đều ghét chiến tranh, và không muốn đổ máu (điều này chắc tầng lớp cha mẹ chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết!). Nếu bình tĩnh, biết địch, biết ta thì trăm trận trăm thắng mà!
     
  12. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,926
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông

    đúng rồi cái này là phải nhà nước đứng ra ngăn chặn hay có hành động tuyên truyền mạnh vào ,chứ dân mình ko nghe đâu ,ở dứoi nhà tôi cả khu chạy xe và buôn hàng đấy ,bảo nhau chỉ làm vài chuyến rồi nghi ,nhưng có nói với vùng khác hoặc bạn hàng khác thì họ ko nghe và ko tin
    cho là mình dìm hàng ,mệt lắm .mình là dân đen ,biết thế nhưng cũng chả làm gì đc ,chứ dân nó ah ,ghê lắm nhé ,
     

Chia sẻ trang này