Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục tránh xa các game online, game bạo lực, game sex... là đc ạ, các bố đi làm còn chết huống gì trẻ nhỏ. Em có đứa cháu mới lớp 7 cho tiền ăn sáng nhưng toàn để dành để ra quán net chơi... hic.Quan trọng là định hướng cho trẻ biết lợi và hại, tuổi còn bé chưa ý thức được thì ta cấm, lớn hơn thì dạy dỗ, khuyên bảo, chứ cấm làm sao đc, bây h thời đại thông tin, internet phổ biến quá rồi
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục để bảo vệ con tránh những tia hại cơ thể của con thì các mẹ nên hạn chế để con sử dụng máy tính thôi. bé Uôm nhà mình rât thích xem máy tính nhưng để bảo vệ đôi mắt cho bé lúc nào mình cũng chỉ cho con ngồi chơi 15p là thôi à
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục kinh nghhiệm là lên cho trẻ chơi để giải trí một ngày khoảng 1 tiếng là cùng, không nó chơi chộm thì làm sao mà biết được
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Internet thật hữu ích nhưng cũng có thể làm con người (trẻ em thì càng dễ) hư hỏng, ốm yếu vế thể chất và tinh thần, làm con người sống "ảo" !!!
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Cũng có thể sử dụng bkav với tính năng chặn các trang wed xấu Các mẹ nào cần thì Call 01695310529
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục HIc, thời đại internet. Mọi chuyện không biết trước được đâu các mẹ àh.
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Đánh dấu, tối về cho chồng đọc. Chồng mình ghét lắm con mới có 3 tuổi đầu đã cho con ngồi máy tính đánh điện tử: làm bánh, tô màu, .... con mình mải chơi, gọi ra chơi với mẹ không dứt. Chơi liền một lúc từ 7h-9h. Mình đang bức xúc quá bảo cho máy tính vào tủ khóa lại (chồng mình và bà nội hay cho cháu dùng). Bố cháu đi trực thì bé không bao giờ dám bảo mình lấy máy tính ra cho con chơi, nhưng bố mà ở nhà thì cứ gọi là tự động lấy máy tính ra cho con chơi rồi dụ những việc khác. Con vừa ăn vừa chơi mất tập trung ghê gớm. Mình mà cho ăn suốt ngày cứ giục và giục cũng đỡ hơn tí. Người lớn cứ tạo thói quen hư cho trẻ.
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục @ mẹ Trangtraitrangnon, chồng bạn cũng có khiếu máy tính vậy nên có lẽ muốn bé nhà mình thành triệu phú từ 7 tuổi đó thôi. Mới 3 tuổi ngồi nhiều sẽ hại mắt lắm đấy.
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục mình cũng rằng ngăn cấm không bằng giáo dục, internet gần như là một thế giới thứ 2, nơi mỗi người là một con người hoàn toàn khác.
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Mình có đứa em họ năm nay học lớp 10 mà cực mê game, thằng bé được tiếp xúc với máy tính sớm, rồi khi đi học cứ mấy đứa rủ nhau đi chơi. Giờ ở nhà chú mình ko cho sử dụng máy tính nữa nhưng nó toàn bỏ học để ra hàng net thôi, không ai quản lý được nữa, bố có đưa đi học đến tận trường rồi ngồi cổng trường chờ thì nó nhảy tường rào ra ngoài đi chơi. Trước nó học giỏi, rất thông minh nhưng giờ thì cả tháng lên lớp được mấy buổi. Có mẹ nào có phương cách chống nghiện game cho lứa tuổi này không giúp mình với!
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Mình ủng hộ quan điểm này. Hãy trở thành những bậc bố mẹ thông thái, đừng vì không quản được thì cấm (lại giống các bác ở trển nhà mình).
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Bạn có thể làm một cách đơn giản như sau: Gõ lệnh tại cửa sổ Run của Window: shutdown -t xxx (xxx: là thời gian hẹn giờ được tính bằng giây. Ví dụ bạn muốn hẹn sau 1 tiếng tắt máy thì gõ lệnh: shutdown -t 3600) shutdown -a :Hủy bỏ lệnh shutdown (sau lệnh này máy tính sẽ không hẹn giờ tắt máy nữa).
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Giáo dục để con trẻ hiểu biết đâu là tốt, đâu là xấu để các cháu biết phải trái mà tiếp cận và học hỏi có chọn lọc. Môi trường bây giờ không cứ gì trên internet, ngay bên cạnh nhà của chúng ta, trường học, đường phố, thôn xóm cũng đầy rẫy cạm bẫy. Nếu không hiểu biết thì rất dễ bị thu hút và dụ rỗ. Vậy nên dạy bảo để các cháu biết chủ động phòng tránh là tốt nhất.
Ðề: Bảo vệ trẻ em trước Internet: Tường lửa không bằng giáo dục Mình thường cho tiền con đi ăn sáng, nhưng cũng có người khuyên nên mua đồ ăn sáng hoặc làm cho con ăn ở nhà vì bọn trẻ nhiều khi cho tiền nhưng không ăn mà để tiền mua đồ chơi. Thực lòng thì chưa bao giờ nghĩ con mình làm như thế, nhưng ở tuổi dở dang của chúng thì có khi lời nói của bạn bè còn kích thích hơn lời nói của bố mẹ, luôn muốn thể hiện mình, biết sỹ diện, không biết nó có bị trượt ra ngoài lời dạy của bố mẹ không. Sợ nhất là chúng để dành tiền rồi vào internet mình cũng không kiểm soát hết thời gian của chúng được, đã có một số bạn của con mình như vậy nên mình rất lo lắng.