Dù người lạ hay người quen, con bạn vẫn có thể gặp phải nguy hiểm nếu trẻ không biết tự bảo vệ mình trước những thời khắc sinh tử ấy. Ngoài việc căn dặn trẻ không được nói chuyện và làm theo những chỉ dẫn của người lạ, bạn nhất thiết phải dạy con những kỹ năng này để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ xấu. 1. Bỏ đi những vật dụng có in tên con Người lạ sẽ tìm hiểu thật kỹ lưỡng tên, lớp, trường học và những thông tin về nhà cửa, bố mẹ của trẻ để tiện làm quen và gây dựng lòng tin. Các bé rất dễ bị đánh lừa với các tình huống như: “Cô là bạn của mẹ con…”, “bé My có nhớ cô không…”, trẻ sẽ dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Do đó, đừng để kẻ xấu có cơ hội tiếp cận con trẻ bằng cách gắn tên trên người chúng. 2. Tạo ra một từ ám hiệu với trẻ Bố mẹ cần dạy cho trẻ những ám hiệu riêng phòng khi trẻ đang gặp sự cố. Ám hiệu này có thể là một từ ngữ đặc biệt, tên một con vật hoặc trò chơi bé yêu thích gắn với tình trạng hiện tại của bé. Khi gặp nguy hiểm, bé sẽ nói từ ngữ ấy nhiều lần, giúp bố mẹ đoán biết mức độ nguy hiểm và tìm hướng giải cứu các bé. Nếu bố mẹ nhờ người khác đón trẻ, hãy chỉ cho họ nói từ ám hiệu để chúng biết họ là người an toàn và rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn hãy đổi từ ám hiệu sau mỗi lần nhờ vả, đề phòng trẻ bị hại bởi những người thân thiết. Ám hiệu này có thể là một từ ngữ đặc biệt, tên một con vật hoặc trò chơi bé yêu thích... 3. Nếu có ô tô đuổi theo phía sau, con hãy chạy theo hướng ngược lại Hãy dạy cho trẻ bình tĩnh trước những nguy hiểm và xử lý thật thông minh. Nếu có ai đó đi ô tô đang đuổi theo mình từ phía sau, trẻ hãy chạy theo hướng ngược lại hoặc rẽ vào các con hẻm nhỏ và nhờ người dân cứu giúp. Xe ô tô sẽ mất nhiều thời gian để quay đầu và không thể chui lọt vào các ngõ ngách, vì thế con sẽ được an toàn tạm thời. Liên lạc ngay với bố mẹ nếu xảy ra tình huống này. 4. Tìm một bà mẹ đi cùng những đứa trẻ Không phải lúc nào cảnh sát cũng xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, thế nên con trẻ hãy tìm kiếm một bà mẹ đi cùng những đứa trẻ. Kẻ xấu sẽ không thể hành động khi thấy bọn trẻ đang ở cùng người lớn. Hãy dạy trẻ tìm kiếm một bà mẹ đi cùng những đứa trẻ. Kẻ xấu sẽ không thể hành động khi bọn trẻ đang ở cùng người lớn 5. Dạy trẻ hét lên với người lạ rằng họ là ai Nhiều trường hợp trẻ bị bắt cóc giữa ban ngày mà ta lầm tưởng rằng chúng đang ăn vạ với bố mẹ mà vô tình lờ đi. Nếu không muốn người khác vô tâm với con mình, bạn nên dạy con kêu cứu bằng những câu sau: - Bà là ai? Cứu cháu với! - Thả con ra, con không biết chú! - Tôi không quen các người, các người là ai? Những câu nói này phần nào giúp người dân đặt ra nhiều nghi vấn và họ có thể sẽ cứu con bạn thoát khỏi nguy hiểm. 6. Dạy trẻ phá phách để gây sự chú ý Nếu trẻ đang ở nơi đông người, chúng nên thu hút sự chú ý của mọi người bằng những hành động ngỗ nghịch như la hét thật lớn, gõ mạnh vào cửa. Cách này sẽ khiến nhiều người tò mò và cơ hội cứu được con sẽ cao hơn. Hiện nay, tình hình bắt cóc và vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Do đó, bố mẹ phải cảnh giác cao độ trước những nguy cơ có thể xảy ra với con mình. Những kỹ năng này tuy nhỏ và nhiều người nghĩ rằng nó không đáng nói, nhưng đây sẽ là cách có thể cứu sống con bạn vào thời khắc nguy hiểm đấy. Xem thêm tại >>> http://giainhan.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-be/bao-ve-con-khoi-nguy-hiem-nho-6-ky-nang-nay-3498.html